13 giờ:50 phút Thứ hai, ngày 12 tháng 4 , 2021

Cục Phòng không lục quân tập huấn Chủ nhiệm trinh sát, Báo vụ, Tiêu đồ, Trung đội trưởng chỉ huy, Đài trưởng Đài Quan sát Phòng không

Sáng 12-4, tại Tiểu đoàn 11 (Sư đoàn 361); Cục Phòng không lục quân (PKLQ) đã khai mạc Hội nghị tập huấn Chủ nhiệm trinh sát, Báo vụ, Tiêu đồ, Trung đội trưởng chỉ huy, Đài trưởng Đài Quan sát Phòng không các Quân khu, Quân đoàn và Quân chủng Hải quân. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải - Cục trưởng Cục PKLQ, dự và phát biểu khai mạc. Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là Chủ nhiệm trinh sát, Trung đội trưởng chỉ huy, Đài trưởng Đài Quan sát Phòng không, nhân viên tiêu đồ 5x5, 9x9 thuộc các Quân khu, Quân đoàn và Quân chủng Hải quân.

Cục Phòng không lục quân tập huấn Chủ nhiệm trinh sát, Báo vụ, Tiêu đồ, Trung đội trưởng chỉ huy, Đài trưởng Đài Quan sát Phòng không
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải - Cục trưởng Cục PKLQ, phát biểu khai mạc tập huấn.

Cục Phòng không lục quân tập huấn Chủ nhiệm trinh sát, Báo vụ, Tiêu đồ, Trung đội trưởng chỉ huy, Đài trưởng Đài Quan sát Phòng không các Quân khu, Quân đoàn và Quân chủng Hải quân
Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.


Cục Phòng không lục quân tập huấn Chủ nhiệm trinh sát, Báo vụ, Tiêu đồ, Trung đội trưởng chỉ huy, Đài trưởng Đài Quan sát Phòng không các Quân khu, Quân đoàn và Quân chủng Hải quân
Các đại biểu tập huấn nội dung báo vụ 5x5.

Cục Phòng không lục quân tập huấn Chủ nhiệm trinh sát, Báo vụ, Tiêu đồ, Trung đội trưởng chỉ huy, Đài trưởng Đài Quan sát Phòng không các Quân khu, Quân đoàn và Quân chủng Hải quân
Các đại biểu tập huấn nội dung báo vụ 9x9.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải khẳng định: Lớp tập huấn là dịp để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng không cho đội ngũ Chủ nhiệm trinh sát, Báo vụ, Tiêu đồ, Trung đội trưởng chỉ huy, Đài trưởng Đài Quan sát Phòng không thuộc các Quân khu, Quân đoàn và Quân chủng Hải quân; qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của các thành phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo.

Để lớp tập huấn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Cục trưởng Cục PKLQ yêu cầu các đại biểu tham gia tập huấn thực hiện đúng nội dung, chương trình, kế hoạch tập huấn đã đề ra; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của lớp tập huấn. Sau tập huấn, các đại biểu vận dụng hiệu quả kiến thức được tập huấn vào thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tổ chức tập huấn, huấn luyện theo phân cấp ở đơn vị mình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các thành phần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website