8 giờ:47 phút Thứ hai, ngày 28 tháng 8 , 2023

Huấn luyện sát với thực tế nhiệm vụ

Sau hơn 2 tháng tổ chức huấn luyện chuyên môn, đến nay, các chiến sĩ được điều động về công tác tại Tiểu đoàn Vệ binh, Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu Quân chủng đã nắm chắc chức trách, nhiệm vụ và thể hiện rõ quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn khối cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Huấn luyện sát với thực tế nhiệm vụ
Đại đội 2, Tiểu đoàn vệ binh huấn luyện nội dung kiểm tra người và phương tiện ra vào đơn vị.

Trung tá Phạm Văn Hưng - Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Năm 2023, Tiểu đoàn Vệ binh tiếp nhận hơn 100 chiến sĩ mới về thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm, Tiểu đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện chặt chẽ, khoa học, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt; nhất là tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng hệ thống giáo án, bài giảng chính quy; đầu tư làm mới, củng cố các mô hình, học cụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Quá trình tổ chức huấn luyện, cùng với thực hiện phương châm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện Tiểu đoàn luôn chú trọng, thực hiện nghiêm túc việc lên lớp thực chất, ôn luyện thực chất và kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất; thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các biện pháp huấn luyện để bộ đội nắm chắc chức trách, thuần thục yếu lĩnh động tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chúng tôi được Thiếu tá Nguyễn Huy Đức - Chính trị viên phó Tiểu đoàn đưa đi tham quan một buổi huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 tại khu vực Cổng gác Quân chủng. Tại đây, Thượng úy Nguyễn Văn Trường - Phó Đại đội trưởng đang huấn luyện nội dung “Động tác kiểm tra người, phương tiện, hàng hóa ra vào cổng gác” cho các chiến sĩ. Với động tác chuẩn xác, khẩu lệnh to rõ, thứ tự, nội dung huấn luyện được đồng chí Phó Đại đội trưởng tiến hành đúng quy trình, chặt chẽ, nghiêm túc. Bộ phận làm mẫu thực hành động tác chuẩn theo đúng điều lệnh. Ngoài nội dung chính của bài giảng, đồng chí Trường cũng nêu những điểm cần lưu ý, phân tích kỹ, yêu cầu đội mẫu làm mẫu nhiều lần các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để bộ đội quan sát. Tiếp đó, đồng chí Phó Đại đội trưởng chỉ định một số chiến sĩ lên thực hiện động tác để rút kinh nghiệm chung. Kết thúc bài giảng, đồng chí Trường phổ biến nội dung luyện tập, quy định vị trí ôn tập cho toàn đơn vị, đồng thời phân công cán bộ trung đội theo dõi, bám nắm bộ đội.

Binh nhất Trần Quang Đạt - Chiến sĩ Trung đội 4, Đại đội 2 cho biết: “Lúc mới về, tôi cứ nghĩ nhiệm vụ của chiến sĩ vệ binh rất đơn giản. Tuy nhiên, khi bước vào huấn luyện, tôi mới thấy nhiệm vụ của mình là rất quan trọng và khắt khe, đòi hỏi phải nỗ lực cao mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ vệ binh, tôi sẽ cố gắng học tập, quyết tâm rèn giũa từ động tác điều lệnh đến tác phong chính quy, chuẩn mực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trao đổi với Thượng úy Nguyễn Văn Trường chúng tôi được biết, ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới về, đơn vị đã tổ chức lấy trích ngang, nắm chắc lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, tư tưởng… của từng người để thuận tiện trong công tác chỉ huy, quản lý và tổ chức huấn luyện. Trong 4 tuần đầu, đơn vị tổ chức huấn luyện toàn diện để trang bị kiến thức tổng hợp cho chiến sĩ; trong đó, tập trung giáo dục truyền thống, huấn luyện điều lệnh, chuyên môn nghiệp vụ công tác canh phòng, nghiệp vụ kiểm soát quân sự… Quá trình huấn luyện, đơn vị tổ chức chặt chẽ, giúp bộ đội nắm chắc lý thuyết, động tác thực hành cơ bản tại đơn vị, rồi mới tổ chức huấn luyện thực hành tại khu vực cổng gác. Nền nếp kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng huấn luyện cũng được tiến hành từng ngày, từng tuần, bảo đảm nghiêm túc.

Đặc thù nhiệm vụ của chiến sĩ vệ binh đa dạng, phức tạp, nhiều tình huống phát sinh, đòi hỏi các chiến sĩ phải nắm chắc chức trách, đặc biệt là phải chuẩn về điều lệnh, chính quy trong lễ tiết tác phong quân nhân, khi xử lý công việc phải linh hoạt, vừa giữ tác phong chuẩn mực khi đứng gác, vừa tạo ấn tượng tốt đối với khách ra, vào cơ quan… Điều này đòi hỏi quá trình huấn luyện phải kết hợp chặt chẽ với quá trình truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nhất là giữa các thế hệ chiến sĩ với nhau. Binh nhất Doãn Học Đức - Chiến sĩ năm thứ 2 Trung đội 3, Đại đội 2 chia sẻ: “Sau hơn 1 tháng huấn luyện cơ bản, các chiến sĩ mới sẽ tham gia trực cùng chúng tôi tại các vị trí. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi cũng thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở, truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn để các đồng chí tiếp thu, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn nhiệm vụ”.

Thiếu tá Nguyễn Huy Đức - Chính trị viên Phó Tiểu đoàn chia sẻ thêm: “Với nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi từng chiến sĩ vệ binh phải rèn luyện tính tập trung, sự cảnh giác cao độ và có một sức khỏe tốt. Bên cạnh duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, để tạo bầu không khí đoàn kết, gắn bó, giúp bộ đội có môi trường văn hóa lành mạnh, thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện, phấn đấu”.

Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website