13 giờ:52 phút Thứ hai, ngày 13 tháng 2 , 2023

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Sư đoàn Phòng không 375 (14-2-1968/14-2-2023)

55 năm canh trời Tổ quốc

Giữa lúc đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Việt Nam Cộng hòa điên cuồng leo thang tiến hành chiến tranh phá hoại Miền Bắc, ngày 7-2-1968, tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Sư đoàn Phòng không 375 được thành lập. Chỉ một tuần sau khi thành lập, ngày 14-2-1968, Sư đoàn đã chiến đấu dũng cảm, bắn rơi tại chỗ máy bay A-6A của địch, mở ra truyền thống ra quân đánh thắng trận đầu. Từ đó ngày 14-2 hằng năm trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 375.

55 năm canh trời Tổ quốc
Ban chỉ huy Sư đoàn 375 chỉ đạo nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến, đánh địch tập kích đường không trong diễn tập năm 2022.
Ảnh: DUY ĐỨC

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn đã kiên cường bám trụ trên những trọng điểm địch thường xuyên đánh phá ác liệt, vượt mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, hoàn thành 3 nhiệm vụ tác chiến chiến lược được giao là bảo vệ hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn Miền Nam, giao thông vận chuyển và tác chiến trong đội hình binh chủng hợp thành. Từ đầu năm 1968 đến giữa năm 1969, là lực lượng nòng cốt trong các lực lượng phòng không ở Nam sông Gianh, Sư đoàn đã cùng quân và dân Quảng Bình, Vĩnh Linh tạo thành lưới lửa phòng không ba thứ quân rộng khắp, đánh thắng các thủ đoạn chiến tranh của địch, giữ vững tuyến vận tải chiến lược, góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ trên Miền Bắc. Từ tháng 5-1972 đến cuối năm 1977, Sư đoàn tham gia chiến đấu bảo vệ tuyến giao thông vận chuyển trên đường số 1 Bắc, Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh và bảo vệ vùng mới giải phóng. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn đã bắn rơi 492 máy bay các loại của không quân Mỹ (trong đó có 5 máy bay B-52, 3 máy bay cường kích AC-130). Do lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn có 11 tập thể và 7 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân” cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau khi giải thể năm 1977, đến ngày 16-10-1978, Sư đoàn được thành lập lại, mở ra chặng đường phát triển mới với nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng đơn vị, làm nòng cốt cho thế trận phòng không nhân dân. Hiện nay, Sư đoàn đóng quân tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, Sư đoàn tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; trong đó, đặc biệt quan tâm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp; thực hiện tốt nội dung đột phá được Đảng ủy Sư đoàn xác định là gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, với trọng tâm đề cao trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên; xây dựng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, tính chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám thử thách qua những việc khó, công tác mới. Cùng với đó, Sư đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần đoàn kết, hiệp đồng; rèn luyện sự bình tĩnh, mưu trí, sáng tạo, quyết đoán trong thực hiện nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Bộ đội Phòng không trong tác chiến công nghệ cao, Sư đoàn tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời được giao. Trong huấn luyện, các cơ quan, đơn vị luôn bám sát phương châm, đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy đổi mới nội dung chương trình, tổ chức phương pháp huấn luyện làm khâu đột phá, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tích cực đổi mới công tác quản lý, điều hành, xây dựng chương trình huấn luyện, diễn tập; chú trọng huấn luyện toàn diện, đồng bộ, cơ bản và chuyên sâu, lấy huấn luyện kíp sở chỉ huy các cấp, kíp chiến đấu phân đội là trung tâm, bảo đảm vừa giỏi tác chiến độc lập, vừa giỏi tác chiến hiệp đồng trong đội hình quân binh chủng hợp thành. Tập trung huấn luyện khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế. Tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo, hiểu biết “chéo”, toàn diện cho bộ đội; gắn huấn luyện nắm chắc nguyên tắc, lý thuyết với nâng cao khả năng thực hành sát thực tế nhiệm vụ, trên từng cương vị, chức trách của từng người, từng đơn vị. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Sư đoàn xác định huấn luyện cán bộ là then chốt, đột phá, mục tiêu là 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có trên 80% khá, giỏi (trong đó có trên 50% giỏi), cán bộ chủ trì phải huấn luyện giỏi.

Cùng với đó, Sư đoàn tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về SSCĐ, bảo đảm không để bị động bất ngờ, xử lý thắng lợi mọi tình huống. Duy trì nghiêm các lực lượng, phương tiện canh, trực, quản lý vùng trời theo đúng Chỉ lệnh của Quân chủng; tổ chức tốt việc luyện tập sở chỉ huy 1, 2, 3 cấp, luyện tập bắt máy bay theo hướng dẫn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quán triệt và thực hiện tốt “bốn biết” trong quản lý vùng trời, “bốn được” trong đánh địch đột nhập đường không; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị bạn quản lý chặt chẽ các phương tiện bay, không để sai, sót, lọt, chậm, bất ngờ, lỡ thời cơ. Ngoài ra, Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên về xây dựng chính quy, tạo sự chuyển biến vững chắc trong công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời được giao trong mọi tình huống, xứng đáng với truyền thống 55 năm vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 anh hùng.

Đại tá ĐÀO HỒNG PHƯƠNG
Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website