Trung đoàn 236 giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 11 (Matmo)
Trước tình hình mưa lũ do hậu quả bão số 11 (Matmo) gây ra, làm mực nước trên sông Cà Lồ dâng cao, nguy cơ xảy ra sạt lở, tràn, vỡ đê; sáng 8-10, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 do Thiếu tá Trần Đức Hiếu - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn trực tiếp chỉ huy, đã khẩn trương cơ động lực lượng, phương tiện tham gia đắp đê chống lụt tại thôn Lâm Tiến, xã Thư Lâm, TP Hà Nội.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236 nhận nhiệm vụ trước khi cơ động tham gia giúp nhân dân địa phương gia cố đê.
Trung đoàn 236 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xã Thư Lâm, TP Hà Nội triển khai các phương án ứng cứu, huy động lực lượng cơ động giúp đỡ nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai bão, lũ; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trong Trung đoàn theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ và mực nước trên sông, nhất là khu dân cư có nguy cơ bị ngập lụt, sẵn sàng chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng phó, cơ động thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, chú trọng bảo vệ an toàn các điểm đê, kè, cống, vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, kịp thời xử lý trước khi tình huống xấu có thể xảy ra. Với tinh thần khẩn trương chống lụt như chống giặc và sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236 đã cùng nhân dân địa phương hoàn thành việc đắp, gia cố hơn 150m đê trên sông Cà Lồ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236 cùng lực lượng địa phương vận chuyển bao đất chặn nước lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236 cùng lực lượng địa phương đắp đê, chống lụt tại sông Cà Lồ.
Hoạt động tham gia giúp dân của Trung đoàn 236 đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trong xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, cùng cả nước chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.
Tin, ảnh: VĂN THÀNH