6 giờ:5 phút Thứ năm, ngày 29 tháng 12 , 2016

Nga có thể phát triển ra-đa AESA cho máy bay chiến đấu Tejas nâng cấp

Ngày 19-12, theo các thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, New Delhi chuẩn bị công bố kế hoạch tìm kiếm nhà cung cấp hệ thống ra-đa hàng không mảng định pha chủ động (AESA) trang bị trên phiên bản nâng cấp của dòng máy bay chiến đấu nội địa Tejas Mark-1A.

Đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố buộc phải tìm đối tác nước ngoài phát triển ra-đa AESA do các doanh nghiệp trong nước không đáp ứng được khả năng phát triển thế hệ ra-đa hiện đại này.

“Chúng tôi không thể chờ đợi các doanh nghiệp nội địa phát triển ra-đa AESA hoặc sản phẩm có tính năng tương đương. Bởi vậy, chúng tôi sẽ tìm sản phẩm này từ đối tác nước ngoài”, đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Theo lời ông này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định sẽ mua ban đầu 100 hệ thống ra-đa AESA tích hợp ngay lên máy bay Tejas Mark-1A. Trị giá của gói hợp đồng khoảng 1,85 tỷ USD. Tham gia vào gói thầu này sẽ là Elta (Israel), Raytheon and Northrop Grumman (Mỹ), SAAB (Thụy Điển), Thales (Pháp) và Rosoboronexport (Nga). Nhiều chuyên gia đánh giá, Rosoboronexport đang là ứng cử viên tại gói thầu tương lai này. Phía Ấn Độ dự kiến công bố gói thầu mới vào đầu tháng 1-2017 và công bố kết quả vào tháng 4 cùng năm.

Nga có thể phát triển ra-đa AESA cho máy bay chiến đấu Tejas nâng cấp
 
Nga có thể phát triển ra-đa AESA cho máy bay chiến đấu Tejas nâng cấp
Máy bay chiến đấu LCA Tejas. Ảnh: Getty. 

 

Ấn Độ đang kỳ vọng phát triển máy bay Tejas MK 1A trên cơ sở phiên bản Tejas với tiêu chuẩn tiệm cận máy bay thế hệ 4+. Chương trình Tejas MK 1A được phát triển độc lập với dự án máy bay thế hệ thứ 5 FGFA hợp tác với Nga. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, nước này không có kế hoạch phát triển máy bay thế hệ thứ 5 nội địa trong tương lai gần.

Hiện chưa rõ thời điểm Ấn Độ dự kiến hoàn thành chương trình phát triển Tejas MK 1A.

Căn cứ trên phiên bản Tejas tiêu chuẩn, Tejas MK 1A có khả năng mang theo 4 tấn vũ khí trên 8 móc treo dưới thân và cánh. Vũ khí trang bị cho dòng máy bay chiến đấu này gồm: Tên lửa không đối không; tên lửa không đối đất tầm xa; tên lửa chống tàu; bom dẫn đường nhập khẩu từ Nga, Israel hoặc do Ấn Độ tự phát triển. Tejas MK 1A có thể vẫn sử dụng động cơ phản lực F404-GE-IN20 nhập từ Mỹ, cung cấp lực đẩy 8 tấn và cho phép máy bay có vận tốc tối đa tới 1.920km/giờ, tầm hoạt động khoảng 300km (không mang thùng dầu phụ). Ấn Độ đang cố gắng nâng tỷ lệ nội địa hóa trên Tejas MK 1A và kỳ vọng nó sẽ thay thế các đơn vị máy bay Mig-27, Mirage-2000 đã gần tới cuối vòng đời sử dụng.

Đầu tháng 7-2016, Không quân Ấn Độ đã thành lập không đoàn máy bay Tejas đầu tiên và bắt đầu dây chuyền lắp ráp quy mô lớn dòng máy bay nội địa này.

Theo qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website