13 giờ:22 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 7 , 2023

Viện Y học Phòng không - Không quân không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Thực hiện mục tiêu xây dựng Viện Y học Phòng không - Không quân (PK-KQ) trở thành trung tâm y học chuyên sâu, hiện đại, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng cho bệnh nhân đến khám và điều trị.

Viện Y học Phòng không - Không quân không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh siêu âm ổ bụng cho bệnh nhân.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Như Khoa - Phó Giám đốc Viện Y học PK-KQ, cho biết: “Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là xây dựng đội ngũ y, bác sĩ “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng đột phá về chuyên môn, nâng cao chất lượng khám tuyển, giám định sức khỏe phi công và khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn”.

Để làm được điều đó, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Y học đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi chuyên môn, giàu y đức bằng nhiều biện pháp. Theo Đại tá Vũ Huy - Chính ủy Viện Y học PK-KQ, Bệnh viện đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nêu cao trách nhiệm, tâm huyết, tận tình chăm sóc, điều trị người bệnh; năng động, sáng tạo trong công việc, có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xây dựng, ban hành Quy tắc ứng xử dựa trên 12 điều y đức của Bộ Y tế ban hành và Điều lệnh quản lý bộ đội; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, như: “Tất cả vì người bệnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ y, bác sĩ có kiến thức toàn diện về y học lâm sàng và y học hàng không; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bác sĩ chuyên ngành y học hàng không có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực chuyên môn; chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên khoa đầu ngành, cán bộ trẻ làm nguồn kế cận; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng chuyên khoa, chuyên ngành. Bệnh viện kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ với cử đội ngũ y, bác sĩ đi bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài Quân đội, cả trong nước và quốc tế; giữa đào tạo ngắn hạn với đào tạo cơ bản; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn với trang bị những kiến thức cần thiết về ngoại ngữ, tin học...

Quan sát các bác sĩ, điều dưỡng Bộ phận Hồi sức tích cực, chống độc, lọc máu, gây mê, phòng mổ (bộ phận) thuộc Khoa Ngoại, Viện Y học PK-KQ tận tình chăm sóc bệnh nhân từ chăm sóc chuyên môn đến sức khỏe, tinh thần, chúng tôi phần nào hiểu được trách nhiệm của người thầy thuốc nơi đây. Trung tá, bác sĩ chuyên khoa II Hà Tường - Trưởng Bộ phận Hồi sức tích cực, chống độc, lọc máu, gây mê, phòng mổ, cho biết: “Mọi cán bộ, nhân viên trong Bộ phận đều phải thường xuyên trau dồi đạo đức, nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời luôn có trách nhiệm cao với người bệnh, luôn lấy người bệnh làm trung tâm để phục vụ”.

Nhằm không ngừng nâng cao trình độ, chất lượng khám và điều trị, thời gian qua, Viện luôn khuyến khích, động viên các thầy thuốc nghiên cứu đề tài khoa học và áp dụng tiến bộ y học mới vào khám, chữa bệnh. 6 tháng đầu năm 2023, Viện đã nghiên cứu thành công 6 đề tài khoa học có giá trị thực tiễn áp dụng vào công tác điều trị bệnh nhân được cấp trên đánh giá cao; góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh nhân và khám tuyển, giám định sức khỏe phi công. Bên cạnh đó, Viện còn được cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng một số hạng mục cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế hiện đại. Nhờ có cơ sở vật chất, trang bị y tế hiện đại cùng với trình độ tay nghề, sự tận tâm, nhiệt huyết trong trị bệnh cứu người của các thầy thuốc, những năm qua, Viện đã điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng, bệnh khó, hiểm nghèo, như: Phẫu thuật nội soi, tán sỏi laser ngược dòng, phẫu thuật mắt theo phương pháp phaco, điện tim gắng sức, nội soi tiêu hóa truyền hình, chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, siêu âm 4 chiều, máy đo thích ứng sáng-tối, điện não vi tính, hồi sức cấp cứu trung tâm, hệ thống chống nhiễm khuẩn bệnh viện…

Bằng những chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đến nay, đội ngũ y, bác sĩ của Viện Y học PK-KQ không ngừng trưởng thành về mọi mặt, có trình độ chuyên môn sâu, có phẩm chất, đạo đức nghề trong sáng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, Viện đã khám gần 40.000 ca, cấp cứu hơn 1.000 lượt bệnh nhân, tổng thu dung hơn 2.000 lượt người, phẫu thuật gần 500 ca và tỷ lệ khỏi ra viện đạt 74,23%. Nhờ đó, hằng năm, Viện đều hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh đáng tin cậy của quân và dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website