7 giờ:18 phút Thứ ba, ngày 12 tháng 9 , 2017

Quân chủng PK-KQ tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu một bên, ba cấp trên bản đồ, có một phần thực binh

Sau 2 ngày (ngày 9 và 10-9) diễn tập khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, ba cấp trên bản đồ, có một phần thực binh do Quân chủng PK-KQ tổ chức mang mật danh “PK-17” được thực hiện theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngày 11-9, Quân chủng đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập “PK-17” dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng. Dự Hội nghị có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và thủ trưởng các cơ quan Quân chủng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham gia diễn tập.
Quân chủng PK-KQ tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu một bên, ba cấp trên bản đồ, có một phần thực binh
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành đánh giá, nhận xét toàn diện, khách quan, trung thực, thẳng thắn từ khẩu chuẩn bị đến thực hành, điều hành diễn tập; đánh giá cả thành phần đạo diễn, cả khung tập, người tập. Trong đó, Hội nghị đã đi sâu phân tích, đánh giá, tìm ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra của người chỉ huy và cơ quan các cấp về chuẩn bị diễn tập; công tác hiệp đồng, bảo đảm giữa các cơ quan, đơn vị và nội bộ từng cơ quan, đơn vị; công tác chuẩn bị về nội dung văn kiện, phân công thành phần tham gia diễn tập, đạo diễn; công tác giáo dục quán triệt nhiệm vụ, phát huy vai trò tổ chức đảng, vai trò của người chỉ huy, của cán bộ, đảng viên trong diễn tập, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức địch tình của bộ đội; công tác tổ chức huấn luyện luyện tập ở các cơ quan, đơn vị, các nội dung phát sinh trong quá trình chuẩn bị cũng như thực hành diễn tập.

Quân chủng PK-KQ tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu một bên, ba cấp trên bản đồ, có một phần thực binh
Theo dõi tình hình địch trong tác chiến đánh trả.

Quân chủng PK-KQ tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu một bên, ba cấp trên bản đồ, có một phần thực binh
Giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu trước khi cơ động ở Sư đoàn 371.
Ảnh: QUANG TRUNG

Bên cạnh mặt ưu điểm, Hội nghị cũng đã tập trung phân tích, đánh giá những mặt hạn chế từ cơ quan Quân chủng đến các đơn vị, từ đó rút ra những kinh nghiệm về công tác tổ chức, thực hành diễn tập, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, QLVT và tác chiến của Quân chủng trong thời gian tới, đặc biệt là vấn đề huấn luyện chiến dịch. Đồng thời, tại Hội nghị các đại biểu cũng có các đề xuất, kiến nghị về hình thức, phương pháp tổ chức điều hành, huấn luyện khung tập, người tập, công tác bảo đảm sau diễn tập trong thời gian tiếp theo…

Cũng tại Hội nghị, Tư lệnh Quân chủng đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập “PK-17”.

TRUNG THÀNH, TIẾN MẠNH, KIỀU TUẤN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website