16 giờ:34 phút Thứ hai, ngày 7 tháng 7 , 2025

Sẵn sàng cho Triển lãm “60 năm - Sức mạnh Rồng lửa Việt Nam”

Để sẵn sàng cho Triển lãm chuyên đề “60 năm - Sức mạnh rồng lửa Việt Nam”, những ngày này, cán bộ, nhân viên Bảo tàng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đang nỗ lực hoàn thiện những công đoạn sau cùng trong việc lựa chọn những hình ảnh, hiện vật và hoàn thiện các nội dung chú thích, thuyết minh trong 5 phần nội dung trưng bày của Triển lãm.

Sẵn sàng cho Triển lãm “60 năm - Sức mạnh Rồng lửa Việt Nam”
Cán bộ, nhân viên Bảo tàng PK-KQ chỉnh sửa nội dung, sẵn sàng cho Triển lãm sắp tới. Ảnh:
HỒNG XUÂN

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thị Kim Cúc - Giám đốc Bảo tàng PK-KQ chúng tôi được biết: Nằm trong khuôn khổ kế hoạch các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không (24-7-1965/24-7-2025), Triển lãm chuyên đề “60 năm - Sức mạnh Rồng lửa Việt Nam (Triển lãm) được thực hiện với mục đích thông qua trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật nhằm tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và khách tham quan về quá trình ra đời, chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và chiến thắng của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam trong 60 năm qua. Đặc biệt là ý nghĩa lịch sử của trận đầu đánh thắng, những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam. Qua đó giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống Quân chủng PK-KQ anh hùng, Bộ đội Tên lửa anh hùng, người “Chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn cách mạng mới.

Trong hơn 2 tháng qua, tập thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng đã dày công sưu tầm, lựa chọn những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, đảm bảo nội dung chân thực, đúng với lịch sử. Triển lãm được trưng bày với 5 đề mục: Tên lửa Phòng không Việt Nam ra đời, xây dựng lực lượng và đánh thắng trận đầu, ngày 24-7-1965; Đánh thắng Không quân Mỹ (1965-1975); Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-1999); Bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc (1999-đến nay); Những phần thưởng cao quý… Qua nội dung trưng bày, Triển lãm giúp người xem hiểu rõ sự quan tâm, tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của các đơn vị tên lửa; sự giúp đỡ của các bộ, ngành, nhân dân địa phương, chuyên gia Liên Xô ngay từ ngày đầu xây dựng lực lượng, xây dựng trận địa tên lửa; sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng. Bộ đội Tên lửa bí mật, bất ngờ, lập công xuất sắc đánh thắng ngay từ trận đầu ra quân.

Tiếp đó là sự trưởng thành nhanh chóng, phát triển lớn mạnh của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam; vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, anh dũng, ngoan cường, thông minh, sáng tạo, lập công xuất sắc, đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc Việt Nam. Các trận đánh tiêu biểu, điển hình, sáng tạo đạt hiệu suất chiến đấu cao của Bộ đội Tên lửa như: Đánh 3 điểm, chống nhiễu rãnh đạn, chống tên lửa strike của địch, đánh thắng máy bay trinh sát, máy bay không người lái... Cơ động lực lượng, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng phòng không 3 thứ quân, nhân dân địa phương, hình thành các cụm hỏa lực phòng không đánh địch trên khắp các chiến trường bảo vệ Thủ đô Hà Nội và các yếu địa Miền Bắc; nghiên cứu đánh B-52, bảo vệ giao thông vận chuyển tại Khu 4, đường Hồ Chí Minh, tác chiến trong đội hình quân binh chủng hợp thành; là lực lượng nòng cốt đánh thắng cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh thành phố miền Bắc 12 ngày đêm năm 1972; tham gia giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Bộ đội Tên lửa cùng quân dân cả nước khôi phục, xây dựng đất nước sau chiến tranh; điều chỉnh đội hình chiến đấu, có mặt tại các địa bàn trọng yếu bảo vệ biên giới, biển đảo Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng lực lượng Tên lửa “Tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, tiếp nhận, chuyển loại, làm chủ vũ khí hiện đại; tham gia diễn tập, hội thi, hội thao, bắn đạn thật cùng các lực lượng; phối hợp hiệp đồng chiến đấu với lực lượng phòng không ba thứ quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, biển đảo của Tổ quốc. Đảm bảo các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.

Để bổ trợ cho các hình ảnh, hiện vật trưng bày, Triển lãm còn sử dụng ti vi 50 inch chiếu phim tư liệu về Bộ đội Tên lửa trong xây dựng và bảo vệ bầu trời Tổ quốc; các phim ca nhạc, truyền thống của Bộ đội PK-KQ... Thượng tá Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết thêm, vừa qua Cục Chính trị đã duyệt ảnh tham gia trưng bày tại Triển lãm, với kết quả tốt, được thủ trưởng Cục đánh giá cao. Thời gian tới, Bảo tàng PK-KQ sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa các nội dung chú thích, thuyết minh… nhằm bảo đảm tính chính xác, rõ ràng, đầy đủ, góp phần tạo sức thuyết phục, hấp dẫn của Triển lãm.

BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website