8 giờ:48 phút Thứ hai, ngày 24 tháng 2 , 2025

“Trung tâm Cơ khí - Cơ điện” của Nhà máy Z119

Là nơi sửa chữa hồi phục, gia công các chi tiết cơ khí cho khí tài ra đa cùng xe-máy đồng bộ và bảo đảm điện, nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt; những năm qua, với sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao của cán bộ, QNCN, CN&VCQP, Phân xưởng Cơ khí - Cơ điện (Phân xưởng 5) luôn tích cực sửa chữa, sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

“Trung tâm Cơ khí - Cơ điện” của Nhà máy Z119
Chỉ huy Phân xưởng 5 duy trì “công tác 3 kiểm” đối với các sản phẩm vật tư kỹ thuật năm 2024 trước khi chuyển chặng công nghệ.

Là một trong những phân xưởng hoạt động nhộn nhịp của Nhà máy, tiếng máy hàn, tiện, phay từ Phân xưởng Cơ khí - Cơ điện (Phân xưởng 5) luôn rộn ràng từ sáng sớm tới chiều muộn, cả trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ chất lượng sản phẩm được giao. Thiếu tá Trịnh Phú Phúc - Quản đốc Phân xưởng 5 cho biết: “Khí tài ra đa của các đơn vị khi vào Nhà máy đa số tuổi đời cao, sử dụng lâu năm nên đã xuống cấp, mất đồng bộ, hỏng hóc nhiều, nhất là các chi tiết cơ khí, thuộc các bộ phận siêu cao tần, cáp, biến thế, động cơ, giảm tốc… Mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng được lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát; các cơ quan hướng dẫn, giúp đỡ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc; cán bộ, công nhân trong Phân xưởng luôn xác định rõ nhiệm vụ, đoàn kết, nỗ lực cố gắng. Nhờ đó, Phân xưởng luôn hoàn thành tốt công việc theo tiến độ và chất lượng Nhà máy giao.

Được biết, khí tài sau khi vào Nhà máy sẽ được các phân xưởng tháo dỡ, kiểm tra tới từng bu lông, ốc vít; chi tiết nào hỏng, thiếu sẽ được thống kê, sau đó viết phiếu đặt hàng sản phẩm đối với Phân xưởng 5. Trên cơ sở đó, cơ quan kỹ thuật kiểm tra thực tế, viết phương án, định mức thời gian, vật tư. Sau đó, Phân xưởng 5 nhận vật tư và tiến hành gia công, sửa chữa, hồi phục hoặc làm mới, bảo đảm đầy đủ các chi tiết cơ khí cho các phân xưởng lắp ráp, đồng bộ.

Tại Tổ Gia công cơ khí - mạ, Đại úy QNCN Phạm Thanh Tùng - Tổ trưởng đang cùng các công nhân gia công mới các chi tiết cho Đài Ra đa P-37. Anh giới thiệu khái quát quy trình làm việc của Tổ: “Đối với khí tài sau khi được tháo rời, những chi tiết nào còn dùng được, chúng tôi sẽ tiến hành tẩy rửa sạch dầu mỡ, rồi mạ hồi phục lại bề mặt, làm mới cho sản phẩm đồng thời tăng độ tiếp điện cho chi tiết khi làm việc. Việc mạ dày hay mỏng cho sản phẩm sẽ được tính toán dựa trên nồng độ dung dịch, cường độ dòng điện và thời gian mạ, sau đó được xác định bằng máy kiểm tra độ dày lớp mạ. Còn với những chi tiết thiếu, hỏng, Tổ sẽ gia công mới hoàn toàn trên hệ thống máy tiện, phay, máy CNC”. Tuy nhiên, trên khí tài cũng có nhiều chi tiết khó dạng kim loại tấm, số lượng đơn chiếc, không phù hợp gia công trên máy như: Ống xả hệ thống lọc độc, ốp bảo vệ ống sóng cáp cao tần, ốp bảo vệ cáp… Lúc này, dưới bàn tay khéo léo, nhiều kinh nghiệm của những công nhân Tổ Nguội-Nhiệt luyện sẽ dùng thủ công để gò, gia công nguội… tạo thành sản phẩm, bảo đảm thẩm mĩ và chất lượng. Ngoài ra, Phân xưởng còn bảo đảm điện nước nơi làm việc, sinh hoạt, sửa chữa, sản xuất ở tất cả các vị trí trong Nhà máy và các khu gia đình.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Phân xưởng luôn quán triệt và đề cao tinh thần làm việc tập thể; không để vị trí nào chỉ một người làm. Cán bộ, công nhân thường xuyên chia sẻ những cách làm hay, sửa chữa tốt, trên tinh thần truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho nhau. Đồng thời trong quá trình làm việc, cán bộ, công nhân Phân xưởng 5 đã có nhiều nghiên cứu, sáng tạo, cập nhật công nghệ mới, lập trình đưa vào các máy móc, tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu. Cũng chính từ quá trình sửa chữa, sản xuất, hằng năm, Phân xưởng đều có từ 3 - 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tế, trực tiếp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tiến độ công việc.

Điểm nổi bật trong quá trình sản xuất là Phân xưởng luôn duy trì nghiêm thời gian, giờ giấc, chấp hành kỷ luật công nghệ, các quy định của Nhà máy và Phân xưởng. Với phương châm “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, tất cả các công nhân trước khi vào sửa chữa, sản xuất đều phải nắm chắc các quy tắc an toàn, nhất là vận hành đối với các thiết bị máy móc có công suất, tiếng ồn lớn, trang thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Ngoài ra, công nhân tiến hành sản xuất đều mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, như: Giầy mũi sắt, quần áo bảo hộ, kính, găng tay, mặt nạ phòng độc, yếm chống cháy đối với thợ hàn… do đó, Phân xưởng luôn bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với những biện pháp sửa chữa, sản xuất khoa học, trên cơ sở chất lượng khí tài đặt lên hàng đầu, những năm qua Phân xưởng luôn bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm, góp phần giữ vững uy tín, thương hiệu của Nhà máy. Tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2024 của Nhà máy, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Phân xưởng 5 được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Đây là động lực để cán bộ, công nhân trong Phân xưởng không ngừng nỗ lực cố gắng, xây dựng Phân xưởng thành Trung tâm Cơ khí - Cơ điện của Nhà máy Z119.

Bài, ảnh: THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website