15 giờ:11 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 , 2020

Trên trận địa Tiểu đoàn 105

Đóng quân trên địa bàn trọng yếu về kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh, khí hậu thời tiết diễn biến phức tạp…; bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Tiểu đoàn 105, Sư đoàn 363 luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc.

Trên trận địa Tiểu đoàn 105
Huấn luyện bắt mục tiêu tại Đại hội 23.
                                                               Ảnh:
CTV

Trung tá Vũ Đình Phương - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 105 cho biết: “Tiểu đoàn mới được trang bị khí tài pháo 37mm - 2 nòng đánh đêm bán tự động. Xác định đây là vinh dự và trách nhiệm nên cán bộ, chiến sĩ toàn Tiểu đoàn đã nỗ lực phấn đấu vươn lên làm chủ VKTBKT, tổ chức huấn luyện có chiều sâu, đạt chất lượng hiệu quả cao; nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ. Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn xác định yếu tố con người là quan trọng nhất, trong đó huấn luyện cán bộ là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định đến chất lượng huấn luyện của đơn vị. Chính vì vậy, Tiểu đoàn chủ động lập kế hoạch tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ về chuyên môn, các nội dung quân sự chung, tổ chức hội thao trước khi bước vào huấn luyện chính khóa. Ngay từ đầu năm 2019, khi khí tài chưa về đơn vị, Tiểu đoàn đã chủ động cử các đoàn cán bộ đi học tập tại Trung đoàn 240; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, HSQ-BS theo quy định, bảo đảm chất lượng tốt”.

Cùng với đó, Tiểu đoàn thực hiện nghiêm túc phương châm huấn luyện “Cơ bản - thiết thực - vững chắc - an toàn - tiết kiệm”. Tiểu đoàn chú trọng huấn luyện động tác cơ bản của cá nhân, huấn luyện kỹ thuật cho chiến sĩ nắm chắc tính năng, cách bảo quản khí tài, sau đó mới tổ chức huấn luyện hiệp đồng khẩu đội, đại đội. Đồng thời, chú trọng huấn luyện đêm, tập trung huấn luyện nâng cao khả năng xử trí tình huống của các thành phần trong kíp chiến đấu. Nhờ đó, nhận thức của các thành phần về lý thuyết chuyên ngành bảo đảm tốt, thực hành động tác, thao tác cá nhân, hiệp đồng thuần thục, chuẩn xác đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ SSCĐ của đơn vị. Đầu năm 2020, Tiểu đoàn đã tổ chức 1 lớp tập huấn cho cán bộ, QNCN. Kết thúc tập huấn có 100% đạt yêu cầu, trong đó 83% khá, giỏi; tổ chức hội thao kíp chiến đấu trong ra quân huấn luyện giữa 3 đại đội, trong đó có 2 kíp giỏi, 1 kíp khá.

Chúng tôi cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 105 xuống tham quan trận địa Đại đội 21. Mới hơn 7 giờ sáng mà nắng đã tràn khắp trận địa, hơi nóng bốc lên hầm hập khiến không khí trở nên ngột ngạt. Thế nhưng, tinh thần thi đua huấn luyện trên thao trường của bộ đội vẫn rất sôi nổi. Mặc cho lưng áo đẫm mồ hôi, các pháo thủ vẫn hiệp đồng với nhau nhịp nhàng, bình tĩnh thao tác chuẩn xác, khẩn trương, hoàn thành tốt nội dung bài tập.

Theo dõi kíp chiến đấu luyện tập, Trung tá Vũ Đình Phương không giấu nổi vẻ tự hào: “Năm 2019, Đại đội 21 được giao nhiệm vụ tham gia diễn tập, bắn đạn thật do Quân chủng tổ chức tại Trường bắn TB-1. Đó không phải là nhiệm vụ mới, nhưng là lần đầu tiên đơn vị thực hành bắn đạn thật có khí tài. Với sự chuẩn bị tốt trong năm, đơn vị đã xuất sắc bắn rơi mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, được tặng Cờ “Đơn vị bắn xuất sắc”. Đó là thành quả xứng đáng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị”.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tuyền - Đại đội trưởng Đại đội 21, cho biết: “Kết quả diễn tập, bắn đạn thật năm 2019 là cơ sở để Đại đội đúc rút kinh nghiệm, tổ chức tốt huấn luyện trong thời gian qua. Trong đó, tập trung huấn luyện cho đội ngũ khẩu đội trưởng nắm chắc chức trách, nhiệm vụ chuyên ngành mình đảm nhiệm, có đủ năng lực trình độ duy trì và chỉ huy khẩu đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và các nhiệm vụ khác. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện thể lực của bộ đội, đảm bảo sức chịu đựng dẻo dai đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện”.

Còn tại trận địa của Đại đội 23, trời đã dần về trưa, nắng mỗi lúc thêm gay gắt, nhưng kíp chiến đấu vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nội dung bài tập. Dưới tán cây râm mát, chúng tôi trò chuyện với các chiến sĩ trong giờ nghỉ giải lao. Thiếu tá Phạm Trung Kiên - Đại đội trưởng Đại đội 23, chia sẻ: “Đây là thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp nhưng toàn Đại đội vẫn luôn cố gắng hoàn thành kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu huấn luyện. Chỉ huy Đại hội luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội khi huấn luyện trong giai đoạn nắng nóng cao điểm”.

Chia tay các pháo thủ Tiểu đoàn 105, trong tôi thầm cảm phục tinh thần nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, huấn luyện, làm chủ VKTBKT, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website