8 giờ:58 phút Thứ hai, ngày 28 tháng 8 , 2023

Xây dựng Kho K10 chính quy, mẫu mực, an toàn

Là kho quân nhu cấp chiến lược, đảm nhiệm tiếp nhận, cấp phát, bảo quản hàng hóa hậu cần cho các đơn vị trong toàn Quân chủng; những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Kho K10, Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng Kho chính quy, mẫu mực, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Kho K10 chính quy, mẫu mực, an toàn
Chỉ huy Kho K10 kiểm tra vật chất quân nhu tại Tổ kho Quân nhu.

Chúng tôi có dịp đến Kho K10 vào một ngày trung tuần tháng 8. Thiếu tá Nguyễn Đức Thiện - Chủ nhiệm Kho K10 cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Kho đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản dự trữ hàng hóa, vật chất hậu cần theo đúng quy định; có đầy đủ sổ sách, mẫu biểu theo dõi, thống kê; thường xuyên duy trì nghiêm, đầy đủ, đúng chế độ, nền nếp công tác nghiệp vụ, đăng ký chứng từ, vào sổ, thẻ kho kịp thời; quản lý sổ sách, sắp đặt vệ sinh nhà kho theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban nghiệp vụ và các đơn vị tổ chức tiếp nhận, cấp phát hàng hóa vật chất hậu cần đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân chủng”.

Qua tìm hiểu được biết, dù xuất hay nhập hàng, các tổ kho thuộc Kho K10 luôn chấp hành nghiêm quy định, duy trì nền nếp chính quy ở tất cả các khâu, các bước. Hàng hóa trong các kho được sắp xếp gọn gàng, khoa học, ngăn nắp; thường xuyên kiểm tra định kỳ, nhất là những mặt hàng đặc chủng, đòi hỏi công tác bảo quản, bảo dưỡng kỹ càng. “Mục sở thị” tại Tổ kho Quân nhu - nơi cất giữ nhiều chủng loại mặt hàng quân lương, quân trang chúng tôi thấy tất cả mặt hàng đều được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp, bảo đảm dễ tìm, dễ lấy, dễ kiểm tra, có tem chỉ dẫn thống nhất về kích thước. Các loại mặt hàng nhập, xuất đều được đăng ký đầy đủ cả bằng sổ và trên máy tính. Thiếu tá QNCN Nguyễn Minh Tuấn - Tổ trưởng Tổ kho Quân nhu chia sẻ: “Tổ kho chúng tôi quản lý nhiều mặt hàng nhưng mỗi khi có đơn xuất, nhập đều được thực hiện nhanh, gọn, chính xác. Cán bộ, nhân viên luôn nêu cao tinh thần phục vụ, tổ chức giao, nhận hàng chu đáo, tiếp nhận hàng hay bàn giao hàng hóa cho các đơn vị một cách nhanh nhất”.

Cũng là tổ kho có nhiều mặt hàng đặc chủng, đòi hỏi công tác bảo quản nghiêm ngặt, Tổ kho Quân y có nhiệm vụ quản lý, cấp phát thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ các đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên trong Tổ luôn tỉ mỉ bảo quản từng kiện thuốc, từng trang bị, tuyệt đối không để xảy ra hư hỏng, xuống cấp hàng hóa.

Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Kho K10 luôn quán triệt nghiêm các chỉ thị về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn đến mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ đăng ký, thống kê, báo cáo theo quy định; tổ chức kiểm kê, điểm nghiệm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch; thường xuyên bảo quản, vệ sinh, sắp xếp vật chất đúng quy định; kịp thời củng cố, gia cố, mua mới thay thế hệ thống phòng chống cháy nổ trong thực hiện nhiệm vụ. Mọi cán bộ, nhân viên của Kho đều nêu cao ý thức phòng, chống cháy nổ trong mọi tình huống; duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực kho; thường xuyên phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, kết hợp với thông báo của trên để nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực đóng quân.

Từ đầu năm đến nay, Kho K10 đã bảo đảm tiếp nhận hàng hóa vật chất hậu cần hơn 1000 tấn, cấp phát 1000 tấn và dồn dịch bảo quản hơn 3000 tấn hàng hóa các loại. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Kho đã làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ Đoàn thanh tra của Bộ Quốc phòng thanh tra về nội dung “Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng”. Theo đánh giá sơ bộ của Đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng, Kho K10 đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, cấp phát, bảo quản hàng hóa, vật chất hậu cần trong các kho, khớp với số liệu sổ sách, không có sai sót.

Thiếu tá Tạ Hoàng Hiệp - Chính trị viên Kho K10 cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng hàng hóa vật chất hậu cần, cấp ủy, chỉ huy Kho đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó xác định phải đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua quyết thắng gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Hậu cần Quân chủng. Năm 2023, Kho tập trung thực hiện hiệu quả những chỉ tiêu trong Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng “Đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp” gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; đẩy mạnh thực hiện chủ đề Phong trào Thi đua của Cục Hậu cần Quân chủng năm 2023 là “Cục Hậu cần tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Bên cạnh đó, Kho cũng đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc; tập huấn, bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho các đối tượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Có thể thấy, những kết quả Kho K10 đã đạt được thời gian qua là tiền đề vững chắc để cán bộ, nhân viên tiếp tục xây dựng Kho chính quy, an toàn, mẫu mực; hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, góp phần xây dựng Kho vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website