14 giờ:55 phút Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 , 2024

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1-3, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi Lễ tại Trung đoàn 230 (Sư đoàn 367). Cùng dự Lễ có Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ

Dự và chỉ đạo tại các đơn vị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng.

Trung đoàn 230 (Sư đoàn 367): Năm 2023, Trung đoàn 230 đã có nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện đã đề ra. Một số nội dung hoàn thành tốt như huấn luyện tham gia hội thao, diễn tập Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn, huấn luyện bắn đạn thật pháo phòng không - tên lửa tầm thấp, huấn luyện chiến sĩ mới; hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về “Huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật”. Công tác huấn luyện bảo đảm hậu cần, kỹ thuật ngày càng vững chắc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Đại tướng Lương Cường  động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 230.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan mô hình học cụ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Năm 2024, Trung đoàn 230 tập trung huấn luyện khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có; nâng cao trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho các đối tượng làm chủ vũ khí kỹ thuật mới, khí tài cải tiến, từng bước tiếp cận với các ứng dụng công nghệ mới; thành thạo các hình thức, phương pháp chiến đấu, chú trọng đánh địch đột nhập, địch tiến công hỏa lực đường không, vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện đội ngũ chiến thuật, diễn tập chiến thuật; sẵn sàng tham gia huấn luyện, diễn tập trong đội hình binh chủng hợp thành. Toàn Trung đoàn phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; quân số huấn luyện đạt 98,6% trở lên; Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn có 1 kíp giỏi, 1 kíp khá; 100% kíp chiến đấu phân đội đạt giỏi; kiểm tra huấn luyện các nội dung: 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên đạt khá, giỏi, trên 50% giỏi; tham gia diễn tập bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu, đạt điểm giỏi và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trung đoàn đạt chỉ tiêu đơn vị huấn luyện giỏi…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 230.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Trung đoàn 230 đã đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” những năm qua; đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2024, Trung đoàn cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị; giáo dục pháp luật, truyền thống, lịch sử, văn hoá dân tộc, quân đội và đơn vị. Huấn luyện cho cán bộ các cấp nắm vững đường lối quân sự của Đảng, đối tượng tác chiến, nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh của Bộ đội phòng không; thuần thục công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện chiến đấu; các hình thức chiến thuật, phương án chiến đấu của Bộ đội phòng không và các loại hình chiến thuật binh chủng hợp thành; nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý và điều hành huấn luyện, trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến ở các quy mô với các lực lượng khác nhau.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thượng tá Vũ Văn Đoàn - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 230 quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thượng tá Lê Anh Quang - Chính ủy Trung đoàn 230 đọc diễn văn phát động đợt thi đua tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 230 biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Trung đoàn 230 đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024). (CÔNG GIANG)

Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371): Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng đã biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 927 đã vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu SSCĐ và huấn luyện trong tình hình mới.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu Trung đoàn 927 tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 984 ngày 1-6-2023 của Đảng ủy Quân chủng “Về tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và đấu tranh phòng ngừa tại nạn bay, uy hiếp an toàn bay”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị; giáo dục pháp luật, truyền thống, lịch sử của Quân đội và đơn vị. Tập trung huấn luyện cho cán bộ, chỉ huy cơ quan các cấp nắm vững đường lối quân sự của Đảng, đối tượng tác chiến, kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh của Bộ đội PK-KQ; thành thạo công tác tham mưu tác chiến, công tác huấn luyện chiến đấu; nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý điều hành và hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác. Duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, khai thác sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí trang bị hiện có; nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện bay, nhất là bay diễn tập bắn, ném bom đạn thật, bay trong điều kiện khí tượng phức tạp; bảo đảm an toàn trên không và mặt đất; kiên quyết không để xảy ra vi phạm an toàn bay do yếu tố chủ quan của con người. Thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tạo sự chuyển biến vững chắc, đồng bộ giữa các đơn vị trong Trung đoàn, làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thượng tá Nguyễn Quang Hải - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 927 quán triệt nhiệm vụ năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thượng tá Phạm Đức Hinh - Chính ủy Trung đoàn 927 đọc diễn văn phát động thi đua tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Các cơ quan, đơn vị Trung đoàn 927 ký cam kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể tại buổi Lễ.

