16 giờ:27 phút Chủ nhật, ngày 13 tháng 8 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập cho Nhà máy A32 và Kho K336

Trong 2 ngày (12 và 13-8), Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) có một phần thực binh cho Nhà máy A32 và Kho K336 (Cục Kỹ thuật). Dự và chỉ đạo Diễn tập có thủ trưởng các cơ quan và đại diện các phòng chức năng Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập cho Nhà máy A32 và Kho K336
Chỉ huy Phân xưởng 4, Nhà máy A32 giao nhiệm vụ trước khi thu hồi dây chuyền công nghệ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập cho Nhà máy A32 và Kho K336
Chỉ huy Nhà máy A32 giao nhiệm vụ cho các cơ quan, phân xưởng trước khi cơ động.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập cho Nhà máy A32 và Kho K336
Nhà máy A32 thực hành cơ động đưa máy bay vào khu sơ tán để phục vụ sửa chữa.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập cho Nhà máy A32 và Kho K336
Kho K336 thực hành cơ động lực lượng ra khu sơ tán.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập cho Nhà máy A32 và Kho K336
Nhà máy A32 cơ động vật tư vào khu sơ tán.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập cho Nhà máy A32 và Kho K336
Đảng ủy Nhà máy A32 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại khu sơ tán.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập cho Nhà máy A32 và Kho K336
Nhà máy A32 thực hành vận hành dây chuyền công nghệ sửa chữa máy bay nơi sơ tán.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, bài bản của Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân chủng PK-KQ, các cơ quan, đơn vị thuộc Nhà máy A32 và Kho K336 đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung công tác tham mưu tác chiến theo đúng trình tự, quy định trong các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Các đơn vị đã tiến hành diễn tập theo 2 giai đoạn: Chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; thực hành di chuyển sơ tán và hoạt động khu vực sơ tán. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Nhận và truyền lệnh chuyển trạng thái SSCĐ; điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch; thực hành mở niêm, sơ tán vũ khí trang bị, khí tài; thu hồi dây chuyền công nghệ; cơ động, sơ tán; tổ chức nhà máy, kho ở khu vực sơ tán.

Điểm mới của đợt Diễn tập lần này là các đơn vị tổ chức cơ động một phần khí tài, trang bị, phương tiện sửa chữa ra khu vực sơ tán và có thể tiếp nhận bảo quản, cấp phát, bàn giao vũ khí, khí tài trang bị, sửa chữa các loại máy bay phản lực, các khí tài đặc chủng cho các đơn vị phòng không, không quân ngay tại trận địa mới..

Đại tá Vũ Đại Dương - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập đánh giá: Các đơn vị đã chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, tổ chức chuẩn bị lực lượng, công sự, trận địa, khu vực làm việc, cất giấu, sửa chữa thời chiến, hệ thống văn kiện và hiệp đồng với chính quyền, cơ quan, ban ngành địa phương và các đơn vị trên địa bàn. Trong thực hành diễn tập, các đơn vị đã khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và ý định của đạo diễn trong từng giai đoạn diễn tập. Các đơn vị tổ chức cơ động lực lượng, khí tài, cất giấu vũ khí, khí tài, trang bị; tiến hành cấp phát, bàn giao và thực hành sửa chữa trên một số phân xưởng bảo đảm đúng quy trình và an toàn tuyệt đối…     

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website