19 giờ:40 phút Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân”

Trong 2 ngày (20 và 21-1), tại Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Nà Sản, Sư đoàn 371 phối hợp với Sư đoàn 361 và các xã Chiềng Mung, Hat-Lot thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tổ chức chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân” mừng Xuân Nhâm Dần - 2022.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân”
Thượng tá Nguyễn Như Khoát – Phó Chính ủy Sư đoàn 371 phát biểu khai mạc Chương trình.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân”
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Nà Sản.

Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân” mừng Xuân Nhâm Dần - 2022 được tổ chức tại Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Nà Sản là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo” và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm nay. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; đồng thời giáo dục, khơi dậy trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thiết thực hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”.

Chương trình gồm các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn các xã Chiềng Mung, Hat-Lót thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc. Thông qua việc tổ chức chương trình, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn, nhân ái, truyền thống đạo lý “Thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; thắt chặt thêm mối tình cảm quân dân gắn bó máu thịt, keo sơn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã được triển khai, nổi bật như: Thi gói bánh chưng; tổ chức các trò chơi dân gian (ném còn, kéo co, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu...), giao lưu văn nghệ và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật trong chương trình:

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân”
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao quà tặng chính quyền
và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Mung và xã Hát Lót.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân”
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371 tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn xã Chiềng Mung và  xã Hát Lót.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân”
Phụ nữ Quân chủng tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Mung và xã Hát Lót.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân”
 
Hội thi gói bánh chưng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân”

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân”

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân”

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Chương trình “Xuân canh trời, Tết đoàn kết - thắm tình quân dân”
Các trò chơi dân gian tại chương trình.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website