16 giờ:30 phút Thứ năm, ngày 27 tháng 7 , 2017

Tuổi trẻ Quân chủng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX (2017 - 2022) là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Quân chủng. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Quân chủng đang quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Quân chủng (2012-2017); làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Đồng thời đề ra nội dung, phương hướng, chương trình hành động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân chủng lần thứ IX (2017-2022) sát với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng.

Tuổi trẻ Quân chủng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tăng gia
tại Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn 250 (Sư đoàn 361).

Trung tá Nguyễn Đương Vịnh - Trưởng Ban Thanh niên Quân chủng cho biết: Để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ IX, thời gian qua, Cục Chính trị đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản, kế hoạch hướng dẫn cụ thể đến các tổ chức Đoàn cơ sở về công tác tổ chức Đại hội. Cùng với đó, Cục Chính trị đã chỉ đạo Sư đoàn 363 tổ chức làm trước Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Sau khi Sư đoàn 363 tổ chức Đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Cục Chính trị đã tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Cho đến nay, 14/14 tổ chức đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục Chính trị. Việc tổ chức đại hội đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung. Đặc biệt, phần thảo luận đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã có 63 ý kiến tham gia; phần đóng góp vào báo cáo của Cục Chính trị Quân chủng tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ IX có 68 ý kiến tham gia. Các ý kiến thảo luận đều nhất trí cao với bố cục, hình thức, nội dung và tiêu đề của báo cáo, đồng thời bổ sung về phần phương hướng. Việc bầu cử được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, các đại biểu trúng cử đi dự Đại hội Đoàn Quân chủng có tỉ lệ phiếu tín nhiệm cao (trên 95%).

 Cùng với chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Cục Chính trị đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Quân chủng lần thứ IX. Theo đó, đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Xung kích - Sáng tạo - Quyết thắng” diễn ra từ ngày 15-7 đến 16-8-2017. Tuổi trẻ Quân chủng thực hiện “Hai nhất” (Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm đạt hiệu quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất). Qua đó, làm cho 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ IX, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI (2017-2022); xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các mô hình hoạt động tiêu biểu của thanh niên Quân chủng. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia huấn luyện, SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ khác bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tháng thi đua cao điểm phải có nhiều việc làm tốt, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ IX (2017-2022). Các tổ chức đoàn chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội, đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; giảm đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật…

Với những hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực, tuổi trẻ Quân chủng đã và đang lập nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng lần thứ IX (2017-2022).

                 Bài, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website