12 giờ:50 phút Thứ năm, ngày 28 tháng 12 , 2017

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Dạ hội thanh niên với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca bầu trời”:

Sôi động đêm hội của tuổi trẻ

Chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12-1972/12-2017), tối 27-12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Dạ hội thanh niên với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca bầu trời”. Dự Dạ hội có Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng; Đại tá Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; các nhân chứng lịch sử, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND); đại biểu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, cùng hơn 300 đồng chí sĩ quan trẻ, cán bộ Đoàn, ĐVTN ưu tú các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng.

 Chương trình dạ hội gồm 3 phần: Chương trình nghệ thuật do Đoàn văn công PK-KQ và đội văn nghệ các đơn vị trong Quân chủng biểu diễn; Giao lưu, nói chuyện truyền thống với các nhân chứng lịch sử; Trao giải Cuộc thi tìm hiểu 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Sôi động đêm hội của tuổi trẻ
Tiết mục văn nghệ tại đêm dạ hội.

Phát biểu khai mạc Dạ hội, Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, khẳng định: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Phát huy truyền thống của Quân đội và Quân chủng PK-KQ trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12-1972 và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tuổi trẻ Quân chủng luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân chủng, có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với các tiết mục hoành tráng, sôi động, đêm Dạ hội mang tới một không gian nghệ thuật đặc sắc, mang âm hưởng sử thi, bằng hình ảnh và âm nhạc đã tái hiện lại khí thế hào hùng của quân và dân ta trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ, làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, góp phần tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sôi động đêm hội của tuổi trẻ
Thiếu tướng Hồ Văn Đức và Đại tá Trần Ngọc Quyến tặng hoa
các nhân chứng lịch sử tham gia giao lưu.

Trong chương trình Dạ hội, các cán bộ Đoàn, ĐVTN đã được giao lưu, nói chuyện truyền thống với các nhân chứng lịch sử gồm: Trung tướng, AHLLVTND Phạm Tuân - nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Không quân, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Trung tướng, AHLLVTND Nguyễn Văn Phiệt - nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng PK-KQ; Đại tá Nghiêm Đình Tích - nguyên Trưởng ban Tổng kết lịch sử, Quân chủng PK-KQ. Các vị khách mời - những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong 12 ngày đêm cách đây 45 năm về trước đã chia sẻ những khó khăn, hy sinh gian khổ của bộ đội PK-KQ Việt Nam lúc bấy giờ. Và đó là những bài học vô cùng quý giá cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo.

Sôi động đêm hội của tuổi trẻ
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân chủng trao thưởng cho
các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong Cuộc thi tìm hiểu
"45 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Cũng trong đêm Dạ hội, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “45 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã trao tặng giấy khen cho 9 đơn vị, 10 cá nhân trong Quân chủng và 8 đơn vị kết nghĩa đạt thành tích tốt trong cuộc thi. Sau hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ Đoàn, ĐVTN trong Quân chủng và đơn vị kết nghĩa tham gia với tổng số hơn 32 nghìn bài dự thi.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đương Vịnh - Trưởng ban Thanh niên Quân chủng cho biết: Trong thời gian qua, tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ đã có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” như: Phát động đợt thi đua cao điểm “45 ngày đêm âm vang bài ca quyết thắng”; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu; tổ chức tọa đàm, trao đổi, gặp mặt truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử; tham quan Nhà truyền thống, Bảo tàng… Qua đó đã tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN hiểu rõ ý nghĩa, vị trí, vai trò, những đóng góp và sự hy sinh to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là bộ đội PK-KQ trong Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong các tổ chức đoàn và cán bộ, ĐVTN trong Quân chủng.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tuổi trẻ Quân chủng đã tổ chức tốt các phong trào VHVN, TDTT, phong trào hành động cách mạng, thi đua xung kích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: Phong trào “Thanh niên Quân chủng vươn tới những đỉnh cao, tiến quân vào khoa học và công nghệ, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; phong trào “Sáng tạo trẻ”, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Hiến máu tình nguyện”,… Thông qua các phong trào, các mô hình, đã có nhiều kỷ lục mới được xác lập, nhiều công trình, sáng kiến của tuổi trẻ Quân chủng được áp dụng vào thực tiễn huấn luyện, SSCĐ, học tập, giảng dạy, lao động…

Những công trình mới, những kỷ lục mới của Tuổi trẻ Quân chủng trong thời gian vừa qua là những bông hoa tươi thắm nhất chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

 Bài, ảnh: THÁI SƠN-ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website