17 giờ:35 phút Thứ tư, ngày 17 tháng 1 , 2024

Quân chủng Phòng không-Không quân khai mạc Lớp đào tạo lý thuyết Chỉ huy bay năm 2024

Sáng 17-1, tại Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ), Quân chủng PK-KQ đã tổ chức khai mạc Lớp đào tạo lý thuyết Chỉ huy bay năm 2024 cho các cán bộ, phi công của các đơn vị không quân trong toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu khai mạc. Tham dự khai mạc có đại diện các cơ quan Quân chủng PK-KQ, Học viện PK-KQ, Quân chủng Hải quân, Sư đoàn 371, Binh đoàn 18, Lữ đoàn 918.

Quân chủng PK-KQ tổ chức khai mạc Lớp đào tạo lý thuyết Chỉ huy bay năm 2024
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, phát biểu khai mạc.

Quân chủng PK-KQ tổ chức khai mạc Lớp đào tạo lý thuyết Chỉ huy bay năm 2024
Quang cảnh buổi khai mạc lớp học.

Trong thời gian 3 tuần, các học viên được nghiên cứu, học tập 19 chuyên đề, trọng tâm là Quy tắc bay, quản lý và điều hành bay trong vùng trời Việt Nam; Quy chế không lưu hàng không dân dụng Việt Nam; Luật Biển và Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; Điều lệ bay, Điều lệ an toàn bay, Điều lệ dẫn đường không quân, công tác chỉ huy bay trong tổ chức bay; tổ chức và tính năng kỹ chiến thuật các phương tiện thông tin liên lạc, kỹ thuật vô tuyến bảo đảm bay; xử lý các tình huống bất trắc của chỉ huy bay trong thực hành bay; một số nội dung cơ bản về CTĐ, CTCT trong huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay…

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng nhấn mạnh: Nhiệm vụ tổ chức huấn luyện bay, người chỉ huy bay có vai trò rất quan trọng, đòi hỏi phải có kiến thức toàn diện và kỹ năng xử lý tốt các tình huống bất trắc, đây là yếu tố có tính chất quyết định đến chất lượng và bảo đảm an toàn của công tác huấn luyện bay; đồng thời, yêu cầu đối với Ban Tổ chức Lớp học và Học viện PK-KQ cần thực hiện đúng, đủ các nội dung theo kế hoạch đã được phê chuẩn, tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí giáo viên, học viên dạy và học. Các đồng chí giáo viên tích cực chuẩn bị, giáo án, bài giảng truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho học viên; kiểm tra đánh giá kết quả học tập khách quan, toàn diện. Các đồng chí học viên tham gia lớp học tập trung tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, tận dụng thời gian nghiên cứu tiếp thu kiến thức, tự giác trong học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Học viện, hoàn thành nhiệm vụ khoá học; khi về đơn vị, trên từng cương vị công tác có thể chỉ huy, điều hành bay, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Tin, ảnh: MINH QUÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website