8 giờ:47 phút Thứ hai, ngày 24 tháng 2 , 2025

Đại úy Tống Văn Vương: Giỏi chuyên môn, đam mê sáng tạo

Tận tình, trách nhiệm, giỏi chuyên môn và đam mê sáng tạo là đánh giá của lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy A32 về Đại úy Tống Văn Vương - Trợ lý Phòng Kỹ thuật. Từ khi về công tác tại Nhà máy A32 đến nay, anh đã nghiên cứu, thiết kế thành công nhiều đề tài, sáng kiến, thiết bị công nghệ, góp phần nâng cao năng lực sửa chữa của Nhà máy và tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước.

Đại úy Tống Văn Vương: Giỏi chuyên môn, đam mê sáng tạo
Đại úy Tống Văn Vương - Trợ lý, Phòng Kỹ thuật, Nhà máy A32 (ngồi giữa) hướng dẫn nhân viên kỹ thuật cách khai thác, sử dụng các thiết bị công nghệ.

Được biết, tháng 9-2010, sau khi tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ quê Đức Thọ, Hà Tĩnh đã đăng ký thi và đỗ vào Học viện PK-KQ với chuyên ngành kỹ sư Hàng không. Sau 1 năm học tập, rèn luyện, nhờ sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ không ngừng và kết quả học tập đạt giỏi, tháng 11-2011, anh được cử đi học chuyên ngành Kỹ sư Vô tuyến điện tử chuyên dụng, Trường Đại học Quân sự Phòng không Yaroslavl, Liên Bang Nga.

Tháng 3-2018, sau khi tốt nghiệp tại Liên bang Nga, anh được điều động về làm Trợ lý Kỹ thuật phụ trách ngành Vô tuyến điện tử, Phòng Kỹ thuật, Nhà máy A32. Quá trình công tác anh nhận thấy, ngành Vô tuyến điện tử gặp một số khó khăn khi thiết bị công nghệ còn thiếu dẫn đến quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị gặp nhiều khó khăn; tài liệu công nghệ của các thiết bị vô tuyến điện tử chưa đầy đủ; nhất là các sơ đồ mạch điện, nguyên lý các công đoạn kiểm tra, thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng. Vật tư kỹ thuật để thay thế, sửa chữa các thiết bị vô tuyến điện tử trên máy bay Su-22, Su-27, Su-30 khan hiếm và giá thành cao…

Trước thực trạng trên, Tống Văn Vương đã cùng với cán bộ, nhân viên kỹ thuật Nhà máy nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị công nghệ có công dụng, tính năng kỹ chiến thuật tương đương và hơn hẳn khi nhập khẩu nước ngoài để hoàn thiện dây chuyền công nghệ sửa chữa các thiết bị vô tuyến điện tử trên các máy bay họ Su; biên soạn, hoàn thiện các bộ tài liệu công nghệ phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị vô tuyến điện tử. Cùng với đó, anh còn nghiên cứu sản xuất các vật tư kim loại, phi kim loại và sản xuất các panel điện tử hướng đến mục tiêu sản xuất khối máy lẻ thuộc các thiết bị vô tuyến điện tử để khắc phục các vấn đề khó khăn do khan hiếm vật tư.

Nhờ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng và niềm đam mê sáng tạo, từ khi về công tác tại Nhà máy đến nay, anh đã tham gia nghiên cứu 1 đề tài và 2 sáng kiến (đạt 1 giải nhất Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng và 1 giải ba Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội); 3 thiết bị công nghệ; phối hợp, hỗ trợ với đồng nghiệp chế tạo 5 thiết bị công nghệ đang sử dụng trên dây chuyền công nghệ của Nhà máy A32; biên soạn hơn 30 quyển/tập tài liệu công nghệ sửa chữa các thiết bị lẻ vô tuyến điện tử trên máy bay họ Su; biên dịch được 10 quyển/tập tài liệu công nghệ từ tiếng Nga sang tiếng Việt; tạo được hơn 10 chủng loại panel điện tử có thể dùng làm vật tư thay thế cho các khối máy lẻ ngành Vô tuyến điện tử trên máy bay Su-27 và Su-30. Mới đây, sáng kiến “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khối kiểm tra mặt đất H001-66 để kiểm tra, hiệu chỉnh Tổ hợp Ш101ВЭП trên máy bay Su-30MK2” của anh được Hội đồng Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” Quân chủng năm 2024 đánh giá đạt xuất sắc.

Đại úy Tống Văn Vương chia sẻ: “Tham gia nghiên cứu khoa học không chỉ giúp tôi phát triển về mặt kiến thức mà còn mang lại nhiều giá trị về kỹ năng, tư duy bản thân. Cùng với đó, ngoài rèn luyện kỹ năng tư duy logic, khả năng phân tích, đánh giá; việc tham gia nghiên cứu khoa học còn giúp tôi tiếp cận với các vấn đề thực tiễn và nâng cao kiến thức chuyên môn, tiếp cận được những phát minh, công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao kiến thức, trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức trách”.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thế - Trưởng Phòng Kỹ thuật, Nhà máy A32 nhận xét: “Đồng chí Vương là kỹ sư trẻ được đào tạo cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy với công việc và trình độ chuyên môn tốt. Từ khi về công tác tại Nhà máy đến nay, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo và xử lý công tác kỹ thuật thuộc chuyên ngành Vô tuyến điện tử; đồng chí Vương còn tích cực, chủ động tham gia nghiên cứu, cho ra đời nhiều đề tài, sáng kiến khoa học có giá trị thiết thực, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa, tiết kiệm cho Nhà máy hàng trăm triệu đồng. Với sự nỗ lực đó, năm 2022, Đại úy Tống Văn Vương được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cùng nhiều phần thưởng khác”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website