Cũng tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn 927 đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 Nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi nội dung “3 nhất”: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. (ĐÌNH KÝ)

Trung đoàn 240 (Sư đoàn 363): Năm 2023, toàn Trung đoàn đã triển khai và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ từ cơ quan đến các phân đội, hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch, đạt được các chỉ tiêu đề ra; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác hậu cần, kỹ thuật có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trung đoàn đã đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng; tham gia các cuộc diễn tập đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nổi bật trong năm qua, Trung đoàn tham gia Diễn tập MB-23 được Tư lệnh Quân chủng tặng bằng khen, các hội thi, hội thao đều đạt giỏi và được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng và các đại biểu tham quan mô hình học cụ trưng bày tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 240.

Năm 2024, Trung đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến phòng không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao. Trung đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “ba khâu đột phá”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tâp trung huấn luyện kíp chiến đấu, xây dựng đội ngũ cán bộ về phẩm chất, năng lực, uy tín và trách nhiệm…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng ghi nhận và biểu dương thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đạt được trong năm vừa qua; đồng thời, yêu cầu Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 1659 ngày 20-12-2022 của Quân uỷ Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội, xây dựng niềm tin và bản lĩnh chính trị  vững vàng, tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn. Quán triệt và vận dụng sáng tạo phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng quy trình; coi trọng huấn luyện nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ các cấp; chú trọng huấn luyện các nội dung nhận biết và xử lý đúng các tình huống trên không và xử trí tốt các tình huống khủng bố, đột nhập, thiên tai, lũ lụt có thể xảy ra; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tích cực tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, tăng gia sản xuất, văn hoá văn nghệ. Tăng cường công tác kiểm tra của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật của đơn vị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thượng tá Nguyễn Quyết Tiến - Trung đoàn trưởng phát biểu tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Các cơ quan, đơn vị ký cam kết giao ước thi đua.

Tại buổi lễ, Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (ÁNH TUYẾT)

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ: Năm 2023, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu; xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện chiến đấu đúng đối tượng, thời gian, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu; tỉ lệ khá, giỏi đạt: 80,03%. Tổ chức hội thao, hội thi chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng và các đại biểu tham quan mô hình học cụ trừng bày tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng và các đại biểu tham quan Phòng thí nghiệm điện-điện tử, Khoa Cơ bản, cơ sở.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương những thành tích và kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ đã đạt được trong năm 2023; đồng thời, yêu cầu Nhà trường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 1659/NQ-QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; tiếp tục xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, thái độ đúng đắn, có quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Trong quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành; kiểm tra đánh giá đúng thực chất, duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, và các mặt công tác khác, phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống bộ đội; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm tạo động lực thúc đẩy toàn diện các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường và Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Đại tá Đặng Xuân Hà - Chính ủy Nhà trường đọc diễn văn phát động thi đua tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Đại tá Đặng Xuân Hà - Chính ủy Nhà trường ký chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan, khoa, đơn vị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Học viên Tiểu đoàn 1 đồng diễn các bài tập thể dục tại buổi Lễ.

Tại buổi lễ, Nhà trường đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (THẾ THỦY)

Lữ đoàn Thông tin 26: Năm 2023, cán bô, chiến sĩ trong Lữ đoàn đã đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc như: Bảo đảm thông tin liên lạc thông xuốt, vững chắc trong mọi tình huống, phục vụ tốt cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu, SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng và các đại biểu tham quan giáo án, mô hình, học cụ trưng bày tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng trao Danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” và Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng cho Lữ đoàn Thông tin 26.

Năm 2024, đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá” của Đảng ủy Lữ đoàn; tổ chức huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình huống, đối tượng, địa bàn tác chiến. Huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế, tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm đáp ứng yêu cầu đặt ra là: “Giỏi Thông tin truyền thống, tinh nhuệ thông tin cơ động, làm chủ thông tin công nghệ cao”. Tập trung huấn luyện cho đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nắm chắc tính năng kỹ, chiến thuật các trang bị, khí tài, có khả năng kiểm tra, phát hiện và khắc phục các sự cố kỹ thuật đối với các khí tài có trong biên chế. Tổ chức tập huấn, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp và tham gia diễn tập bắn đạn thật lực lượng phòng không, không quân bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Đại tá Nguyễn Anh Dũng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 26 quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Lãnh đạo Lữ đoàn ký chứng kiến cam kết thi đua và chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Lữ đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi nội dung “3 nhất”: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. (DƯƠNG TOÀN)

Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân): Năm 2023, Trung đoàn đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn đóng quân, triển khai kịp thời, có chất lượng các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tham gia diễn tập bắn, ném bom đạn thật cho cán bộ, giảng viên, phi công và cơ động lực lượng ra Sân bay Kép (Bắc Giang), tham gia diễn tập “ĐT-23” đạt kết quả xuất sắc…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Đại tá Lại Công Hoan - Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân phát biểu tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan, đơn vị ký cam kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể tại buổi Lễ.

