13 giờ:53 phút Thứ tư, ngày 20 tháng 1 , 2021

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Nhà máy A31 (24-1-1966 / 24-1-2021)

Xứng đáng là cơ sở đầu ngành về sửa chữa khí tài tên lửa

Nhà máy sửa chữa Tên lửa A31, tiền thân là Trạm Sửa chữa Tên lửa, được thành lập ngày 24-1-1966. Trải qua 55 năm xây dựng, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, công nhân viên nhà máy đã đi khắp các chiến trường cả nước, tham gia đảm bảo VKTBKT cho các đơn vị tên lửa chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao.

Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, tên gọi và biên chế của nhà máy cũng được thay đổi qua năm tháng: Từ Trạm Sửa chữa Tên lửa, nâng cấp thành Xưởng Sửa chữa Tên lửa A31. Ngày 6-8-1992, Xưởng Sửa chữa Tên lửa A31 được đổi tên thành Nhà máy sửa chữa Tên lửa A31...
Xứng đáng là cơ sở đầu ngành về sửa chữa khí tài tên lửa
Sửa chữa, hiệu chỉnh khí tài tên lửa ở Nhà máy A31.

Ngay từ ngày đầu thành lập, dẫu phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Xưởng đã tích cực sửa chữa khí tài tại Xưởng và tổ chức lực lượng cơ động đến các trận địa tên lửa để sửa chữa khí tài, bảo đảm tốt VKTBKT cho các đơn vị tên lửa phòng không chiến đấu thắng lợi. Trong quá trình phục vụ chiến đấu, sửa chữa khí tài, Xưởng đã có nhiều sáng kiến có giá trị góp phần nâng cao tính năng, tác dụng, hiệu quả chiến đấu của VKTBKT.

Sau đại thắng mùa Xuân 1975, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Xưởng đã nhanh chóng ổn định biên chế tổ chức, cử cán bộ kỹ thuật sang Liên Xô học tập, tiếp thu công trình mới, cùng chuyên gia Liên Xô tiến hành nâng cấp, cải tiến khí tài, đạn tên lửa và nhiều sản phẩm đồng bộ khác tại nhà máy; tham gia bảo đảm kỹ thuật cho khí tài cải tiến trong diễn tập và bắn đạn thật.

Trong thời kỳ đổi mới, lớp lớp cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên nhà máy luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm cho Nhà máy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa VKTBKT. Bên cạnh đó, Nhà máy còn thực hiện nhiệm vụ cải tiến VKTBKT tên lửa, sửa chữa xe kiểm tra đạn, đạn tên lửa; triển khai khôi phục sản xuất vật tư, trang bị. Các sản phẩm do nhà máy thực hiện đều được đánh giá đều đồng bộ, ổn định, có độ tin cậy cao, bàn giao cho đơn vị về triển khai SSCĐ và huấn luyện đạt chất lượng tốt, được đơn vị tín nhiệm.

Với tinh thần tích cực học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học, đến nay, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, công nhân viên Nhà máy đã làm chủ công nghệ cải tiến; tiếp nhận làm chủ các khí tài thế hệ mới. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa, cải tiến khí tài, Nhà máy thường xuyên mở các lớp huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ nhằm khai thác sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Hằng năm, Nhà máy có nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng vào quá trình sản xuất, sửa chữa khí tài; góp phần giải quyết những khó khăn trong sửa chữa, tiết kiệm được thời gian, ngân sách. Hiện nay, Nhà máy A31 được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Phòng không-Không quân quan tâm đầu tư về con người, mặt bằng công nghệ nhà xưởng, thiết bị và tài liệu... 

55 năm qua, phát huy truyền thống Đơn vị anh hùng LLVTND, Nhà máy A31 đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm; nền nếp, tác phong chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần bộ đội từng bước được cải thiện; quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được phát huy, các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, phong trào xây dựng môi trường văn hóa phát triển mạnh mẽ; góp phần bồi dưỡng, xây dựng tư tưởng, tình cảm tốt đẹp cho cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhà máy luôn chủ động, tích cực làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với những thành tích xuất sắc ấy, Nhà máy A31 đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Chiến công Hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công Hạng Nhì, 2 Huân chương Chiến công Hạng Ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; nhiều năm được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không-Không quân tặng cờ thi đua của. Đặc biệt, ngày 29-8-1985, Nhà máy A31 được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND.

Đại tá Đặng Văn Từ - Chính ủy Nhà máy A31
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website