9 giờ:12 phút Thứ sáu, ngày 8 tháng 12 , 2023

Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Kho K333 (19-12-1978/19-12-2023)

45 năm một chặng đường phát triển

Cách đây 45 năm, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mang tính chiến lược lâu dài của Quân đội, Kho K333 trực thuộc Cục Kỹ thuật đã được thành lập theo Quyết định số 1196/QĐ, ngày 19-12-1978 của Tư lệnh Quân chủng Phòng không.

45 năm một chặng đường phát triển
Chỉ huy Kho K333 kiểm tra công tác bảo quản Pháo Phòng không 57mm tại Phân kho 2. Ảnh:
DƯƠNG TOÀN

Những ngày đầu, Kho chỉ có 24 cán bộ, chiến sĩ; nhà ở, nhà kho không có, địa bàn đóng quân, điều kiện đường sá đi lại rất khó khăn. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các cấp, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, vừa cơ động tiếp nhận VKTB, đạn dược, xe-máy, vừa tổ chức canh gác bảo đảm an toàn VKTBKT và xây dựng biên chế, tổ chức, doanh trại, kho tàng. Từ tháng 12-1978 đến tháng 6-1979, Kho K333 được đầu tư xây dựng 3 nhà kho với diện tích 3.240m2; đồng thời, tổ chức tiếp nhận 245 quả đạn tên lửa Petrora từ Bắc Giang, Lạng Sơn, Nghệ An, Đà Nẵng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Từ năm 1980-1985, Kho được tăng cường thêm biên chế, tiếp nhận thêm khí tài, bắt đầu xây dựng nhà ở, nơi làm việc, xây dựng thêm các nhà kho. Trong 2 năm (1986-1987), Kho tiếp nhận thêm hàng trăm quả đạn tên lửa Petrora, súng pháo phòng không, tên lửa tầm thấp, ra đa - máy chỉ huy, xe ô tô các loại và hàng trăm tấn hàng hóa, khí tài cất chứa trong 15 nhà kho, hầm với tổng diện tích 11.770m2. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công của bộ đội để tập trung dồn dịch, kê kích, phân loại khí tài rõ ràng, ngăn nắp, gọn gàng; nội quy nhà kho từng bước được xây dựng chính quy, thống nhất; bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý, giữ gìn, cấp phát, bảo quản và kiểm tra.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về chấn chỉnh biên chế, tổ chức và Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về hợp nhất khối kho trong Quân chủng; đồng thời thực hiện Quyết định số 532/QĐ-PKKQ, ngày 10-8-2001 của Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, ngày 7-9-2001, đơn vị đã tổ chức Lễ công bố hợp nhất Kho K35 thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Không quân với Kho K333 thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không thành Kho K333 trực thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ. Đơn vị tiếp quản thêm 300.000m2 diện tích đóng quân với 13 nhà kho. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở, vật chất, song, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, chỉ trong thời gian ngắn, Kho đã ổn định biên chế, tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, tăng hạn VKTBKT, vật tư kỹ thuật.

Bước sang giai đoạn mới, Kho K333 từng bước được đầu tư, nâng cấp theo hướng chính quy, thống nhất; hệ thống kho tàng được xây dựng kiên cố. Năm 2006, Kho đã tiếp nhận khối lượng lớn đạn tên lửa tầm thấp A72 từ các quân khu, quân đoàn, binh chủng trong toàn quân về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, Kho đã làm chủ dây chuyền, thực hiện tốt nhiệm vụ tăng hạn đạn tên lửa phòng không theo Dự án “P”; phục vụ dự án sửa chữa, cải tiến đạn tên lửa A72; tiếp nhận, phân loại, bảo quản, niêm cất hàng nghìn mặt hàng vật tư máy bay Su-30MK2. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kho đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” với Phong trào Thi đua “Lao động có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất cao”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, xây dựng “Nhà kho 5 tốt”... Từ đó, đã xuất hiện nhiều sáng kiến hay, có giá trị mang lại hiệu quả thiết thực như: Cải tiến xe nâng tay, khắc phục chảy dầu bộ đổi thế của pháo, gia công cuốn lại cáp cẩu chuyển dầm cầu trục, khắc phục chống lão hóa lốp xe, thiết bị, chế tạo thiết bị tự động điều khiển nhiệt độ và độ ẩm các phòng bảo ôn...

Song song với thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, củng cố nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội; tăng cường duy trì, quản lý, rèn luyện kỷ luật, tác phong chính quy mẫu mực, quản lý chặt chẽ quân số. Đơn vị đã đầu tư hàng chục triệu đồng từ nguồn vốn tăng gia, chăn nuôi để nâng cấp doanh trại, chống dột, chống sập, xây dựng cảnh quan môi trường khang trang, xanh, sạch, đẹp đồng bộ từ cơ quan đến các phân kho. Bên cạnh đó, Kho thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp lễ, Tết; tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; tham gia quyên góp các quỹ ủng hộ... Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị bạn và địa phương nơi đóng quân tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu theo kế hoạch, gắn xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn đóng quân an toàn.

Với những thành tích đã đạt được trong 45 năm qua, Kho K333 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua quyết thắng” (2007, 2008); Bộ LĐ-TB&XH tặng Cờ “An toàn vệ sinh lao động và PCCN” (2006); Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng bằng khen “Đơn vị dân vận giỏi” (2007); Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” (2009, 2011, 2017, 2020), nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, được tặng Cờ trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2007-2009; cùng hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng các hình thức.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 45 năm qua, cán bộ, QNCN, chiến sĩ Kho K333, Cục Kỹ thuật luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Kho ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; quản lý, giữ vững chất lượng VKTBKT, vật tư kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.

Thượng tá LƯU TRUNG SƠN - Chủ nhiệm Kho K333
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website