10 giờ:16 phút Thứ hai, ngày 11 tháng 5 , 2020

Nghĩa tình quân dân ở Đồng Tâm

Ngày 10-5, Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Qua những việc làm, hành động ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, bà con nhân dân Đồng Tâm rất phấn khởi, càng thêm tin yêu những người lính PK-KQ, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, "Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú" trong lòng nhân dân.

Nghĩa tình quân dân ở Đồng Tâm
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 xây dựng tường bao nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Tâm.

Nghĩa tình quân dân ở Đồng Tâm
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 phối hợp cùng tổ chức đoàn địa phương vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Tâm.

Nghĩa tình quân dân ở Đồng Tâm
Lực lượng thanh niên tình nguyện xã Đồng Tâm động viên chiến sĩ Tiểu đoàn 31.

Có mặt tại UBND xã Đồng Tâm từ sáng sớm, hòa cùng các màu áo xanh của những người lính công binh Lữ đoàn 28 và thanh niên tình nguyện xã Đồng Tâm, chúng tôi cảm nhận được sự sôi nổi, háo hức của những bạn trẻ. Họ vui vẻ chuyện trò, hỏi han nhau như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Dưới cái nắng đầu hè gay gắt, ngột ngạt, những đôi tay rắn chắc của người lính thợ vẫn thoăn thoắt, người thì vệ sinh cỏ dại, người vận chuyển vật liệu để xây tường rào bao quanh Nghĩa trang liệt sĩ của xã Đồng Tâm. Đội ngũ thanh niên tình nguyện của xã cũng nhiệt tình phụ giúp chuyển vật liệu và tiếp những ly nước mát đến tận tay bộ đội.

Đại úy Vũ Tiến Long - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 31, cho biết: “Trong đợt hành quân dã ngoại lần này, Tiểu đoàn 31 thực hiện tu sửa, xây dựng tường bao, cải tạo hệ thống thoát nước, láng nền khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Tâm. Cùng với đó, Tiểu đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Tâm".  

Do điều kiện thời tiết nắng nóng, cộng thêm tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 không thực hiện “3 cùng” với nhân dân mà hằng ngày cơ động về đơn vị sau khi kết thúc công việc. Theo Đại úy Vũ Tiến Long, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, vai trò quan trọng của đợt hành quân làm công tác dân vận lần này. Theo đó, mỗi quân nhân phải nâng cao ý thức văn hóa, chấp hành nghiêm 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân. Tiểu đoàn đã tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể, tỉ mỉ cho từng bộ phận, phân công cá nhân phụ trách, đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của bộ đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, cho biết: “Nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại địa bàn xã Đồng Tâm thể hiện trách nhiệm của Bộ đội PK-KQ trong thực hiện Cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Những hoạt động thiết thực tại đây sẽ góp phần củng cố mối đoàn kết quân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”. Với sự ủng hộ giúp đỡ, tình cảm của bà con nhân dân và sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 31, tin tưởng rằng công trình sẽ hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa của Bộ đội PK-KQ thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trước những việc làm nghĩa tình của Bộ đội PK-KQ, ông Phan Văn Sự - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, xúc động nói: “Những năm qua, nhờ có sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị Quân đội trên địa bàn, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 mà quê hương Đồng Tâm ngày thêm phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ngay cả khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 đã  tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, tránh dịch, do vậy trên địa bàn xã không có trường hợp nào bị nhiễm bệnh. Những việc làm ý nghĩa của Bộ đội PK-KQ nói chung, của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 nói riêng đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân-dân ngày càng bền chặt”.

Bài, ảnh: THÁI SƠN, KIỀU TUẤN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website