11 giờ:26 phút Thứ tư, ngày 13 tháng 10 , 2021

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 27 giúp ngư dân phòng tránh bão số 8

Trước diễn biến phức tạp cơn bão số 8 (KOMPASU), sáng 13-10, Trạm Ra đa 27, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Quân chủng PK-KQ đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngư dân đưa tàu, thuyền vào bờ tránh trú. Với sự hỗ trợ tích cực của các cán bộ, chiến sĩ đơn vị, khoảng 150 chiếc tàu, thuyền cùng ngư cụ của ngư dân ở Âu Cảng Bạch Long Vỹ đã được di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 27 giúp ngư dân phòng tránh bão số 8
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 27 giúp ngư dân di chuyển thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Thiếu tá Đỗ Hữu Thông, Trạm trưởng Trạm Ra đa 27 cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 8, nhận được đề nghị của chính quyền địa phương, đơn vị đã kịp thời báo cáo cấp trên, đồng thời cử 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân chống bão. Ngoài việc giúp ngư dân đưa tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn; cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tham gia tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân trên đảo chủ động phòng, chống bão số 8; giúp người dân chằng buộc lại nhà cửa, kiểm tra, chằng níu chắc chắn các lồng bè nuôi hải sản… Thời gian tới, đơn vị phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cơn bão số 8 gây ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân”.

Đến thời điểm hiện nay, trên đảo Bạch Long Vỹ đã có mưa to, gió mạnh lên cấp 5, cấp 6. Toàn bộ người dân và tàu, thuyền trên Âu Cảng Bạch Long Vỹ đã biết thông tin, diễn biến, đường đi của bão số 8, có phương án phòng chống, tránh trú, neo đậu an toàn.

Tin, ảnh: THANH ĐÔNG, ĐÌNH CÔNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website