16 giờ:21 phút Thứ bảy, ngày 23 tháng 7 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân bàn giao nhà “Đại đoàn kết” và trao tặng sổ tiết kiệm các đối tượng chính sách tỉnh Hải Dương

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2022), Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Phạm Văn Anh ở thôn Hòa Nhuệ, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Dự khánh thành có Đại tá Nguyễn Văn Công - Trưởng Phòng Dân vận, đại biểu Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ và lãnh đạo xã Tiên Động.

Quân chủng Phòng không - Không quân bàn giao nhà “Đại đoàn kết” và trao tặng sổ tiết kiệm các đối tượng chính sách tỉnh Hải Dương

Đại tá Nguyễn Văn Công - Trưởng Phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ
và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình anh Phạm Văn Anh.

Anh Phạm Văn Anh là con ông Phạm Đình Nghi, thương binh 2/4, nhiễm chất độc màu da cam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bản thân anh Phạm Văn Anh và con cũng bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, sức khỏe yếu, không có công ăn việc làm ổn định, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Phạm Văn Anh, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã trích Quỹ “Vì người nghèo” 80 triệu đồng hỗ trợ xây tặng nhà “Đại đoàn kết” tặng gia đình anh Anh. Ngôi nhà có diện tích hơn 40m2 được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2022 đến nay đã được hoàn thành.

Quân chủng Phòng không - Không quân bàn giao nhà “Đại đoàn kết” và trao sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách tỉnh Hải Dương
Đại diện Phòng Chính sách, Quân chủng PK-KQ trao sổ tiết kiệm
tặng gia đình chị Nguyễn Thị Lụa ở xã Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương.

Cũng nhân dịp này, Đoàn công tác của Quân chủng PK-KQ đã trao tặng 3 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) đến 3 gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” của dân tộc ta và sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đối với các thương binh, liệt sĩ,gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website