21 giờ:32 phút Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 , 2019

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Trung đoàn Tên lửa 250 (21-9-1954 / 21-9-2019)

Tiếp tục xây dựng Trung đoàn Tên lửa 250 vững mạnh toàn diện

Tiếp tục xây dựng Trung đoàn Tên lửa 250 vững mạnh toàn diện
Huấn luyện SSCĐ ở Tiểu đoàn 152, Trung đoàn 250.

Ngày 21-9-1954, Đại đoàn pháo cao xạ hỗn hợp mang phiên hiệu 367 được thành lập tại Thái Nguyên, gồm 3 Trung đoàn pháo cao xạ 681, 685 và 689. Trong đó, Trung đoàn 685 chính là tiền thân của Trung đoàn 250 ngày nay. Tháng 12- 1955, Trung đoàn được lệnh về triển khai đội hình chiến đấu bảo vệ Thủ đô Hà Nội, biên chế gồm có 3 tiểu đoàn súng máy 12,7mm là Tiểu đoàn 531, 533 và 286; 2 tiểu pháo 88mm là Tiểu đoàn 83 và 84. Ngày 10- 6-1958, Trung đoàn Pháo cao xạ 685 được đổi tên thành Trung đoàn Pháo cao xạ 250 (Đoàn Thăng Long).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn có nhiệm vụ cơ động, chiến đấu trong đội hình binh chủng hợp thành, trên địa bàn của Quân khu 3, Quân khu 4, đặc biệt là bảo vệ trên tuyến hành lang giao thông 559. Dù làm nhiệm vụ bảo vệ yếu địa hay giao thông vận chuyển, chiến đấu trong đội hình binh chủng hợp thành; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn vượt mọi khó khăn gian khổ, trụ vững kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; Trung đoàn trực tiếp chiến đấu 3.800 trận, bắn rơi 190 máy bay địch, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 98 huân, huy chương các loại; được Bác Hồ kính yêu tặng 3 Cờ “Đơn vị bắn giỏi”. Đặc biệt ngày 23-5-2005, Trung đoàn 250 vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý “Đơn vị Anh hùng LLVTND”; tiếp đó ngày 5-7-2006, Trung đoàn được tặng thưởng Huân chương “Vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hạng Ba”.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang tích cực khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), đạt được nhiều kết quả quan trọng. Là đơn vị nòng cốt bảo vệ vùng trời phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội và trực tiếp bảo vệ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trung đoàn đã thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, không để bất ngờ trước các tình huống trên không; chất lượng huấn luyện, trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm, không có vụ việc nghiêm trọng. Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và SSCĐ của đơn vị và các nhiệm vụ đột xuất khác. Đặc biệt, Trung đoàn đã thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp; thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây dựng nông thôn mới”, tích cực thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và tham gia xây dựng nhiều ngôi nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”.

Với những thành tích xuất sắc đó, từ năm 2014 đến nay, Trung đoàn luôn đạt chỉ tiêu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Đơn vị Quyết thắng”, Đảng bộ đạt TSVM. Năm 2016, Trung đoàn đạt giải nhất tại Hội thao diễn tập kíp chiến đấu (KCĐ) phân đội tên lửa hỏa lực phòng không C125-2TM cấp Quân chủng; năm 2017, đạt giải nhất tại Hội thao Thông tin, Trinh sát Sư đoàn 361; năm 2018, đạt giải nhất tại Hội thao diễn tập KCĐ Sở chỉ huy trung đoàn tên lửa cấp Quân chủng; được Bộ Quốc phòng tặng 3 bằng khen về thành tích trong Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và Bảo vệ Tổ quốc; năm 2017, Đoàn cơ sở Trung đoàn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Ngoài ra, Trung đoàn được Quân chủng tặng 2 bằng khen về thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015 và thành tích xuất sắc trong 25 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự từ năm 1994 - 2018; được UBND tỉnh Hòa Bình tặng 2 bằng khen vì đã có thành tích về xây dựng khu vực phòng thủ và 1 bằng khen về thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung đoàn tập trung lãnh đạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp, xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, coi đó là yếu tố quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho bộ đội sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội; Trung đoàn tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ VKTBKT mới, hiện đại, tăng cường kiểm tra, hội thao KCĐ, hội thi cán bộ chỉ huy, kỹ thuật giỏi, tổ chức diễn tập vòng tổng hợp có thực binh cho các đơn vị, phân đội. Phấn đấu các khoa mục huấn luyện đạt 100% yêu cầu, trong đó có 85% khá, giỏi trở lên, các nội dung về chuyên ngành đạt giỏi. Tham gia các cuộc hội thi, hội thao các cấp phấn đấu đạt điểm giỏi và đạt giải cao.

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 250 tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá NGUYỄN VĂN HỒNG
Chính ủy Trung đoàn 250
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website