8 giờ:47 phút Thứ năm, ngày 20 tháng 5 , 2021

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Tên lửa 267 (30-5-1966/30-5-2021)

Xứng danh Đoàn Điện Biên anh hùng

Ngày 30-5-1966, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 42/QĐ-QP thành lập 3 Trung đoàn Tên lửa 261, 263 và 267. Đơn vị tiền thân của Trung đoàn 267 là Trung đoàn Pháo binh 168 thuộc Quân khu Tây Bắc. Trung đoàn Tên lửa 267 được tổ chức lại theo biên chế mới của Binh chủng Tên lửa gồm có: 4 cơ quan (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật), 5 tiểu đoàn và 1 đại đội. Sau khi ổn định về tổ chức, Trung đoàn được lệnh hành quân lên vùng Yên Thế thực hiện nhiệm vụ. Ngày 4-10-1966, lễ ra quân huấn luyện được tổ chức trọng thể; trong buổi lễ này, cơ quan chính trị Quân chủng chính thức công bố Trung đoàn 267 được mang tên là Đoàn Điện Biên.

Xứng danh Đoàn Điện Biên anh hùng
Huấn luyện nội dung cẩu đạn trong dây chuyền lắp ráp đạn Tên lửa tại Tiểu đoàn Kỹ thuật 55, Trung đoàn 267. Ảnh:
DƯƠNG TOÀN 
(Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)    

Đầu tháng 5-1967, Quân chủng lệnh cho Trung đoàn triển khai 4 tiểu đoàn bảo vệ hướng Đông Nam Hà Nội. Đầu tháng 6-1967, Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết định điều Tiểu đoàn 51 và Tiểu đoàn 52 xuống Hải Phòng nằm trong đội hình Trung đoàn 285 bảo vệ Thành phố Cảng. Tại trận địa mới, bằng 2 quả đạn, Tiểu đoàn 51 đã bắn rơi tại chỗ một chiếc F-8 trên đất Quảng Ninh. Ngày 31-7-1967, Tiểu đoàn 54 dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Phạm Mạnh Soạn và Chính trị viên Nguyễn Hữu Phúc đã đánh thắng trận đầu tiên của Trung đoàn trên bầu trời Hà Nội. Ngày 29-10-1967, Trung đoàn đã đánh 1 trận tập trung đạt hiệu suất chiến đấu cao, 2 tiểu đoàn 53, 54 trong vòng 1 phút đã bắn rơi 2 chiếc F-4. Ngày 3-3-1968, Tiểu đoàn 52 đã bắn rơi tại chỗ 1 chiếc máy bay mang nhãn hiệu 147E tại thôn Trung Năng, xã Minh Đức, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Sau đó 10 ngày, Tiểu đoàn 52 lại bắn rơi 1 chiếc 147E tại xã Dinh Tiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Ngày 25-3-1968, Trung đoàn rời Sở chỉ huy từ Kim Đính xuống Chùa Sư Vũ thuộc xã Cẩm La, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Sáng 18-5-1969, Sở chỉ huy Sư đoàn 365 nhận được tín hiệu dẫn đường của đài địch, lại thấy ngoài khơi có 1 tốp máy bay địch hoạt động, toàn Sư đoàn báo động vào cấp 1. Tiểu đoàn 53 của Trung đoàn lúc này đang ở trận địa Hải Dương được giao quản lý đường bay cửa Văn Úc, Thái Bình đã mở máy chờ địch và phát hiện ngay được mục tiêu từ ngoài xa 30km và đã phóng đạn tiêu diệt mục tiêu địch ở cự ly 17km. Tin chiến thắng của Tiểu đoàn 53 nhanh chóng được Đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi khắp cả nước và sau đó được Bác Hồ gửi tặng lẵng hoa.

Từ tháng 12-1971 đến tháng 5-1972, Trung đoàn được lệnh cơ động chiến đấu bảo vệ quê hương Bác và tuyến lửa Quảng Bình. Tại trận địa mới Nghi Khánh, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 52 đã bắn rơi tại chỗ 1 chiếc F-4. Ngày 18-12-1972, Tiểu đoàn 52 bắn rơi 1 chiếc B-52. Đây là trận đầu tiên Trung đoàn bắn rơi máy bay B-52. Ngày 9-1-1973, khi máy bay chiến lược của địch đánh vào huyện Đô Lương và huyện Tân Kỳ, Nghệ An, Tiểu đoàn 53 đã bắn rơi 1 chiếc B-52. Ngày 10-1-1973, Tiểu đoàn 54 bắn rơi 1 chiếc B-52, nâng tổng số máy bay B-52 bị Trung đoàn bắn rơi là 3 chiếc. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã tham gia chiến đấu 354 trận, bắn rơi 89 máy bay gồm 11 kiểu loại trong đó có 3 chiếc B-52.

Mùa Xuân năm 1975, cùng với Sư đoàn 365, Trung đoàn 267 được lệnh lên đường tham gia giải phóng miền Nam. Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuối tháng 8-1978, Trung đoàn cấp tốc hành quân từ Đà Nẵng ra biên giới phía Bắc. Từ tháng 9-1978 đến nay, Trung đoàn nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn Phòng không 365 có nhiệm vụ bảo vệ Sân bay Kép, khu công  nghiệp Bắc Giang.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 267 đã lãnh đạo chỉ huy Trung đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các năm tham gia diễn tập bắn đạn thật và phục vụ bắn đạn thật tại Trường bắn TB-1 đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; tham gia hội thi, hội thao cấp Quân chủng đều đạt giải cao, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Bên cạnh đó, Trung đoàn thường xuyên bảo đảm tốt vũ khí, khí tài trang bị phục vụ nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện với hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu từ 0,7-3%. 100% các bếp nuôi quân của Trung đoàn đạt “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, bảo đảm quân số khỏe thường xuyên đạt từ 98,8% trở lên.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn được tặng thưởng 54 huân huy chương các loại. Trung đoàn và Tiểu đoàn 52 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND. Từ năm 1978 đến năm 1980, được Bộ Quốc phòng công nhận Trung đoàn đạt 5 mục tiêu Cuộc vận động “Phát huy bản chất tốt đẹp nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân”; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Từ năm 1990 đến nay, nhiều năm Trung đoàn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ; năm 2011 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tiếp nối truyền thống Đoàn Điện Biên anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 267 hôm nay luôn chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.


Trung tá NGUYỄN TRUNG TOÀN
Trung đoàn trưởng Trung đoàn 267

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website