15 giờ:56 phút Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 , 2021

Thi đua luyện giỏi, bắn trúng ở Tiểu đoàn 179

Những ngày này, khẩu hiệu “vượt nắng, thắng mưa, ngăn ngừa dịch bệnh, luyện giỏi, bắn trúng” luôn được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 179, Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375) quán triệt và ra sức thi đua với quyết tâm giành kết quả cao tại Diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng Phòng không do Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức trong thời gian tới.

Thi đua luyện giỏi, bắn trúng
Đoàn công tác Quân chủng PK-KQ kiểm tra kíp chiến đấu Tiểu đoàn 179, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn 179 khi đơn vị đang tổ chức huấn luyện kíp chiến đấu. Sau khi Tiểu đoàn trưởng phát  lệnh vào cấp 1, các thành phần nhanh chóng về vị trí chiến đấu, tiến hành lấy tham số, nạp đạn tên lửa và thực hành bắt mục tiêu. Từng khẩu lệnh, động tác của thành phần đài điều khiển, khẩu đội bệ phóng đều được thực hiện nhanh chóng, nhịp nhàng, chính xác và có sự hiệp đồng chặt chẽ.

Đại úy Hoàng Cao Thượng - Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Đơn vị đang tập trung huấn luyện chuyên sâu cho kíp chiến đấu, tập trung thực hành quy trình bắn mục tiêu M-100CT. Bên cạnh luyện tập thuần thục các bước trong quy trình bắn và xử trí tốt các tình huống, đơn vị chú trọng rèn luyện cho thành phần đài điều khiển sục sạo bắt, bám sát mục tiêu bay thấp, bay trong nền nhiễu địa vật, thời tiết, tín hiệu nhỏ và xác định kịp thời, chính xác phần tử và thời cơ bắn”.

Được biết, để nâng cao trình độ kíp chiến đấu, chỉ huy đơn vị đã tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể đến từng thành phần; lập kế hoạch, xây dựng quy trình huấn luyện theo hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng cán bộ và tiến hành huấn luyện bài bản, đúng quy trình, theo từng giai đoạn từ cơ bản đến nâng cao; chú trọng nghiên cứu kỹ tính năng, phần tử bay của mục tiêu; quy trình làm công tác chuẩn bị; luyện tập chỉ tiêu thao tác cá nhân, trong đó tập trung vào chỉ tiêu của sĩ quan điều khiển, trắc thủ PC, khẩu đội bệ phóng, thao tác khí tài nhỏ. Sau mỗi buổi huấn luyện đều tổ chức rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh phương pháp và tổ chức luyện tập phù hợp.

Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Nguyễn Trường Sinh - Sĩ quan điều khiển, Đại đội 1 cho biết: “Để bắn đạt kết quả cao, thời gian qua chúng tôi tập trung huấn luyện cho mọi thành phần nắm chắc các bước trong công tác chuẩn bị bắn, các bước kiểm tra chức năng đài điều khiển, luyện tập các phương pháp bắn, dự kiến các tình huống xảy ra trong quy trình bắn…”.

Còn Trung sĩ Nguyễn Phú Hòa - Trắc thủ PC chia sẻ: “Bên cạnh rèn luyện các chỉ tiêu cá nhân, khả năng bắt, bám sát mục tiêu trong nền nhiễu; chúng tôi đã chủ động luyện tập bắt máy bay của lực lượng không quân huấn luyện trong các điều kiện cả ban ngày, lẫn ban đêm. Cùng với đó tích cực rèn luyện thể lực để nâng cao khả năng thích ứng trong mọi điều kiện”.

Trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Tiểu đoàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, chủ yếu huấn luyện theo nhóm nhỏ, kíp gọn. Cùng với đó, đơn vị còn tổ chức huấn luyện công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, rèn luyện bộ đội thích ứng với điều kiện dã ngoại như: Sử dụng bếp Hoàng Cầm; kỹ thuật mắc tăng, võng; thực hành làm tham số chiến đấu cho khí tài, xử lý các tình huống hỏng hóc trong thực hành bắn… Để phát huy tinh thần hăng say trong huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu của nhiệm vụ bắn đạn thật, xây dựng quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ; phát động Phong trào thi đua đột kích “Luyện hay, bắn giỏi, diệt mục tiêu, an toàn tuyệt đối”, làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động thao trường, động viên khích lệ bộ đội vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt công tác huấn luyện… Thiếu tá Trần Giang Nam - Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết thêm: “Đơn vị đã củng cố gần 40 băng rôn, pa nô, khẩu hiệu, 2 hộp báo thao trường phục vụ cho tuyên truyền cổ động. Đến nay, Tiểu đoàn đã hoàn thành 100% chương trình huấn luyện, trình độ kíp chiến đấu đạt giỏi vững chắc, đủ điều kiện tham gia diễn tập bắn đạn thật”.

Với phương pháp huấn luyện bài bản, khoa học cùng sự nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ giúp trình độ, khả năng hiệp đồng tác chiến của kíp chiến đấu Tiểu đoàn 179 ngày càng được nâng lên. Tin tưởng rằng, kíp chiến đấu của đơn vị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật trong thời gian tới.

Bài, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website