15 giờ:1 phút Thứ sáu, ngày 8 tháng 3 , 2024

Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Cán bộ phụ nữ hết mình với công tác hội

Về công tác tại Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, chúng tôi được chỉ huy đơn vị giới thiệu về Đại úy QNCN Lê Thanh Huyền - Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn là một cán bộ hội tâm huyết, hết mình với công việc, có nhiều đóng góp cho các hoạt động phong trào của hội phụ nữ ở đơn vị, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cán bộ phụ nữ hết mình với công tác hội
Đại úy QNCN Lê Thanh Huyền thực hiện phần thi thuyết trình tại Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi Quân chủng PK-KQ năm 2023.

Với tâm niệm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước hết phải phát huy được tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, hội viên; từ tháng 8-2021 đến tháng 11-2023, trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 916, bên cạnh chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, chị Huyền luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên; chủ động bàn bạc với các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội và trực tiếp đề xuất nhiều biện pháp, chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả theo hướng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Đặc biệt, từ tháng 12-2023 đến nay, trên cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn, chị đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc, quy tụ được sự đoàn kết, nhất trí của Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ, hội viên, tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phát huy hết năng lực, sở trường tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; chị Huyền còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp chị em nắm chắc kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thực hiện tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Chính vì vậy, những năm qua, trên 98% cán bộ, hội viên phụ nữ Trung đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”

Điểm nổi bật trong các hoạt động phong trào của Hội Phụ nữ Trung đoàn 916 là đã xây dựng và triển khai được nhiều mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên; mà còn giúp nhiều chị em được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiêu biểu như các Mô hình “Tương thân, tương ái”, Quỹ “Hỗ trợ hội viên khó khăn”, Mô hình “Vòng tay nhân ái”, các Câu lạc bộ bóng chuyền hơi, dân vũ, khiêu vũ.... Đại úy QNCN Lê Thanh Huyền chia sẻ: “Hiện nay, với số tiền 64 triệu đồng, Quỹ “Hỗ trợ hội viên khó khăn” của Hội Phụ nữ Trung đoàn đã hỗ trợ 8 chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, giúp nhiều gia đình hội viên vươn lên ổn định cuộc sống. Điển hình như trường hợp gia đình Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Lan - Nhân viên Ban Kỹ thuật Trung đoàn. Năm 2019, với số tiền 20 triệu đồng được vay từ Quỹ “Hỗ trợ hội viên khó khăn”, gia đình chị Lan đã mua và chăn nuôi gà thả vườn. Đến nay, trang trại gà của gia đình chị Lan phát triển rất tốt, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Hay với Mô hình “Vòng tay nhân ái”, vào các dịp lễ, Tết, Hội Phụ nữ Trung đoàn đã trao quà tặng 4 cháu học sinh trên địa bàn xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết quân dân”.

Để có thêm kinh phí tổ chức các hoạt động phụ nữ và tăng thêm nguồn quỹ vốn giúp đỡ chị em, Đại úy QNCN Lê Thanh Huyền đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và trực tiếp triển khai thực hiện Mô hình “Trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc”. Năm 2021, tận dụng khoảng đất trống với diện tích 1,5 héc ta của đơn vị, chị Huyền đã cùng BCH Hội Phụ nữ tổ chức cho cán bộ, hội viên trồng hơn 3.000 cây keo. Nhờ công tác lựa chọn giống cây khoa học và chăm sóc cẩn thận, chu đáo, đến nay, toàn bộ số lượng cây đều phát triển xanh tốt. Cùng với đó, trong mọi hoạt động công tác hội, chị Huyền luôn gương mẫu, đi đầu, nhiệt tình, trách nhiệm để làm gương cho cán bộ, hội viên noi theo. Nhờ sự năng động, sáng tạo của chị, những năm qua, Hội Phụ nữ Trung đoàn đã tổ chức thành công hàng chục buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với hội phụ nữ đơn vị bạn và địa phương trên địa bàn đóng quân. Năm 2023, Hội Phụ nữ Trung đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban Quản trị khu tập thể gia đình Trung đoàn tổ chức thành công “Đêm hội trăng rằm”, trao 300 túi quà tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng; trao thưởng 17 suất quà tặng các cháu học sinh là con cán bộ, nhân viên Trung đoàn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thị xã, thành phố, quốc gia năm học 2022-2023; tham gia biểu diễn dân vũ phục vụ thành công chuyến tham quan Trung đoàn của Đoàn cán bộ phụ nữ QĐND Lào vào tháng 11-2023 vừa qua.

Đại tá Đỗ Viết Hưng - Chính ủy Trung đoàn 916 nhận xét: “Đại úy QNCN Lê Thanh Huyền là một cán bộ phụ nữ gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; thường xuyên sâu sát, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của chị em và tổ chức rất hiệu quả nhiều mô hình hoạt động. Với sự nỗ lực cố gắng đó, năm 2021 và 2023, Hội Phụ nữ Trung đoàn 916 được Chính ủy Quân chủng tặng Bằng khen; năm 2021, được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016-2021). Năm 2023, cá nhân đồng chí Huyền tham gia và đạt giải nhất trong Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp Sư đoàn và Quân chủng PK-KQ, được Chính ủy Quân chủng tặng Bằng khen”.

Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website