Trong bối cảnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm sức mạnh chiến đấu, nhất là đối với Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), lực lượng được trang bị vũ khí khí tài hiện đại, có tính kỹ thuật cao. Việc hợp nhất hai lĩnh vực Hậu cần và Kỹ thuật thành một hệ thống thống nhất đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ chủ nhiệm HC-KT cấp trung (lữ) đoàn: phải có kiến thức tổng hợp, năng lực tổ chức chỉ huy toàn diện, thích ứng nhanh với nhiệm vụ. Do đó, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ và xác định các vấn đề trong đổi mới nội dung, chương trình đào tạo tại Học viện Hậu cần là yêu cầu cấp thiết.
Chi tiếtThời gian qua, Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng quan tâm, phát động rộng khắp và tổ chức một cách chặt chẽ. Với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, Phong trào đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào việc làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, nâng cao chất lượng sửa chữa, sản xuất quốc phòng và bảo đảm an toàn lao động.
Chi tiếtĐể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian qua, ngành Pháo Phòng không - Tên lửa tầm thấp (PPK-TLTT) Quân chủng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện công tác kỹ thuật; bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) luôn ở trạng thái tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Chi tiếtTrong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của khoa học - kỹ thuật vào công tác giáo dục, đào tạo. Thực tế cho thấy, việc nghiên cứu, đưa vào sử dụng các phòng học mô phỏng hiện đại không chỉ giúp Học viện khắc phục tình trạng thiếu hụt khí tài mới; mà còn tạo bước đột phá trong việc rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng chỉ huy và sát với thực tiễn chiến đấu cho học viên.
Chi tiếtNgày 18-5, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng học liệu số, đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”. Dự Hội thảo có Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường; Đại tá Đặng Xuân Hà - Chính ủy Nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị trong Nhà trường.
Chi tiếtChiều 15-5, tại TP Hồ Chí Minh, Nhà máy A41, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ khởi công bảo dưỡng 8Y máy bay NC-212i số hiệu 8993. Đại tá Mai Xuân Cảnh - Giám đốc Nhà máy chủ trì Lễ khởi công. Tham dự lễ khởi công có Đại tá Cù Đức Hường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370; Đại tá Nguyễn Đức Bắc - Chính ủy Nhà máy A41; Đại tá Ngô Đức Phương - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918; đại diện các đơn vị đối tác của Nhà máy.
Chi tiếtNgày 14-5, Đoàn kiểm tra của Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) do Đại tá Nguyễn Thành Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác khoa học quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Viện Kỹ thuật PK-KQ. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại biểu Phòng Khoa học Quân sự, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ.
Chi tiếtSáng 22-4, tại TP Hồ Chí Minh, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị ngành Pháo Phòng không - Tên lửa tầm thấp (PPK-TLTT) năm 2026. Đại tá Bùi Huy Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Quân khí (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.
Chi tiếtPhương tiện bay không người lái (UAV) không phải là loại vũ khí mới. Tuy nhiên, sự phát triển không ngừng của khoa học-công nghệ và sự thay đổi của loại hình tác chiến đã khiến UAV ngày càng đa năng, đa nhiệm, hiệu quả rất cao. Vì vậy, việc nghiên cứu phòng, chống UAV của đối phương cũng như sử dụng UAV trong tác chiến là vấn đề quan trọng đặt ra hiện nay.
Chi tiếtTrong những năm qua, Kho K334, Cục Hậu cần - Kỹ thuật luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, góp phần bảo đảm các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), vật tư kỹ thuật (VTKT), vật tư hậu cần luôn giữ được chất lượng tốt, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trên địa bàn được giao quản lý, đảm nhiệm.
Chi tiếtNhững năm gần đây, cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), Trung đoàn 230, Sư đoàn 367 đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50). Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét, vững chắc trong công tác kỹ thuật, góp phần quan trọng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đồng bộ, ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
Chi tiếtCác cuộc chiến tranh, xung đột quân sự trên thế giới gần đây cho thấy, việc sử dụng phương tiện không người lái nói chung, phương tiện bay không người lái (UAV) nói riêng trong tác chiến mang tính phổ biến, với nhiều phương thức, thủ đoạn đa dạng, phức tạp. Vì thế, công tác chủ động phòng, chống, nghiên cứu, phát triển, sử dụng UAV trong xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc vừa mang tính cấp thiết, vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài.
Chi tiếtNhững năm qua, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ngành Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC-ĐL-CL) Quân chủng PK-KQ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, không ngừng nâng cao năng lực hệ thống đo lường - chất lượng; góp phần bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hoạt động chính xác, tin cậy, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT).
Chi tiếtLà đơn vị sửa chữa tên lửa phòng không đầu ngành của toàn quân, thời gian qua, cán bộ, kỹ sư, nhân viên Nhà máy A31 đã phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến, cho ra đời nhiều đề tài, sáng kiến khoa học có giá trị thiết thực. Đặc biệt, việc gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ đã góp phần nâng cao năng lực sửa chữa khí tài, trang bị, giúp Nhà máy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chi tiếtĐể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT) trong tình hình mới, năm 2025, Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 được cấp trên quan tâm trang bị khí tài cải tiến S-125VT. Cùng với việc tích cực nghiên cứu, học tập, huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, đơn vị còn duy trì nghiêm nền nếp công tác bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm tốt nhất hệ số kỹ thuật phục vụ thực hiện nhiệm vụ.
Chi tiếtChiều 24-12, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự năm 2025. Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự Quân chủng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và các thành viên trong Hội đồng Khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự của Quân chủng.
Chi tiếtVới nhiệm vụ chính trị trung tâm là đào tạo Hạ sĩ quan chỉ huy và Nhân viên chuyên môn kỹ thuật, những năm qua cán bộ, giảng viên Khoa Thông tin - Khí tượng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong Nhà trường.
Chi tiếtCùng với việc bảo đảm vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật (VKKT, TBKT) cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, những năm qua, Sư đoàn 375 đã phát huy tính tích cực, chủ động của bộ đội trong nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, SSCĐ và các hoạt động khác của đơn vị.
Chi tiết