19 giờ:37 phút Chủ nhật, ngày 9 tháng 11 , 2025

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Tên lửa 257 (13-11-1965 / 13-11-2025)

Xứng danh Đoàn Cờ Đỏ anh hùng

Mùa Hè năm 1965, để cứu vãn thất bại trên chiến trường Miền Nam, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh vào Miền Nam và mở rộng cuộc chiến tranh leo thang đánh phá Miền Bắc. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ, ngày 13-11-1965, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 204/QĐ-QP thành lập Trung đoàn Tên lửa 257.

Xứng danh Đoàn Cờ Đỏ anh hùng
Huấn luyện tháo, nạp đạn tên lửa tại Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257. Ảnh:
THÁI SƠN

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương về mọi mặt, ngày 1-4-1966, tại khu rừng Yên Thế, Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh), Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn. Với tinh thần nhiệt huyết, hăng say, những ngày đầu thành lập, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đoàn kết, thống nhất, hăng hái thi đua học tập, huấn luyện đạt kết quả tốt. Ngày 20-7-1966, Trung đoàn được điều động trực thuộc Sư đoàn phòng không 365, có nhiệm vụ triển khai đội hình chiến đấu tại khu vực Hà Bắc vừa huấn luyện vừa sẵn sàng đánh địch, bảo vệ Sân bay Kép, cầu Đáp Cầu và các kho tàng trong khu vực. Ngày 7-8-1966, Tiểu đoàn 76 thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu, phát hiện một tốp máy bay địch lợi dụng dãy núi Yên Tử bay từ hướng Đông sang hướng Tây. Đơn vị theo sát mục tiêu và phóng 2 quả đạn tiêu diệt một chiếc F-105, máy bay địch rơi tại chỗ cách trận địa 3km. Đây là trận đánh thắng đầu tiên của Trung đoàn và là chiếc máy bay Mỹ thứ 1.300 bị bắn rơi trên bầu trời Miền Bắc.

Phát huy chiến thắng trận đầu của Tiểu đoàn 76, ngày 14-8-1966, kíp chiến đấu Tiểu đoàn 77 bắn rơi tại chỗ một chiếc F-105 tại Đa Phúc; 2 ngày sau, kíp chiến đấu Tiểu đoàn 78 tiếp tục bắn cháy một chiếc F-4. Chiến thắng ngay trận đầu ra quân của các tiểu đoàn đã đem lại những bài học thực tiễn sinh động, bổ ích, tạo tiền đề quan trọng cho những chiến công to lớn của Trung đoàn sau này.

Đầu năm 1967, Trung đoàn hành quân lên Tuyên Quang làm nhiệm vụ đánh máy bay EB-66 và các loại khác nhằm bảo vệ giao thông vận chuyển. Sau gần 1 tháng cơ động, Trung đoàn đã đánh 6 trận và bắn rơi 2 máy bay địch. Từ tháng 2-1968, Trung đoàn được điều về trực thuộc Sư đoàn 361. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, từ năm 1968 đến 1972, Trung đoàn cơ động chiến đấu ở nhiều trận địa khác nhau, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã không ngừng cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng say luyện tập, làm chủ vũ khí trang bị, sẵn sàng đánh thắng địch.

Trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, Trung đoàn là một trong những đơn vị nòng cốt, đã bắn rơi 11 máy bay B-52 trong tổng số 34 chiếc B-52 bị bắn rơi trên bầu trời Miền Bắc; trong đó, Tiểu đoàn 77 được công nhận bắn rơi nhiều B-52 nhất (4 chiếc). Chiến công của Trung đoàn đã góp phần cùng quân và dân Miền Bắc làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, đẩy nhanh sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã cơ động và chiến đấu trên 9 tỉnh, thành phố, đánh 450 trận, bắn rơi 74 máy bay gồm nhiều kiểu loại, trong đó có 11 máy bay B-52. Với chiến công oanh liệt và thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Trung đoàn cùng 2 tập thể, 2 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau ngày Miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, Trung đoàn tiếp tục làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời Thủ đô Hà Nội. Trong những năm qua, nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ chính trị được giao, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phát huy truyền thống đơn vị, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên SSCĐ cao, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trình độ và khả năng SSCĐ, quản lý vùng trời ngày càng được nâng cao và thực chất hơn; 100% các phân đội của Trung đoàn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện giỏi”; tham gia hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật các cấp đều đạt giỏi, có giải cao. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị duy trì có nền nếp, đạt hiệu quả, chất lượng; các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Trung đoàn luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nội bộ đoàn kết thống nhất. Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” với nhiều hoạt động được triển khai chặt chẽ, hiệu quả thiết thực.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ngày 12-3-2025, Trung đoàn đã được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho Trung đoàn.

Tự hào với truyền thống 60 năm của Đoàn Cờ Đỏ anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 257 luôn đoàn kết một lòng, chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; góp phần tô thắm truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT Nhân dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao.

Thượng tá NGUYỄN HÙNG CƯỜNG - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 257
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website