Năm 2024, Trung đoàn xác định tập trung thưc hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Huấn luyện trợ giảng; đào tạo giáo viên; huấn luyện bay chuyển loại cho các phi công; đào tạo học viện bay; bay chuyển loại, bay đêm; tổ chức bay huấn luyện đội hình 3 chiếc, 4 chiếc cho các đồng chí giảng viên và học viên; tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2024. Tổ chức bắn ném bom đạn thật và tham gia bay diễn tập khi có kế hoạch của trên. Bên cạnh đó, Trung đoàn xác định thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị. Tổ chức huấn luyện quân sự sát với yêu cầu, nhiệm vụ; huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện thể lực đúng nội dung, bảo đảm chất lượng. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp XDCQ, QLKL; xây dựng Trung đoàn đạt đơn vị VMTD "Mẫu mực, tiêu biểu” bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn 940 đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước Chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. (BÙI ĐỨC)

Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372): Năm 2023, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn 925 đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện chiến đấu; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sát, đúng, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ có nhiều nỗ lực cố gắng, tích cực nghiên cứu, học tập, nắm vững kiến thức khoa học, kỹ thuật; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả máy bay, vũ khí trang bị kỹ thuật; nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát kế hoạch, tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ, bảo đảm an toàn, chất lượng, được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thượng tá Phạm Quốc Vương - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Thượng tá Phạm Quốc Vương - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 trao Cờ “Huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 925.

Năm 2024, Trung đoàn xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; nắm chắc các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của Quân chủng và Sư đoàn trong năm 2024; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, lấy giáo dục chính trị làm cơ sở, huấn luyện quân sự làm trọng tâm; huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo và làm chủ các loại vũ khí, khí tài, trang bị hiện có. Tổ chức huấn luyện bay vững chắc, bảo đảm đúng tiến độ, giờ bay và an toàn. Tập trung nâng cao kỹ thuật lái dẫn đường, ứng dụng chiến đấu ban ngày, ban đêm trong điều kiện khí tượng giản đơn, phức tạp, trên đất, trên biển. Huấn luyện phi công trẻ, phi công mũi nhọn, bay biển xa, biển đêm, bay tiêm kích bom. Duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ huấn luyện. Nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của Trung đoàn…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Trung đoàn 925 đã tổ chức phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước Chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Thời gian của đợt thi đua từ ngày 1-3 đến 7-5-2024; tập trung thực hiện thắng lợi nội dung “3 nhất” là: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. (BÙI ĐỨC)

Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363): Năm 2023, Trung đoàn 213 đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; chấp hành nghiêm túc chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao; công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị đạt kết quả tốt; coi trọng huấn luyện toàn diện, huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Nền nếp, chế độ huấn luyện và quy trình huấn luyện kíp chiến đấu của đơn vị có tiến bộ tốt. Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Diễn tập “MB-23” do Quân chủng tổ chức, được Quân chủng biểu dương và khen thưởng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các đại biểu tham quan mô hình, học cụ trưng bày tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng ghi nhận và biểu dương thành tích mà Trung đoàn đạt được trong  năm vừa qua. Đồng thời, yêu cầu Trung đoàn cần tập trung nâng cao nhận thức toàn diện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quán triệt và vận dụng sáng tạo phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, trọng tâm là huấn luyện cán bộ, huấn luyện kíp chiến đấu, huấn luyện đêm, huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát yêu cầu và thực tế chiến đấu của bộ đội. Xây dựng được nhiều kíp chiến đấu giỏi vững chắc. Chú trọng giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực. Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị có môi trưởng văn hóa tốt. Tiếp tục thực hiện Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Giữ gìn và phát huy tốt mối quan hệ đoàn kết hiệp đồng với các đơn vị bạn và các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua xung kích, nhân rộng điển hình tiên tiến…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Bùi Tiến Dũng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 213 quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Trung tá Nguyễn Hữu Quân - Chính uỷ Trung đoàn 213 ký chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Trung đoàn 213 đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024); đồng thời tổ chức biểu diễn các vũ điệu sinh hoạt tập thể cho bộ đội, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, chiến sĩ trước mùa huấn luyện mới. (ÁNH TUYẾT)

Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370): Năm 2023, Trung đoàn 935 tập trung huấn luyện các khoa mục bay ngày, đêm khí tượng giản đơn; bay biển; bay tiêm kích phòng không trên đất liền, trên biển ngày, đêm; bay huấn luyện đánh mục tiêu mặt đất ban ngày, ban đêm; bay huấn luyện đánh mục tiêu mặt biển ngày; bay thực binh trong diễn tập “MN-23”, tổ chức bay chuyển sân và thực hiện nhiệm vụ “MT-23”... Công tác huấn luyện mặt đất, huấn luyện chuyên ngành luôn được đơn vị duy trì, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Năm 2024, Trung đoàn tập trung huấn luyện củng cố và nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu ban ngày, ban đêm trong điều kiện khí tượng giản đơn, phức tạp, trên đất liền, trên biển cho đội ngũ phi công, nhất là đội ngũ phi công trẻ, bảo đảm giữ giãn cách và nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu trong mọi tình huống; chú trọng huấn luyện có mũi nhọn, bay biển xa, biển đêm, bay hạ cánh trên đường băng ngắn hẹp...

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Trần Mạnh Cường - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Trần Mạnh Cường - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ biểu dương những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện của Trung đoàn trong năm qua. Đồng thời, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng nhấn mạnh Trung đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện theo các giai đoạn bay; tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ đúng điều lệ bay, giáo trình huấn luyện chiến đấu, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, có mũi nhọn cho từng nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất" kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (THÀNH GIANG)

Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375): Năm 2023, Trung đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, tích cực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức điều hành và duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, hoàn thành 100% nội dung, chương trình đề ra; tham gia hội thao, hội thi, diễn tập do Quân chủng và Sư đoàn tổ chức đều đạt giỏi, có giải. Kết quả: 5/5 phân đội đạt đơn vị huấn luyện giỏi; Trung đoàn vinh dự được nhận Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” và “Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi” của Bộ Quốc phòng...

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và các đại biểu tham quan khu trưng bày giáo án, mô hình học cụ trưng bày tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 282.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung đoàn 282 đã thực hiện tốt trong năm qua; đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác huấn luyện chiến đấu. Tập trung giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị; kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị; hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện. Nâng cao chất lượng huấn luyện đội ngũ cán bộ, trình độ quản lý, điều hành huấn luyện, tổ chức chỉ huy, diễn tập, hiệp đồng kíp chiến đấu, hội thao, hội thi, bắn đạn thật. Duy trì nghiêm túc chế độ huấn luyện, luyện tập của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho các đối tượng; khai thác có hiệu quả và làm chủ trang thiết bị, vũ khí, khí tài, hiện có; từng bước tiếp cận các ứng dụng công nghệ mới. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, không để mất an toàn trong huấn luyện.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Trung tá Nguyễn Mạnh Hoàn - Chính ủy Trung đoàn 282 ký chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đồng diễn các bài tập thể dục tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (HỮU LỆ)

Học viện PK-KQ: Năm 2023, Học viện PK-KQ thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần tích cực, chủ động trong huấn luyện, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của cấp trên và cấp mình. Công tác huấn luyện chiến đấu đạt được nhiều kết quả tốt, chất lượng được nâng lên; đã gắn giữa đào tạo cơ bản với bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thực tiễn, thực hiện tốt phương châm châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Các cơ quan, khoa, đơn vị soạn, thông qua giáo án huấn luyện đúng quy định. 100% các đối tượng được huấn luyện theo phân cấp; thực hiện huấn luyện đến đâu, kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm ngay đến đó. Công tác hậu cần, kỹ thuật đạt hiệu quả cao và có tiến bộ vững chắc.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Phan Văn Khang - Phó Giám đốc Học viện quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Chính ủy Học viện ký chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan, khoa, đơn vị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Năm 2024, Học viện PK-KQ tiếp tục giáo dục cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, chiến sĩ nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Tập trung huấn luyện cho cán bộ, chỉ huy các cấp nắm vững đường lối quân sự của Đảng, đối tượng tác chiến, nghệ thuật tác chiến, kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh của Bộ đội PK-KQ; thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; các hình thức chiến thuật, phương pháp chiến đấu của Bộ đội PK-KQ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, Quân đội và đơn vị. Huấn luyện khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có; nâng cao trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ, vươn lêm làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, khí tài cải tiến, từng bước tiếp cận với các ứng dụng công nghệ cao. Kết hợp huấn luyện với XDCQ, QLKL, tạo bước chuyển biến vững chắc, đồng bộ giữa các cơ quan, khoa, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh đội ngũ. Không có vụ việc tai nạn giao thông; không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện. Kiên quyết không có vụ việc nghiêm trọng, vi phạm pháp luật.

Tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024); thời gian từ ngày 1-3 đến 7-5-2024; nội dung thi đua tập trung vào: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. (MINH QUÂN)

Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372): Năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929 đã nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu huấn luyện; nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được củng cố và giữ vững. Trong năm, Trung đoàn được tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” và đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 929.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ yêu cầu đơn vị tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 1659/NQ-QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết 984 ngày 1-6-2023 của Đảng ủy Quân chủng “Về tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và đấu tranh phòng ngừa tại nạn bay, uy hiếp an toàn bay”. Kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị. Duy trì nghiêm túc chế độ huấn luyện, luyện tập của cơ quan, đơn vị, khai thác có hiệu quả, làm chủ trang thiết bị, vũ khí, khí tài, máy bay hiện có; nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, nhất là các bài bay ứng dụng chiến đấu, bay đêm, bay biển, bay trong điều kiện khí tượng phức tạp, kiên quyết không để xẩy ra vi phạm về an toàn bay. Kết hợp giữa huấn luyện và xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và khí tài, trang bị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929 biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn 929 đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (HỮU LỆ)

Trung đoàn 284 (Sư đoàn 365): Năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện chiến đấu đề ra. Đơn vị tổ chức huấn luyện đạt 100% kế hoạch, kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 80,75% khá, giỏi; Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn và các phân đội luôn đạt 1 kíp giỏi, 1 kíp khá; tham gia các đợt hội thi, hội thao, diễn tập do Quân chủng, Sư đoàn tổ chức đều đạt giỏi và giành giải cao, an toàn tuyệt đối...

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các đại biểu dự tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng nhấn mạnh, năm 2024, Trung đoàn được Quân chủng chọn là đơn vị làm điểm toàn diện trên các mặt. Vì vậy, yêu cầu Trung đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 1659 ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương quyết về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; Thông tư số 143 ngày 27-12-2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định xử lý kỷ luật trong QĐND Việt Nam, không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý và mất an toàn trong huấn luyện, mất an toàn giao thông. Quán triệt sâu sắc phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ và quản lý vùng trời; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; tăng cường huấn luyện thể lực cho các thành phần; bảo đảm các kíp chiến đấu luôn cảnh giác SSCĐ cao, đánh thắng địch trong mọi tình huống. Trung đoàn làm tốt công tác bảo vệ mọi mặt phục vụ cho huấn luyện; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và hoàn thành tốt các chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm toàn diện trên các mặt năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Trung tá Trương Minh Thắng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 284 quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh - Chính ủy Trung đoàn 284 đọc diễn văn phát động thi đua tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Tiết mục vũ điệu lính trẻ của Tiểu đoàn 123 tham gia hội thao tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi nội dung “3 nhất”: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Đồng thời, Trung đoàn đã kết hợp tổ chức hội thao thể dục, múa các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội, trưng bày sản phẩm... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện. (ĐÌNH KÝ)

Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361): Năm 2024, Trung đoàn tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; thực hiện tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Toàn Trung đoàn phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; kiểm tra huấn luyện các nội dung: 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên đạt khá, giỏi, trên 50% giỏi.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Nguyễn Duyên Cương - Phó Chính ủy Sư đoàn 361 phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Quang cảnh buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Duyên Cương - Phó Chính ủy Sư đoàn 361 yêu cầu Trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong huấn luyện, bảo đảm tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236 biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Trung đoàn 236 đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (VĂN THÀNH)

