19 giờ:12 phút Thứ ba, ngày 19 tháng 3 , 2024

Hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở Sư đoàn 370

Nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, nhiều năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (PTTN) Sư đoàn 370 đã được triển khai toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở Sư đoàn 370
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Sư đoàn 370 tham gia thực hiện Chương trình “Chủ Nhật xanh”.

Đại tá Nguyễn Quốc Long - Phó Chính ủy Sư đoàn cho biết: “Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay (HLB, BĐATB) xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn coi trọng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn Sư đoàn. Từ đó, Sư đoàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng về công tác đoàn và PTTN trong thời kỳ mới. Nghị quyết lãnh đạo tháng, quý, năm của các cấp ủy, chi bộ đều xác định chủ trương, giải pháp toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo; phân công cấp ủy viên theo dõi chỉ đạo công tác đoàn và PTTN, tạo môi trường thuận lợi để tổ chức đoàn hoạt động. Với sự hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình của tuổi trẻ trong toàn Sư đoàn, hoạt động công tác đoàn và PTTN đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Theo đó, hoạt động công tác đoàn và PTTN của Sư đoàn đã chú trọng tiến hành có hiệu quả công tác giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tọa đàm, diễn đàn thanh niên, tham quan di tích lịch sử, văn hoá, giao lưu với nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn với nhiều chủ đề; tổ chức Tọa đàm cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ với chủ đề “Khát vọng, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” từ cấp cơ sở đến cấp Sư đoàn... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng và lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Quân đội và đơn vị; bồi dưỡng niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho ĐVTN; đồng thời, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, ý thức trách nhiệm, động cơ phấn đấu của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác đoàn và PTTN của Sư đoàn luôn luôn bám sát yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị với nhiều phong trào tiêu biểu như: “Thanh niên Sư đoàn rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; các chương trình đồng hành với thanh niên... Hằng năm có 100% cán bộ đoàn, ĐVTN đã đăng ký, cam kết và triển khai thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu, xung kích vào thực hiện nhiệm vụ mới, việc khó của cơ quan, đơn vị; phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, HLB, BĐATB, quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chung, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Bình - Trợ lý Công tác Quần chúng, Phòng Chính trị Sư đoàn 370, thực hiện kế hoạch công tác đoàn và PTTN năm 2023, các tổ chức đoàn đã tổ chức đăng ký và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên với chủ đề “Công trình Thanh niên làm theo lời Bác”; tổ chức phát động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ Nhật xanh” xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “sáng - xanh - sạch - đẹp”.  Các tổ chức đoàn cơ sở phát động mỗi cán bộ, ĐVTN ủng hộ ít nhất một cây xanh trong “Tháng Thanh niên”; đã và đang triển khai thực hiện ươm được 100 chậu hoa giấy, xây dựng mới 3 công trình “Vườn hoa Thanh niên” tổng diện tích gần 300m2, với hơn 1.500 ngày công của ĐVTN. Đồng thời phối hợp với hội phụ nữ đơn vị và các tổ chức đoàn địa phương trên các địa bàn đóng quân, tham gia thực hiện chương trình “Chủ Nhật xanh”; thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; Chương trình “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo”, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”... đóng góp trên 500 ngày công lao động của ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường, làm đường giao thông, giúp dân xóa đói giảm nghèo; trồng gần 1.000 cây xanh các loại; trao tặng hơn 300 suất quà trị giá hơn 160 triệu đồng và hơn 2.000 nhu yếu phẩm, trang bị trị giá hơn 100 triệu đồng cho ĐVTN, hội viên phụ nữ, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn đóng quân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... tạo sân chơi bổ ích cho ĐVTN và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân.

 Với những hoạt động thiết thực, trong năm 2023, 100% các tổ chức đoàn trong toàn Sư đoàn đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, Đoàn cơ sở Trung đoàn 937 được Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và PTTN”; Đoàn cơ sở Trung đoàn 917 được Quân chủng tặng Danh hiệu “Tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc”; 10 cán bộ đoàn, ĐVTN được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Quân chủng; 2 cá nhân được Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen trong công tác đoàn và PTTN.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website