18 giờ:54 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 7 , 2024

Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh làm nên chiến thắng”

Chiều 18-7, tại Sư đoàn 361, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) phối hợp với Thư viện Quân đội tổ chức Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh làm nên chiến thắng”. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu chống chiến tranh phá hoại Miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (5-8-1964 / 5-8-2024) và 25 năm hợp nhất Quân chủng PK-KQ. Dự và chỉ đạo Chương trình có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ.

Tham dự Chương trình có Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt - Anh hùng LLVTND, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng; ông Phạm Văn Năm - nguyên Xạ thủ số 1, Đại đội 141, Tiểu đoàn 217; Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Ban Giám đốc Thư viện Quân đội; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361; đại biểu cơ quan Cục Tuyên huấn, Quân chủng PK-KQ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Sư đoàn 361 và Trung đoàn 293.
Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh làm nên chiến thắng”
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu khai mạc Chương trình.
Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh làm nên chiến thắng”
Các đại biểu tham dự Chương trình.

Cách đây 60 năm, nhằm tạo cớ leo thang đánh phá Miền Bắc Việt Nam, Nhà Trắng và Lầu Năm góc đã dựng lên màn kịch "Sự kiện Vịnh Bắc Bộ" với những lập luận mập mờ và dối trá rằng: Đêm 4 tháng 8 năm 1964, các tàu phóng lôi của Hải quân Bắc Việt Nam đã vô cớ tấn công tàu khu trục của Mỹ trên vùng biển quốc tế… Ngày 5-8-1964, Tổng thống Giôn-xơn ra lệnh tiến hành Chiến dịch "Mũi tên xuyên", bất ngờ cho 64 lần chiếc máy bay đánh “trả đũa” ồ ạt vào 4 khu vực mục tiêu ven biển Miền Bắc Việt Nam là Cảng Gianh (Quảng Bình), Vinh-Bến Thủy ( Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hóa) và Bãi Cháy (Quảng Ninh) mở đầu cho cuộc chiến tranh phá hoại quy mô lớn vào Miền Bắc Việt Nam.
Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh làm nên chiến thắng”
Các nhân chứng lịch sử giao lưu với bộ đội tại Chương trình.

Tại buổi giao lưu, các nhân chứng lịch sử và đại biểu đã cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của quân và dân Miền Bắc chống lại lực lượng Không quân và Hải quân của đế quốc Mỹ, làm nên Chiến thắng trận đầu 5-8-1964. Trong đó nêu rõ: Trước âm mưu, thủ đoạn của Mỹ, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị về tăng cường đánh máy bay địch và đẩy mạnh công tác phòng không nhân dân trên Miền Bắc. Theo đó, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời đập tan âm mưu của địch, giáng cho chúng những đòn đích đáng nếu chúng dám liều lĩnh khiêu khích và đánh phá Miền Bắc. Bên cạnh đó, các đơn vị ra đa đã luân phiên nhau trực ban cảnh giới trên không theo lịch mở máy mới; sở chỉ huy các cấp tăng cường các thiết bị thông tin để bảo đảm chỉ huy chiến đấu và duy trì nghiêm chế độ trực thường xuyên và tăng cường. Đối với công tác huấn luyện, Quân chủng chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa trực ban chiến đấu với huấn luyện bộ đội, bảo đảm đúng phương châm thực sự, thực tế, cơ bản, ứng dụng, toàn diện cân đối và có trọng điểm; kết hợp huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu trong cách đánh máy bay bay bằng, bổ nhào ném bom…

Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh làm nên chiến thắng”

Các đại biểu tham dự Chương trình chụp ảnh lưu niệm.

Nhờ chuẩn bị trước và với tinh thần cảnh giác cao, các lực lượng vũ trang và nhân dân Miền Bắc đã giáng trả địch những đòn chí mạng vào lực lượng không quân của Đế quốc Mỹ. Trong trận đọ sức ngày 5-8-1964, quân và dân Miền Bắc đã bắn rơi 8 máy bay, bắt sống và tiêu diệt nhiều phi công Mỹ, chiến công đánh thắng trận đầu này là chiến công oanh liệt, là trận đầu chiến thắng vẻ vang của Bộ đội PK-KQ sau 10 năm xây dựng trong thời bình; khẳng định sự hiệp đồng hiệu quả của lực lượng PK-KQ với Hải quân và Phòng không nhân dân, bẻ gãy cuộc hành quân “Mũi tên xuyên”; ghi dấu ấn mở đầu thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại Miền Bắc nước ta của đế quốc Mỹ.

Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh làm nên chiến thắng”

Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh làm nên chiến thắng”
Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách, báo, tài liệu.
Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh làm nên chiến thắng”
Đại tá Trương Mạnh Phương - Chính ủy Sư đoàn 361 tiếp nhận sách do Thư viện Quân đội trao tặng.

Cũng tại Chương trình, các đại biểu đã tham quan hoạt động trưng bày, triển lãm sách, báo, tài liệu về quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng PK-KQ, đồng thời giới thiệu Cuốn hồi ký “Sức mạnh làm nên chiến thắng” của Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt - Anh hùng LLVTND, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh làm nên chiến thắng”
Tiết mục văn nghệ do Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ biểu diễn tại Chương trình.

Có thể nói, Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm “Sức mạnh làm nên chiến thắng” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống vẻ vang của quân và dân ta, đặc biệt là truyền thống Quân chủng PK-KQ trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục khẳng định tầm vóc vĩ đại chiến thắng trận đầu chống chiến tranh phá hoại Miền Bắc; tuyên truyền những thành tựu nổi bật, sự trưởng thành, lớn mạnh của Bộ đội PK-KQ. Đồng thời truyên truyền vai trò của sách trong đời sống xã hội, qua đó góp phần xây dựng phẩm chất tốt đẹp chân - thiện - mỹ của người quân nhân, xây dựng, củng cố niềm tin, tự hào về phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH, BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website