9 giờ:3 phút Thứ hai, ngày 24 tháng 10 , 2022

Phụ nữ Trung đoàn 917 phấn đấu đạt ba tiêu chí Phụ nữ Quân đội thời kỳ mới

Thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp hội phát động gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị, trong những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 đã không ngừng phấn đấu rèn luyện đạt các tiêu chí Phụ nữ Quân đội thời kỳ mới “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”.

Phụ nữ Trung đoàn 917 pấn đấu đạt ba tiêu chí Phụ nữ Quân đội thời kỳ mới
Hội Phụ nữ Trung đoàn 917 phối hợp với Đoàn cơ sở Trung đoàn tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi năm 2022. Ảnh: CTV

Tìm hiểu về quá trình thực hiện nhiệm vụ của hội viên phụ nữ ở Trung đoàn 917, chúng tôi càng hiểu hơn những vất vả, khó khăn và cả những nỗ lực của họ trong thực hiện nhiệm vụ. Tại bếp ăn phi công, sau khi nghe bếp trưởng phân công nhiệm vụ, nhân viên nấu ăn nhanh chóng triển khai vệ sinh sạch sẽ các khu vực trong và ngoài nhà ăn, nhà bếp; dụng cụ cấp dưỡng, bàn ghế… sau đó bước vào thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, sơ chế và chế biến các món ăn theo thực đơn đã được phê duyệt. Đại úy QNCN Nguyễn Thị Quyết - Nhân viên nấu ăn chia sẻ: “Hằng ngày, chúng tôi phải thực hiện nhiều công việc, nhất là những ngày đơn vị tổ chức ban bay, chúng tôi phải có mặt tại bếp ăn từ 2 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho phi công và thành viên bay. Công việc này đòi hỏi người thực hiện phải nắm chắc các quy định khi phục vụ bữa ăn phi công, chế biến món ăn ngon, hợp khẩu vị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để phi công ăn ngon miệng, ăn hết tiêu chuẩn”.

Còn tại Ban Tham mưu, Thiếu tá QNCN Phạm Thị Minh - Nhân viên Văn thư bảo mật luôn tay với nhiều công việc từ tiếp nhận văn bản, kiểm tra, trình ký, đóng dấu, cấp phát công văn tài liệu, soạn thảo văn bản… Chị Minh tâm sự: “Đặc thù công việc đòi hỏi khắt khe về mặt thời gian, ý thức tổ chức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, chính xác. Từ yêu cầu nhiệm vụ đó, tôi luôn có ý thức rèn luyện toàn diện cả về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, sức khỏe và bản lĩnh, luôn cố gắng giải quyết hài hòa giữa công việc đơn vị và chăm sóc gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Theo Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Hạnh - Nhân viên Thư viện, Ban Chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn, thời gian qua, Hội phụ nữ Trung đoàn đã phát động và đẩy mạnh Phong trào thi đua “Phụ nữ Trung đoàn 917 trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp triển khai thực hiện các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”… Quá trình triển khai, Hội Phụ nữ Trung đoàn luôn chú trọng tiến hành có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam cho các hội viên. Hội cũng chủ động xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các phong trào, mô hình thi đua hiệu quả, vận động chị em tích cực tham gia phát triển các câu lạc bộ: Lưu giữ và bảo tồn các làn điệu hát ru dân ca; Dân vũ; Cầu lông; Bóng chuyền hơi… tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên.

Phụ nữ Trung đoàn 917 pấn đấu đạt ba tiêu chí Phụ nữ Quân đội thời kỳ mới
Phụ nữ Trung đoàn 917 tham gia hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022.

Với mục tiêu xây dựng gia đình hội viên “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, Hội phụ nữ đã thường xuyên tổ chức gặp mặt trao đổi, tuyên truyền, phổ biến những kiến thức xây dựng cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; các kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình… Qua đó chị em đã nắm được các kiến thức cơ bản về nuôi dạy con tốt, các kỹ năng sống cho trẻ, cách chăm sóc trẻ và phòng, chống các bệnh thường gặp của trẻ, từ đó chị em đã tổ chức bố trí sắp xếp công việc phù hợp để vừa hoàn thành nhiệm vụ đơn vị vừa chăm sóc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cùng với đó, Hội còn vận động cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động tiết kiệm “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, cho vay vốn xoay vòng với số tiền 40.000.000đ/người/năm với chị em có hoàn cảnh khó khăn; vận động mỗi gia đình hội viên “nuôi heo đất”, thường xuyên thăm hỏi động viên các gia đình ốm đau, hiếu hỷ…

Với sự tinh thần đoàn kết, thi đua của cả tập thể và nỗ lực phấn đấu rèn luyện của từng cá nhân, hằng năm Hội có 100% cán bộ, hội viên đạt 3 mục tiêu của phong trào và đạt danh hiệu hội viên tiên tiến, trong đó có 40% cán bộ, hội viên đạt danh hiệu hội viên xuất sắc; 100% gia đình hội viên đều giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa”. Hội Phụ nữ Trung đoàn thường xuyên vững mạnh, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” .

CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website