9 giờ:11 phút Thứ hai, ngày 6 tháng 3 , 2017

Trung đoàn Tên lửa 284 (Sư đoàn 365): Nửa thế kỷ chiến đấu và trưởng thành

Cách đây 50 năm, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở cả hai miền Nam - Bắc bước vào thời kỳ quyết liệt nhất, đế quốc Mỹ tăng cường chiến tranh phá hoại bằng Không quân và Hải quân ra miền Bắc, đặc biệt trên địa bàn Quân khu 4. Để đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến, theo quyết định của Bộ Quốc phòng, ngày 11-3-1967, Trung đoàn 284 được thành lập trực thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không Quân khu 4 (mang tên Đoàn Sông La), có nhiệm vụ đánh địch bảo vệ giao thông vận chuyển trên đường số 1 từ Hà Tĩnh đến Bắc sông Gianh - Quảng Bình.

Trung đoàn Tên lửa 284 (Sư đoàn 365): Nửa thế kỷ chiến đấu và trưởng thành
Hội thao Kíp chiến đấu Tiểu đoàn hỏa lực của Trung đoàn 284 (năm 2015).
Ảnh: CTV

Ngay sau khi thành lập, các đơn vị của Trung đoàn thực hiện tác chiến cơ động bảo vệ giao thông vận chuyển và các mục tiêu quan trọng trên địa bàn. Tuy gặp nhiều khó khăn, song với ý chí quyết tâm cao, toàn Trung đoàn đã dốc sức củng cố, ổn định mọi mặt, tập trung huấn luyện bộ đội, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ sau một thời gian ngắn, sức cơ động và trình độ SSCĐ của bộ đội được nâng lên rõ rệt, Trung đoàn đã bước vào cuộc chiến đấu đối mặt với không quân Mỹ. Ngày 27-5-1967, Đại đội 11 của Tiểu đoàn 7 đã lập công xuất sắc bắn rơi tại chỗ 1 chiếc máy bay A4-D của không quân Mỹ trên bầu trời Hà Tĩnh, mở đầu truyền thống ra quân đánh thắng trận đầu của Đoàn Sông La.

Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ, từ năm 1967 đến năm 1975, Trung đoàn lần lượt trực thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không Quân khu 4, Sư đoàn 375, Sư đoàn 367, Bộ Tư lệnh 500, Sư đoàn 673 và Sư đoàn 365. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn vượt qua khó khăn thử thách, đọ sức quyết liệt với kẻ thù trong suốt 4 mùa khô từ năm 1967 đến 1971 trên khu vực cửa khẩu, hành lang đường số 12; tham gia chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971; Chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng; chiến dịch Trị Thiên năm 1972; Chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973 - 1974 và tham gia cuộc Tổng tiến công lịch sử mùa Xuân năm 1975. Trung đoàn chiến đấu hàng ngàn trận, bắn rơi 228 máy bay Mỹ; bắn cháy, bắn chìm hàng chục tàu chiến, tiêu diệt hàng trăm tên địch, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao và những chuyến hàng ra mặt trận, đóng góp xứng đáng vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Những năm tháng chiến đấu kiên cường và những trận chiến đấu xuất sắc còn in đậm trong những trang sử truyền thống vẻ vang của Trung đoàn. Tổng kết Chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung đoàn cùng lực lượng toàn Sư đoàn đã hành quân cơ động hơn 1.000km, đánh hơn 100 trận, có 20 trận đánh mục tiêu mặt đất, mặt nước, bắn rơi 27 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 10 tàu chiến, tiêu diệt hàng trăm tên địch.

Do lập được nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, Trung đoàn đã được tặng thưởng nhiều huân chương quân công, chiến công các loại, có 3 tập thể và 1 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Sau Chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung đoàn 284 nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 673. Trước yêu cầu mới của cách mạng, ngày 19-11-1975, Bộ Tổng tư lệnh quyết định điều chỉnh tổ chức Sư đoàn 673 thành Lữ đoàn 673. Theo quyết định này Trung đoàn giải thể, các Tiểu đoàn 7, 15, 120 trực thuộc Lữ đoàn 673.

Sau thắng lợi cuộc chiến tranh chống lấn chiếm biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân chủng, ngày 7-8-1982 Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập Trung đoàn Tên lửa C125-M lấy phiên hiệu là Trung đoàn 253, trực thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không.

Ngày 20-8-1983, Trung đoàn 253 được điều về trực thuộc Sư đoàn 365, có nhiệm vụ bảo vệ Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, trục đường 18, cầu Đáp Cầu, khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang; đánh địch từ xa bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của các cấp và nhân dân địa phương, Trung đoàn vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, SSCĐ, vừa xây dựng đơn vị trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành các nhiệm vụ trên giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Ngày 6-5-1997, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định Trung đoàn 253 được tiếp nhận phiên hiệu và lịch sử truyền thống của Trung đoàn 284 trực thuộc Sư đoàn 365. Vinh dự tiếp nối truyền thống vẻ vang, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào xây dựng đơn vị VMTD. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ SSCĐ mà trọng tâm là huấn luyện kíp chiến đấu sở chỉ huy, kíp chiến đấu phân đội. Tham gia hội thao, hội thi cấp Sư đoàn và Quân chủng đều đạt giỏi và có giải. Năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen xây dựng đơn vị VMTD.

Năm 2012, ngay sau khi tiếp nhận, huấn luyện chuyển loại, bắn nghiệm thu khí tài C125-2TM, Trung đoàn đã tham gia hội thao kíp chiến đấu C125-2TM do Quân chủng tổ chức đạt giải nhất, năm 2013 Hội thao diễn tập SCH Trung đoàn Tên lửa C125-2TM có thực binh dây chuyền lắp ráp đạn đạt giải ba; năm 2014, Tiểu đoàn 122 và Tiểu đoàn 124 tiếp nhận, huấn luyện, bắn nghiệm thu khí tài cải tiến hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia diễn tập PK-14 được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt là trong những năm đổi mới, Trung đoàn đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực huấn luyện làm chủ khí tài cải tiến, qua các lần kiểm tra của Bộ Quốc phòng và Quân chủng, Trung đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. 13 năm liền (từ 2004 đến 2016) Đảng bộ Trung đoàn đều đạt TSVM, Trung đoàn VMTD, nhiều năm là đơn vị dẫn đầu khối các Trung đoàn Tên lửa của Quân chủng; năm 2013 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bằng trí tuệ, mồ hôi, xương máu của mình đã hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây đắp nên truyền thống quý báu và làm phong phú thêm lịch sử truyền thống của Quân đội, Quân chủng, Sư đoàn và Trung đoàn. Những truyền thống đó cũng là những bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng và chiến đấu và trở thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy mọi cán bộ, chiến sĩ vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

Chính ủy Trung đoàn Tên lửa 284

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website