15 giờ:44 phút Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 , 2024

Sư đoàn 375 chủ động phòng chống thiên tai

Đóng quân trên địa bàn điều kiện khí hậu, thời tiết phức tạp, thường xuyên xảy ra thiên tai nên ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT, Sư đoàn 375 còn luôn chủ động các biện pháp để ứng phó với thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), góp phần bảo đảm an toàn cho đơn vị và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân.

Sư đoàn 375 chủ động phòng chống thiên tai
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 giúp nhân dân phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng dọn dẹp vệ sinh sau mưa bão.

Chúng tôi có mặt tại Sư đoàn 375 khi các cơ quan Sư đoàn đang luyện tập phương án xử lý tình huống phòng, chống bão. Ngay sau khi nhận được công điện của trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và TKCN của Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp chống bão; đồng thời cử cán bộ ra hiệp đồng với địa phương và cơ động lực lượng xuống vùng xung yếu giúp nhân dân gia cố, chằng néo nhà cửa, thu hoạch hoa màu… Thượng tá Nguyễn Văn Tú - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn cho biết: “Sư đoàn thành lập một Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và TKCN do đồng chí Phó Sư đoàn trưởng là Trưởng ban, các trung đoàn thành lập một Tổ Phòng chống lụt bão do đồng chí Phó Trung đoàn trưởng Quân sự làm Tổ trưởng, cơ quan Sư đoàn thì một đồng chí Phó Tham mưu trưởng làm Tổ trưởng. Lực lượng này được trang bị xuồng máy, phao cứu sinh, nhà bạt, thuốc men, dụng cụ cấp cứu và xe chở quân; thường xuyên duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực theo quy định, nắm tình hình hằng ngày thông qua Sở chỉ huy, khi cần thiết sẵn sàng cơ động để thực hiện nhiệm vụ...”.

Được biết, Sư đoàn 375 đóng quân trải dài trên nhiều tỉnh, thành Miền Trung và Tây Nguyên. Đây là địa bàn rộng lớn kéo dài gần 1.000km, có thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, hạn hán, mưa bão nhiều và thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như: Giông, lốc, sét, mưa đá, sạt lở núi, ngập úng cục bộ. Chính vì thế, Sư đoàn luôn xác định vị trí, vai trò của việc phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Đại tá Nguyễn Ngọc Bảo - Chính ủy Sư đoàn 375 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10-10-2014 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1066-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đều xác định những nhiệm vụ trọng tâm để đưa vào Nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch của người chỉ huy, đồng thời tổ chức huấn luyện, luyện tập ứng phó và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có có tình huống xảy ra...”.

Cùng với đó, Phòng Tham mưu Sư đoàn chủ trì xây dựng kế hoạch, phương án, điều động, sử dụng lực lượng phù hợp; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án phòng, chống lụt bão, dịch bệnh. Từng cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, thực hiện đúng phương châm chủ động “3 trước” (chủ động phòng chống trước; phát hiện xử lý trước; phương tiện, vật tư chuẩn bị trước) và “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ; phương tiện vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ; chỉ huy tại chỗ). Đặc biệt, trước mùa mưa, bão, các đơn chủ động phòng, chống doanh trại, khí tài, trang bị; cử lực lượng giúp nhân dân địa phương chống bão, lụt, sạt lở đất. Trong và sau mưa, bão, luôn có lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tế lương thực, thực phẩm và khắc phục hậu quả. Ngoài ra, từ cơ quan Sư đoàn đến các phân đội luôn hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn đóng quân để xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp lực lượng, địa bàn, sẵn sàng đối phó, khắc phục hậu quả thiên tai...

Với sự tích cực, chủ động đó, những năm qua, mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, song Sư đoàn 375 luôn bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, Sư đoàn 375 đã huy động hàng nghìn ngày công, lực lượng, phương tiện tham gia giúp đỡ, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận. Năm 2023, Sư đoàn được Ủy ban Phòng, chống thiên tai và TKCN Quốc gia tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phòng, chống thiên tai và TKCN.

Bài, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website