8 giờ:7 phút Thứ ba, ngày 24 tháng 9 , 2019

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt

Sáng 24-9, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt (CTDV, TTĐB) năm 2019. Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, dự và phát biểu khai mạc. Tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTDV, TTĐB năm 2019 gồm các đồng chí là cán bộ làm công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt
Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được giới thiệu các chuyên đề: Công tác dân vận của Quân đội tham gia đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; những nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới; hoạt động của Đội công tác chính trị trong xử lý tình huống A2, phòng, chống diễn biến hòa bình trong tình hình mới; một số nội dung về tổ chức và hoạt động của hội đồng quân nhân trong QĐND Việt Nam; những vấn đề cơ bản về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong QĐND Việt Nam; nội dung, giải pháp nắm, đánh giá, tổng hợp tình hình và tiêu chí đánh giá kết quả, chế độ báo cáo CTDV, TTĐB trong Quân chủng PK-KQ… Bên cạnh đó, các học viên còn tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, kiến nghị những vấn đề đặt ra trong CTDV, TTĐB và quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả và tạo sự thống nhất trong hoạt động…

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lần này nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện những quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về CTDV, TTĐB và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của Lớp bồi dưỡng, yêu cầu các đồng chí giáo viên cần gắn chặt chẽ lý luận với thực tiễn và truyền đạt những kinh nghiệm của cán bộ làm công tác dân vận cho học viên. Các học viên cần đề cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo với tinh thần cầu thị, nắm chắc các nội dung để có thể áp dụng ngay vào thực tiễn, làm cơ sở để nâng cao hiệu quả CTDV, TTĐB ở cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website