Trung đoàn 937 (Sư đoàn 370): Năm 2023, công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị của Trung đoàn 937 đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tổ chức xây dựng thành công đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” của Quân chủng; đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Quá trình huấn luyện, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, gắn huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu. Kết quả, Trung đoàn tổ chức 55 ban bay và bay thực binh Diễn tập “NT-23”, “MN-23”, “BĐ-23”; hoàn thành 100% kế hoạch năm; tham gia hội thi, hội thao của các cấp tổ chức đều đạt kết quả tốt.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Trần Đức Ba
- Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370 trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 937.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Đại tá Trần Đức Ba - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370 yêu cầu, Trung đoàn 937 tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác huấn luyện. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; huấn luyện thuần thục công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện chiến đấu; các hình thức chiến thuật, phương án chiến đấu; nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý và điều hành huấn luyện. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện; khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có. Nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện bay, nhất là bay đêm, huấn luyện bay trên biển, bay trong điều kiện khí tượng phức tạp.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Kiều Việt Anh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937 quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Lê Hồng Long - Chính ủy Trung đoàn 937 đọc diễn văn phát động thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại buổi Lễ, Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung đoàn đã phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (THANH GIÁP)

Trung đoàn Không quân 920 (Trường Sĩ quan Không quân): Năm 2023, Trung đoàn 920 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện chiến đấu, đặc biệt là công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nội bộ đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Nguyễn Hồng Thắng - Chính ủy Trung đoàn đọc diễn văn phát động thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương những kết quả đạt được của Trung đoàn 920 thời gian qua; đồng thời, yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trung đoàn cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, SSCĐ; khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực trong thực hiện huấn luyện bay, đào tạo phi công, tổ chức huấn luyện theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, các quan điểm, nguyên tắc, bảo đảm bay an toàn, vững chắc.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi nội dung “3 nhất”: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. (CHU HIẾU)

Trung đoàn 276 (Sư đoàn 367): Năm 2024, Trung đoàn 276 chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là trang bị khí tài mới, cải tiến..., với chỉ tiêu quân số huấn luyện đạt 98,5% trở lên, hoàn thành 100% chương trình nội dung huấn luyện; kết quả kiểm tra huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi trở lên; trình độ kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn và sở chỉ huy các phân đội có 1 kíp giỏi, 1 kíp khá; hoàn thành tốt các cuộc diễn tập do trên tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối...

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ, vật chất phục vụ huấn luyện trưng bày tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ đã biểu dương và nghi nhận những thành tích mà Trung đoàn đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2023; đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Trung đoàn cần tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024; đổi mới phương pháp huấn luyện; tăng cường huấn luyện đội ngũ chiến thuật, huấn luyện đêm, hiệp đồng chiến đấu, diễn tập vòng tổng hợp; tích cực huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nhất là trang bị khí tài mới, cải tiến; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác huấn luyện trong năm, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Phạm Văn Hùng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 276 quán triệt nội dung, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Trần Kim Trung  - Chính ủy Trung đoàn 276 đọc diễn văn phát động thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại diện các cơ quan, phân đội ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. (CÔNG GIANG)

Lữ đoàn 918:  Năm 2023, Lữ đoàn 918 thường xuyên bám sát chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, hướng dẫn của cơ quan chức năng Quân chủng PK-KQ; duy trì nghiêm công tác huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay theo đúng phương châm huấn luyện và điều lệ bay. Quá trình huấn luyện luôn đề cao những nội dung khó như bay đêm, bay trinh sát tuần tiễu biển, bay ứng dụng chiến đấu… Kết quả huấn luyện, các nội dung đều đạt chỉ tiêu, có một số nội dung vượt chỉ tiêu đề ra trong đó bay nhiệm vụ đạt tới 151,4% kế hoạch năm.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Đỗ Văn Lành - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Nguyễn Quang Lâm - Chính ủy Lữ đoàn 918 ký chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Năm 2024, Lữ đoàn xác định tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, tập trung làm tốt công tác huấn luyện chuyển loại máy bay mới, bay vận chuyển đêm và bay quan sát biển; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện các chuyên ngành mặt đất, huấn luyện điều lệnh, gắn công tác huấn luyện với công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại buổi Lễ, Lữ đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (GIA TUYỂN)

Trung đoàn 274 (Sư đoàn 377): Năm 2023, Trung đoàn 274 đã bám sát chỉ thị, nghị quyết, các khâu đột phá của các cấp, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và kíp chiến đấu sở chỉ huy, kíp chiến đấu phân đội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các thành phần; khả năng làm chủ khí tài, trang bị; huấn luyện chuyển loại khí tài mới… Với những kết quả đạt được, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong Phong trào thi đua quyết thắng và Cờ đơn vị huấn luyện giỏi.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao Cờ đơn vị xuất sắc trong Phong trào thi đua quyết thắng và Cờ đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 274.

