Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào
Trong 2 ngày (9 và 10-7), Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 đã khép lại với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên tuyến biên giới giữa tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bo-Ly-Khăm-Xay (Lào). Những việc làm đầy ý nghĩa của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã để lại tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới, góp phần tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hoạt động giao lưu văn hóa giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Việt Nam với bản Xốp-Tờng, cụm bản Nặm-On, huyện Xay-Chăm-Phon, tỉnh Bo-Ly-Khăm-Xay, Lào.Tại khu vực cửa khẩu, Lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn.
Ngay từ mờ sáng, trong không khí rực rỡ cờ hoa, đông đảo Nhân dân các địa phương biên giới hai nước đã có mặt để chào đón các đoàn đại biểu. Tiếng hô vang khẩu hiệu: “Việt - Lào đoàn kết, đoàn kết; Việt - Lào samakkhi, samakkhi” vang vọng khắp khu vực cửa khẩu, xua tan vẻ tĩnh lặng thường ngày của vùng biên.
Có mặt từ 4 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Phương, trú tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, xúc động chia sẻ: “Từ chiều hôm trước, bà con trong xóm đã háo hức chuẩn bị trang phục chỉnh tề để tham gia chương trình. Dù đang bận rộn với công việc đồng áng nhưng ai cũng rất phấn khởi. Được gặp hai Bộ trưởng, được trực tiếp giao lưu với các bạn Lào là niềm vui lớn đối với chúng tôi. Mong rằng Việt Nam và Lào sẽ mãi gắn bó, luôn đồng hành, hỗ trợ nhau để cùng phát triển bền vững”.
Cùng chung niềm vui ấy, bà Đồng Thị Chanh, dân tộc Thái, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An, cho biết: “Tôi đã đi quãng đường khá xa để có mặt từ 5 giờ 30 phút sáng. Tôi rất vinh dự khi được hòa mình vào không khí đoàn kết, thắm tình hữu nghị và mong tình cảm giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt”.
Hòa trong không khí hân hoan của Nhân dân hai nước, sau các hoạt động tại Cửa khẩu Nặm-On (Lào) và Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam), Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: dự lễ khởi công xây dựng Trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí; thăm, tặng quà và trao 100 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Thông Năm Mun (bản Xốp Tòng, huyện Xay Chăm Phon); tham quan hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 50 con bò giống cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới Lào.
Đoàn cũng tham gia trồng cây hữu nghị tại khuôn viên Cột mốc 460; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; dự Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An với bản Xốp-Tờng, cụm bản Nặm-On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bo-Ly-Khăm-Xay; giao lưu văn hóa, thể thao với Nhân dân địa phương; dự lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng; thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và tiến hành hội đàm tại Việt Nam.
Những hoạt động thiết thực đó đã giúp Nhân dân khu vực biên giới hai nước cảm nhận sâu sắc hơn về tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, son sắt giữa Việt Nam và Lào. Những cái bắt tay nồng ấm bên cột mốc chủ quyền của lãnh đạo quân đội hai nước; những công trình nghĩa tình được khởi công; những cặp bò giống được trao tận tay người dân; những suất học bổng dành cho học sinh vùng biên; cùng sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ quân y trong khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe... tất cả đã trở thành minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội hai nước đã dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.
Cùng với đó, tại Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Thủy Phong. Những ca khúc như “Tình Việt Lào”, “Hà Nội - Viêng Chăn”, cùng điệu múa “Sải chay Lào Việt” đã góp phần lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu thể thao, trò chơi dân gian diễn ra trong không khí sôi nổi với tiếng cồng chiêng, tiếng khắc luống, điệu múa sạp đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc dọc dãy Trường Sơn. Các đại biểu và người dân cùng hòa mình vào các trò chơi như bi sắt, ném còn, múa sạp..., tạo nên bầu không khí đoàn kết, gần gũi, góp phần làm nên thành công của Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.
Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định quyết tâm của Bộ Quốc phòng hai nước trong việc tăng cường hợp tác, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; đồng thời góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt trong thời gian tới.
Bài, ảnh: ĐÌNH KÝ