Bộ đội Phòng hóa 23 giúp dân thiết thực, nghĩa tình
Với tinh thần “Đâu cần bộ đội có, việc gì khó có bộ đội”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã không quản ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng có mặt để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây đắp mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, bền chặt.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 23 phun khử khuẩn phòng dịch bệnh sốt xuất huyết tại Trường Mầm non Tân Minh A, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội.Những ngày trung tuần tháng 10, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11 gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày dẫn đến các khu vực như rãnh thoát nước, bồn hoa, khu vui chơi, nhà vệ sinh… tại Trường Mầm non Tân Minh A, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội xuất hiện nhiều muỗi, lăng quăng, bọ gậy. Điều này khiến các cô giáo rất lo lắng khi dịch sốt xuất huyết đang có biểu hiện lây lan trên địa bàn, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gần 400 học sinh đang học tập tại Nhà trường. Ngay sau khi nhận được thông tin cần sự hỗ trợ từ Nhà trường, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn, cùng các trang thiết bị khử khuẩn đã nhanh chóng cơ động ra vị trí, làm công tác chuẩn bị và tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực khuôn viên Nhà trường. Mặc dù phải làm việc trong điều kiện trời liên tục đổ mưa, song các chiến sĩ đều không quản ngại khó khăn, vất vả, nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ.
Hạ sĩ Nguyễn Xuân Duy - Chiến sĩ, Đại đội Tiêu tẩy, Tiểu đoàn Phòng hóa 23 cho biết: “Nhiệm vụ của tôi hôm nay là pha hóa chất cloramin B để phun khử khuẩn, diệt trừ muỗi, lăng quăng, bọ gậy tại các khu vực ẩm thấp trong khuôn viên. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giúp đỡ nhân dân nên cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó có ý nghĩa thiết thực. Thời gian tới, nếu có điều kiện, tôi sẽ tích cực tham gia nhiều hoạt động dân vận như thế này để góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân thêm bền chặt”. Trực tiếp có mặt, chứng kiến những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 23, cô giáo Đỗ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Minh A, xã Sóc Sơn xúc động chia sẻ: “Hằng năm, vào các thời điểm dịch bệnh có nguy cơ lây lan như sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng… Nhà trường đều nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Tiểu đoàn Phòng hóa 23. Không chỉ tham gia phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường; cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ xây dựng, sơn sửa tường bao, lớp học, trang trí khuôn viên, cảnh quan môi trường vào dịp đầu năm học; hay phối hợp với Nhà trường trong tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tham gia biểu diễn văn nghệ nhân dịp các sự kiện lớn… Chúng tôi thực sự trân trọng và biết ơn tình cảm của Bộ đội Phòng hóa 23 rất nhiều”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Bộ Tham mưu PK-KQ giúp nhân dân thôn Xuân Dục, xã Sóc Sơn thu hoạch lúa.
Không riêng gì tại Trường Mầm non Tân Minh A, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn nhiều ngày, rất nhiều diện tích lúa thuộc thôn Xuân Dục, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội đang đến kỳ thu hoạch bị ngã đổ, ngập sâu trong nước, có nguy cơ bị mất trắng. Nhận được thông tin hỗ trợ từ chính quyền địa phương, Tiểu đoàn Phòng hóa 23 đã cử 80 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân thu hoạch lúa. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, từ sáng sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 23 đã mang theo dụng cụ như liềm, dây buộc… khẩn trương cơ động ra vị trí, chia đều quân số tại các khu vực trên cánh đồng của thôn Xuân Dục, xã Sóc Sơn để giúp nhân dân gặt lúa bị ngập úng, ngã đổ sau bão. Mặc dù diện tích lúa nhiều, song với tinh thần trách nhiệm cao của gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ đơn vị, hàng chục héc ta lúa đã được thu hoạch, vận chuyển về nhà nhanh chóng, an toàn. Trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp dân, Trung tá Trịnh Xuân Nam - Phó Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Diện tích lúa ngã đổ nhiều, trong khi quân số ít, nên anh em đều tự động viên nhau phải rất nỗ lực làm thêm giờ để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con. Không chỉ giúp bà con thu hoạch lúa, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn còn tham gia vệ sinh phòng dịch, phun khử khuẩn, khơi thông cống rãnh tại các khu vực dân cư trên địa bàn thôn Xuân Dục, xã Sóc Sơn. Mặc dù khó khăn, vất vả, song chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi được giúp đỡ nhân dân”.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận, nhất là Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Trong quá trình thực hiện công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, phát huy tính chủ động, sáng tạo, luôn hướng về dân, trọng dân, lắng nghe dân, không quản ngại khó khăn, vất vả để hỗ trợ hết mình với nhân dân.
Trung tá Bùi Việt Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn nhấn mạnh: “Những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Tiểu đoàn còn cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý các tình huống có nguy cơ nhiễm hóa chất, độc hại, phun khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của Nhân dân trên địa bàn đóng quân. Cùng với đó, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn để thực hiện công tác dân vận với nhiều hoạt động có ý nghĩa để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn. Nhờ sự nỗ lực đó, năm 2024, Tiểu đoàn được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, được UBND huyện Sóc Sơn tặng Bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2024”.
Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU