8 giờ:15 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 3 , 2023

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 218 (21-3-1958 / 21-3-2023)

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh đã ra nghị định và các quyết định điều chỉnh lại lực lượng các đơn vị pháo binh và pháo cao xạ theo tình hình mới. Ngày 21-3-1958, Trung đoàn trung cao dã chiến 218 được thành lập tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, do Thiếu tá Vũ Thành làm Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Thiếu tá Nguyễn Huy Riểu làm Chính ủy. Các đơn vị tiền thân của Trung đoàn gồm: Tiểu đoàn súng máy 20mm thuộc Trung đoàn Bộ binh 44, Sư đoàn bộ binh 328 làm nòng cốt; 3 tiểu đoàn bộ đội địa phương của các tỉnh Hà Đông, Nam Định, Ninh Bình và Đại đội 14 của tỉnh đội Sơn Tây. Về sau, Trung đoàn được bổ sung tiếp 3 đại đội của Trung đoàn 39, Sư đoàn bộ binh 238.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội 16, Trung đoàn 218.
Ảnh: CTV

Kế thừa truyền thống vẻ vang Bộ đội Pháo cao xạ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, sau khi thành lập, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn đã quán triệt quyết tâm chiến lược của Đảng, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chiến đấu, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao. Giữa năm 1964, Đại đội 6 của Trung đoàn làm nhiệm vụ quốc tế ở Trung Lào đã lập chiến công đầu vẻ vang, bắn rơi tại chỗ 1 chiếc máy bay T28 của địch, được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Trong 2 năm (1965, 1966), dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của các sư đoàn 361, 367, 377, Trung đoàn đã lần lượt cơ động chiến đấu ở nhiều tỉnh trên Miền Bắc bảo vệ yếu địa và bảo vệ giao thông vận chuyển. Trong thời gian này, toàn Trung đoàn đã đánh hàng trăm trận, bắn rơi hàng chục máy bay địch, góp phần đánh bại các bước leo thang chiến tranh phá hoại của Không quân và Hải quân Mỹ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn đã cơ động từ Bắc vào Nam và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào, đánh 1.977 trận, bắn rơi 320 máy bay địch, trong đó có 65 chiếc rơi tại chỗ, bắn chìm 1 tàu biệt kích, phá hủy 1 giàn ra đa, 1 kho xăng của địch, cùng bộ binh tiêu diệt và bắt sống gần 2.000 quân địch. Với những thành tích tiêu biểu đó, Trung đoàn 218 và Tiểu đoàn 5, Tiểu đoàn 6, Đại đội 211 thuộc Trung đoàn được tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; đồng chí Đỗ Văn Chuyền được tuyên dương “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, hàng trăm tập thể, cá nhân của Trung đoàn được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Quân công các hạng...

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, tham gia giải phóng Miền Nam, đầu năm 1979 Trung đoàn nhận lệnh hành quân, triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn chiến lược Tây Bắc của Tổ quốc. Ngày 30-9-1991, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 388/QĐ-QP giải thể Sư đoàn 377, Trung đoàn 218 nhận nhiệm vụ mới và trực thuộc Sư đoàn 361.

Từ những năm 1992 đến năm 2002, Trung đoàn tiếp nhận thêm các đại đội 12, 16, 34 của Tiểu đoàn 286; cơ động triển khai sẵn sàng chiến đấu tại tỉnh Phú Thọ, sau đó lại cơ động về sẵn sàng chiến đấu tại tỉnh Hà Tây và Thủ đô Hà Nội. Chính thức từ giai đoạn này, Trung đoàn 218 được biên chế các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, Đại đội 10 làm công tác bảo đảm thông tin và 4 đại đội hỏa lực (16, 21, 26, 28). Trung đoàn tiếp tục làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời phía Nam - Tây Nam Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 218 hôm nay luôn nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm được giao, thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đánh bại các cuộc tập kích đường không của địch, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa xây dựng Trung đoàn ngày càng vững mạnh. Nhiều năm Trung đoàn 218 là đơn vị dẫn đầu trong Phong trào Thi đua quyết thắng của Sư đoàn 361 và Quân chủng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực, tổ chức lực lượng trực ban SSCĐ, QLVT đúng quy định, nhất là trong dịp bảo vệ các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Quân đội... Tham gia diễn tập bắn đạn thật hằng năm đều diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ ‘Đơn vị bắn giỏi”.

Bên cạnh đó, những năm qua, Trung đoàn luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Cuộc vận động “Quản lý VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; tích cực khai thác làm chủ vũ khí trang bị hiện có trong biên chế; thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bảo đảm kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội. Năm 2017 tham gia Hội thi Chủ nhiệm Hậu cần và trợ lý Hậu cần giỏi trung đoàn cấp toàn quân đạt giải nhất, đồng chí chủ nhiệm và trợ lý đều đạt giải nhất và được tặng bằng khen. Trung đoàn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương góp phần xây dựng địa bàn an toàn tuyệt đối, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt, năm 2016, 2017 với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu trong Phong trào Thi đua của Quân chủng”.

Thượng tá TRẦN KIM QUÂN - Chính ủy Trung đoàn Pháo phòng không 218
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website