15 giờ:46 phút Thứ sáu, ngày 23 tháng 3 , 2018

Trung đoàn 263 đẩy mạnh Phong trào “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác”

Không chỉ huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, xây dựng đơn vị VMTD; Trung đoàn 263 (Sư đoàn 367) còn luôn chủ động, tích cực, phát huy hiệu quả Phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Về Trung đoàn 263 công tác, ghé thăm phân đội nào chúng tôi cũng bắt gặp những khoảnh vườn tăng gia xanh mướt. Bên những vạt muống cạn xanh tốt là những luống rau mồng tơi, cải bắp, su hào… mơn mởn, tươi non. Kế đó là những giàn mướp, giàn bầu quả treo lúc lỉu. Ở các khu chăn nuôi tập trung, ngoài các loại gia súc, gia cầm quen thuộc như lợn, gà, vịt; Trung đoàn còn duy trì đàn bò luôn tăng trưởng tốt.

Trung đoàn 263 đẩy mạnh Phong trào “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác”
Khu tăng gia tập trung của Tiểu đoàn 45, Trung đoàn 263 trở thành điểm tham quan của các đơn vị.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đình Tiếp - Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 263 phấn khởi bộc bạch: “Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nhằm thúc đẩy Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” không ngừng phát triển. Không chỉ bảo đảm đúng, đủ lượng dự trữ hậu cần SSCĐ theo quy định; Trung đoàn còn thường xuyên bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị hậu cần, phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tăng gia chăn nuôi tại chỗ, phát huy hiệu quả mô hình VAC, đơn vị tập trung củng cố, cải tạo hệ thống vườn giàn, bảo đảm đủ lượng rau xanh gối vụ. Hiện nay, toàn Trung đoàn đang duy trì đàn bò trên 30 con, đàn lợn trên 200 con và đàn gia cầm trên 600 con. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên tổ chức tốt việc khai thác, bảo quản, chế biến lương thực, thực phẩm, nhờ vậy đã quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng lương thực, thực phẩm, phát huy tốt hiệu quả của trạm chế biến tập trung, bảo đảm giá thịt các loại thấp hơn so với giá thị trường từ 5 đến 10%. 100% bếp ăn đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đều chú trọng nâng cao chất lượng chế biến, cải tiến món ăn và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu quả từ mô hình tăng gia chăn nuôi đã góp phần không nhỏ cho nhu cầu chi tiêu của đơn vị, cũng như đưa vào ăn thêm thường xuyên, lễ, Tết, củng cố doanh trại, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, tái sản xuất, nâng cao đời sống sinh hoạt của bộ đội”.

Để Phong trào Thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ngày càng được lan tỏa rộng khắp, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ lệnh công tác hậu cần của cấp trên, triển khai phong trào sâu rộng, sát với nhiệm vụ được giao. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào tăng gia, chăn nuôi, cải thiện đời sống bộ đội; các phong trào khác cũng được đơn vị triển khai rất hiệu quả. Điển hình như phong trào xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”...

Đối với công tác củng cố, xây dựng cảnh quan, môi trường; cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đóng góp hàng ngàn ngày công để trồng mới hàng trăm mét vuông bồn hoa, cây cảnh; quy hoạch hàng ngàn mét vuông hệ thống vườn, giàn và làm mới các biển, bảng xây dựng chính quy trị giá hàng chục triệu đồng. Song song với phong trào bề nổi; Trung đoàn luôn chú trọng kế hoạch huấn luyện chuyên môn, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh; đảm bảo tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt 98,9%.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Thành - Chính ủy Trung đoàn, việc đẩy mạnh Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã đạt được hiệu quả thiết thực. Phong trào được phát triển sâu rộng, tạo hiệu ứng tốt trên tất cả các mặt công tác. Trình độ, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên chuyên môn hậu cần được nâng lên rõ rệt; cảnh quan môi trường và đời sống của bộ đội được cải thiệt đáng kế. Điều đó thêm một lần khẳng định, phong trào đã thực sự “đi vào đời sống bộ đội”, tạo nên diện mạo mới, không khí mới; góp phần xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website