Năm 2024, Trung đoàn 274 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác huấn luyện, nhất là Nghị quyết số 1659 ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, sát thực tế, phù hợp với biên chế, trang bị và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời của đơn vị; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; tập trung huấn luyện làm chủ, thuần thục khí tài, trang bị hiện có, nhất là khí tài, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại và huấn luyện chuyển loại khí tài; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong mọi điều kiện với cường độ cao, tăng dần độ khó sát với đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Trung đoàn 274 đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. (QUANG TRƯỜNG)

Trung đoàn 257 (Sư đoàn 361): Năm 2023, Trung đoàn đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, sát với tình hình thực tế của đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Kết quả huấn luyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi, được Quân chủng PK-KQ tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu chỉ đạo buổi Lễ, Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ đã biểu dương những kết quả Trung đoàn tên lửa 257 đạt được trong năm 2023; đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 257 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tăng cường rèn luyện sức khỏe dẻo dai cho bộ đội, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; nâng cao trình độ tham gia diễn tập, hội thi, hội thao, bắn đạn thật; tổ chức huấn luyện khai thác, sử dụng thuần thục vũ khí, khí tài có trong biên chế, nhất là khí tài mới, cải tiến; huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện đội ngũ chiến thuật, huấn luyện kíp chiến đấu thành thục các phương án chiến đấu. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, không để xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, mất an toàn giao thông và trong huấn luyện.

Tại buổi Lễ, Trung đoàn đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. (MÃ HÀO)

Trung đoàn 280 (Sư đoàn 361): Năm 2023, Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm: “Cơ bản,  thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; vận dụng sáng tạo các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện. Hoàn thành kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Tổ chức huấn luyện đúng quy trình, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện. Tham gia hội thi, hội thao, diễn tập do cấp trên tổ chức đều đạt giỏi và có giải…   

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Nguyễn Xuân Sinh - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 361 phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thượng tá Nguyễn Xuân Sinh - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 361 yêu cầu trong thời gian tới, Trung đoàn tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác huấn luyện; đổi mới phương pháp huấn luyện; tăng cường huấn luyện đội ngũ chiến thuật, huấn luyện đêm, hiệp đồng chiến đấu, diễn tập; tích cực huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác huấn luyện trong năm, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại buổi Lễ, Trung đoàn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất”. (TRUNG HIẾU)

Trung đoàn 923 (Sư đoàn 371): Năm 2023, Trung đoàn 923 đã thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu, đặc biệt là công tác huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay; 100% cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn có nhận thức tốt về nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện; tích cực, tự giác trong học tập và rèn luyện. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị và rèn luyện kỷ luật bộ đội; tổ chức huấn luyện các kíp chiến đấu tham gia hội thao, hội thi, diễn tập đều đạt kết quả cao. Trung đoàn đã thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Trần Thanh Hải - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Đỗ Hồng Quang - Chính ủy Trung đoàn 923 đọc diễn văn phát động thi đua.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện năm 2023 của Trung đoàn; đồng thời, yêu cầu thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ máy bay, vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ban lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin, ý chí cho bộ đội; tập trung xây dựng Trung đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm toàn diện trên các mặt công tác năm 2024 của Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. (LÊ CÔNG)

Nhà máy A31: Trong năm 2023, tập thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng của Nhà máy đã đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Thường xuyên kiện toàn hệ thống văn kiện huấn luyện chiến đấu, mẫu biểu, sổ sách chính quy, tài liệu, giáo án huấn luyện thống nhất, đúng quy định. Kết quả công tác huấn luyện đã nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; qua đó, nâng cao hiệu quả, chất lượng sửa chữa vũ khí, trang bị, các sản phẩm xuất xưởng sau sửa chữa đều đạt chỉ tiêu kỹ thuật, đồng bộ, ổn định, có độ tin cậy cao đáp ứng yêu cầu SSCĐ và huấn luyện của các đơn vị trong toàn Quân chủng. Nhà máy tham gia bảo đảm kỹ thuật cho khí tài bắn diễn tập đạn thật “PT-23”, “ĐT-23”, bắn nghiệm thu theo chương trình dự án “S” đạt kết quả tốt, được Quân chủng tuyên dương. Với những kết quả đạt được, Nhà máy được Quân ủy Trung ương tặng cờ Đảng bộ 5 năm liền (2019-2023) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong Phong trào thi đua quyết thắng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Trương Xuân Bách - Giám đốc Nhà máy quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Phạm Minh Tuấn - Chính ủy Nhà máy đọc diễn văn phát động thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại diện các cơ quan, phân xưởng ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Năm 2024, Nhà máy tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại, lấy thực hành là chính, sát với chức năng, yêu cầu, nhiệm vụ của từng bộ phận. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng nền nếp chính quy, giữ vững kỷ luật kỷ cương; nâng cao chất lượng huấn luyện tuần tra, canh trực, SSCĐ, phòng chống cháy nổ...; huấn luyện kỹ thuật về khí tài, công nghệ mới, góp phần giữ vững Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nhà máy VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

 Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà máy đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. (TRUNG KIÊN)

Nhà máy Z119: Năm 2023, được sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và hướng dẫn chỉ đạo trực tiếp của các phòng chức năng, Nhà máy luôn luôn chú trọng và đặt lên hàng đầu công tác huấn luyện là tiền đề để khai thác, làm chủ khí tài hiện có và khí tài mới. Chỉ huy các cấp đã thường xuyên bám sát phương châm huấn luyện và quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong Nhà máy để mọi người nắm chắc nội dung, chỉ tiêu, phương châm trong huấn luyện. Quá trình tổ chức huấn luyện, các cơ quan, đơn vị đã bám sát được kế hoạch huấn luyện, đã duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, thực hiện hết nội dung, đúng thời gian, bảo đảm quân số tham gia huấn luyện cao nhất. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết với huấn luyện thực hành; thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra và rút kinh nghiệm huấn luyện để có biện pháp uốn nắn kịp. Kiểm tra kết thúc huấn luyện, các ngành đều hoàn thành 100% kế hoạch trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Nhà máy quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Đào Ngọc Đại - Chính ủy Nhà máy đọc diễn văn phát động thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thủ trưởng Ban Giám đốc Nhà máy trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Ra đa.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Đào Ngọc Đại - Chính ủy Nhà máy trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Ra đa.

Năm 2024, Nhà máy tập trung học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ trang hoàn toàn thiết bị công nghệ cao, nhất là trang thiết bị sửa chữa các đài ra đa thế hệ mới. Thường xuyên nắm chắc và vận dụng thật tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Xây dựng nền nếp tác phong làm việc, học tập, rèn luyện nghiêm túc, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Nhà máy an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Đào Ngọc Đại - Chính ủy Nhà máy ký chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan, phân xưởng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Cán bộ, công nhân Nhà máy biểu diễn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà máy đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm giải phóng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). Đồng thời, tổ chức trao thưởng cho 4 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Ra đa (1-3-1959 / 1-3-2024). (ÁNH CƯỜNG)

Nhà máy A34: Năm 2023, Nhà máy đã quán triệt sâu sắc các chị thị, nghị quyết của các cấp về công tác huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Kết quả công tác huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Nhà máy quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Đại tá Phạm Minh Chương - Chính ủy Nhà máy đọc diễn văn phát động thi đua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các cơ quan, phân xưởng ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tá Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Nhà máy yêu cầu, các cơ quan, phân xưởng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện năm 2024. Triển khai tổ chức thực hiện đúng chương trình, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sát thực tiễn của Nhà máy, an toàn tuyệt đối. Trong đó, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà máy đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (THẾ TÙNG)

Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372): Năm 2023, Trung đoàn đã tổ chức huấn luyện bay đạt 105,7% kế hoạch năm, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tham gia thực hành bay bắn đạt thật và Hội thao dẫn đường do Quân chủng tổ chức đạt kết quả tốt, được Tư lệnh Quân chủng tặng bằng khen, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Trung đoàn.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Đoàn Thế Sơn - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tá Đoàn Thế Sơn - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 yêu cầu, Trung đoàn 930 tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện chiến đấu. Tổ chức thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; diễn tập chỉ huy - tham mưu; huấn luyện bay chặt chẽ, an toàn, nhất là bảo đảm tốt nhiệm vụ bay diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; tập trung xây dựng thành công đơn vị điểm toàn diện trên các mặt công tác năm 2024 của Sư đoàn.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Thượng tá Nguyễn Văn Lai - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930 quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024
Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại buổi Lễ, Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên dành 3 nhất” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). (XUÂN CẦN, ANH QUÂN)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website