9 giờ:31 phút Thứ năm, ngày 5 tháng 12 , 2024

Rau xanh trên núi cao

Mặc dù đóng quân trên núi cao, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, song nhờ cách thức tổ chức linh hoạt và sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ nên những năm qua, công tác tăng gia, chăn nuôi của Trạm Ra đa 16, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội.

Rau xanh trên núi cao
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 16 chăm sóc vườn rau.

Vượt qua con dốc cao với nhiều khúc cua quanh co, khúc khuỷu, chúng tôi có mặt tại Trạm Ra đa 16, Trung đoàn 291 khi đất trời đang bước vào thời điểm chuyển mùa. Nằm nép mình trên sườn núi ở độ cao 530m so với mực nước biển, doanh trại của đơn vị bừng sáng với những căn nhà được củng cố, xây dựng chính quy, khang trang, xanh, sạch, đẹp; hệ thống bồn hoa, cây cảnh, pa nô, khẩu hiệu rực rỡ sắc màu. Đưa chúng tôi đi tham quan khu tăng gia của đơn vị, Trung úy Thân Văn Sơn - Phó Trạm trưởng cho biết: “Hằng ngày, tiếp phẩm của đơn vị phải dậy từ rất sớm đi hơn 20km mới có chỗ để mua thực phẩm. Vì vậy, với quan điểm “thực túc, binh cường”, đơn vị đã chủ động khắc phục mọi khó khăn để triển khai công tác tăng gia, chăn nuôi, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bộ đội. Hiện nay, ngoài diện tích vườn tăng gia hơn 400m2 và 2 giàn su su; đơn vị cũng quy hoạch 1 chuồng nuôi gà với hơn 50 con, 1 chuồng nuôi lợn với 10 con lợn thịt, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội”.

Đi tham quan một lượt vườn tăng gia, chúng tôi thật sự ấn tượng trước thành quả lao động của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Rau được chia thành từng luống thẳng hàng, gồm đủ các loại su hào, bắp cải, cải cúc… đều đang phát triển tươi tốt, hứa hẹn kỳ thu hoạch chất lượng. Tại khu vực của Trung đội Ra đa VRS-2DM, một tốp chiến sĩ đang cẩn thận nhổ cỏ, xới đất và tưới nước đều lên các luống. Hạ sĩ Lê Vũ Thanh Tùng - Nhân viên Quan sát mắt, Trung đội Ra đa VRS-2DM cho biết: “Theo sự phân công của Trạm, Trung đội đảm nhiệm chăm sóc 9 luống rau. Đã thành thói quen hằng ngày, sau giờ bảo quản vệ sinh chiều, chúng tôi đều có mặt tại vườn tăng gia để chăm sóc rau. Hiện chúng tôi trồng các loại rau ưa thời tiết lạnh như bắp cải, su hào, cải cúc; sang mùa Xuân, sẽ trồng rau mùng tơi, muống, dền… Ở nhà tôi cũng có vườn nên cũng có kinh nghiệm trồng rau. Vào đơn vị, sau mỗi giờ canh trực, được ra vườn chăm sóc và nhìn những luống rau tươi tốt hơn mỗi ngày, chúng tôi thấy rất vui”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để có được diện tích đất tăng gia như hôm nay là thành quả của sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian dài. Khu vực vườn tăng gia nằm chênh vênh bên sườn núi, đất đai khô cằn, nhiều sỏi đá nên khâu cải tạo đất được chỉ huy Trạm bàn bạc và tìm phương án khắc phục đầu tiên. Công cuộc cải tạo được bắt đầu bằng san lấp mặt bằng. Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ tham gia hàng trăm ngày công cải tạo nền đất, đổ thêm đất màu, tận dụng các nguồn phân bón để tăng độ phì nhiêu cho đất.

Việc tìm kiếm phân bón cũng không hề đơn giản. Đơn vị đóng quân biệt lập trên đỉnh núi, muốn tìm phân bón phải cơ động xuống núi cả chục cây số. Việc tìm nguồn nước tưới cho rau cũng không hề đơn giản. Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho bộ đội, nước từ chân đồi phải đi qua 4 trạm bơm mới lên tới đơn vị. Mà đây là nước sinh hoạt, tiêu chuẩn mỗi người là 140 lít/ngày. Vậy nên, đơn vị phải tận dụng, chắt chiu lắm mới có nước để phục vụ công tác tăng gia.

Có nước, có phân bón rồi, việc chăm sóc, bảo vệ rau dưới thời tiết khắc nghiệt cũng là “bài toán” khó, bởi vào mùa Đông, có thời điểm nhiệt độ xuống thấp còn 3-4 độ, cộng thêm sương muối, rau rất dễ hư hỏng. Để khắc phục hiện tượng này, đơn vị đã xây dựng hệ thống khung giàn chắc chắn, những hôm rét đậm, rét hại, sẽ sử dụng lưới đen để che chắn lên trên, hạn chế sự ảnh hưởng của thời tiết. Thiếu tá Trần Văn Tâm - Trạm trưởng chia sẻ: “Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn và tham khảo kinh nghiệm của nhân dân trên địa bàn, đơn vị đã tổ chức quy hoạch, xây dựng kế hoạch tăng gia, chăn nuôi khoa học, sát thực tế. Để công tác tăng gia đạt hiệu quả, đơn vị phân bổ khu vực và chỉ tiêu đến từng trung đội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời động viên, khen thưởng những bộ phận đạt kết quả cao. Chính vì vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị thu hoạch được 6.050kg rau, củ, quả; hơn 2.150kg thịt các loại, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website