10 giờ:55 phút Thứ hai, ngày 9 tháng 11 , 2020

Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trung đoàn Tên lửa 275 (13-11-1965/13-11-2020)

Tiếp nối truyền thống Đoàn Sóc Sơn anh hùng

Vào đầu năm 1965, sau khi đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, cách mạng miền Nam chuyển sang thế tiến công và giành nhiều thắng lợi to lớn. Để cứu vãn những thất bại liên tiếp, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 4-8-1964, Giôn-xơn ra lệnh cho không quân bắt đầu đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước sự leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ; ngày 13-11-1965, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định thành lập 4 trung đoàn tên lửa gồm: Trung đoàn 216B, 274, 257 và Trung đoàn 278. Sau này, để đảm bảo đồng bộ với biên chế tổ chức chung, ngày 5-1-1966, Bộ Quốc phòng tiếp tục ký Quyết định số 225/QĐ-QP đổi phiên hiệu của Trung đoàn 216B thành Trung đoàn Tên lửa 275.

Tiếp nối truyền thống Đoàn Sóc Sơn anh hùng
Thực hành chuẩn bị đạn tên lửa ở Tiểu đoàn 66, Trung đoàn 275.           Ảnh:
HỮU LỆ

Lực lượng ban đầu của Trung đoàn gồm 4 tiểu đoàn hoả lực: 66, 67, 68, 69 và Tiểu đoàn Kỹ thuật 70. Thiếu tá Trần Thành được bổ nhiệm làm Trung đoàn trưởng, Thiếu tá Nguyễn Hữu Hùng làm Chính ủy. Ngày 25-11-1965, tại chân núi Sóc Sơn, xã Hồng Kỳ, huyện Đa Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc TP Hà Nội), Trung đoàn đã tiến hành công bố quyết định thành lập. Để đánh dấu sự kiện lịch sử này, Trung đoàn được mang tên là Đoàn Sóc Sơn.

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện chuyển binh chủng với kết quả xuất sắc tại Cộng hòa Azecbaizan thuộc Liên Xô (nay là Liên Bang Nga), ngày 1-9-1966, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trở về nước nhận nhiệm vụ cơ động chiến đấu, bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 361. Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo tác chiến phòng không; vận dụng, kế thừa truyền thống đánh giặc của cha ông, kinh nghiệm của đơn vị bạn và kiến thức đã được học ở nước bạn, ngày 20-10-1966, tại trận địa Bằng Bộ (Hải Dương), Tiểu đoàn 68 đã đánh thắng trận đầu, bắn rơi 1 máy bay F-4 của Mỹ, ghi vào trang sử truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 275.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã cơ động hàng vạn ki lô mét, đánh 280 trận, bắn rơi 84 máy bay các loại, trong đó có 3 chiếc B-52, 3 chiếc AC-130, 26 chiếc rơi tại chỗ, bắt sống 9 giặc lái, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Từ khi thành lập đến năm 1997, Trung đoàn đã lần lượt phối thuộc với các Sư đoàn: 361, 367, 369 và 365. Từ năm 1978 đến nay, Trung đoàn nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn Phòng không 375, SSCĐ bảo vệ vùng trời khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong 10 năm làm nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu trên các chiến trường trong nước và quốc tế, Trung đoàn có 183 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh; hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã để lại một phần thân thể của mình trên các chiến trường, xây đắp và tô thắm thêm truyền thống của đơn vị.

Từ năm 2008 đến nay, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mới, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang trong chiến đấu; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đoàn kết, quyết tâm cao, đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện. 100% tháng trực ban chiến đấu đều đạt khá, Tiểu đoàn 67 niêm cất bảo quản 3 bộ khí tài luôn được công nhận là “Đơn vị bảo quản niêm cất khá nhất’’… Cùng với hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, Trung đoàn còn làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp, ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo… Qua đó, góp phần quan trọng củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân; góp phần xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn. Từ những kết quả trên, Trung đoàn đã được Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác dân vận.

Trải qua 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 275 đã đoàn kết nhất trí, gắn bó, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Do lập được nhiều thành tích xuất sắc Trung đoàn 275, Tiểu đoàn 66, Tiểu đoàn 67 và 2 cá nhân (đồng chí Nguyễn Trường Xuân - Sĩ quan điều khiển Tiểu đoàn 66 và đồng chí Nguyễn Lành - Sĩ quan điều khiển Tiểu đoàn 67) đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND. Ngoài ra, Trung đoàn được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công hạng ba, 11 Huân chương Chiến công hạng nhất, 16 Huân chương Chiến công hạng nhì, 35 Huân chương Chiến công hạng ba và nhiều cờ thưởng các loại.

Tiếp nối truyền thống Đoàn Sóc Sơn anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 275 hôm nay luôn chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, xây dựng Trung đoàn vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Thượng tá NGUYỄN VĂN THUÂN - Chính ủy Trung đoàn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website