13 giờ:52 phút Thứ hai, ngày 26 tháng 7 , 2021

Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

Thời gian qua, công tác Đoàn (CTĐ) và phong trào thanh niên (PTTN) của Học viện PK-KQ đã thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động; khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo và thu hút được đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia; hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra.

Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng
Tuổi trẻ Học viện PK-KQ tham gia hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh:
TIẾN TƯỜNG

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, 6 tháng đầu năm 2021, Đoàn Thanh niên Học viện đã bám sát chủ đề, chương trình hoạt động năm; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động toàn diện trên tất cả các mặt phù hợp với điều kiện thực tiễn và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Các tổ chức Đoàn đã tổ chức và duy trì nghiêm túc nền nếp học tập chính trị cho ĐVTN, qua kiểm tra, đánh giá có 100% đạt yêu cầu, 86,5% khá, giỏi. Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng Internet đã có gần 500 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia. Các đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Toàn Học viện tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 390 đảng viên mới; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 397 quần chúng ưu tú là đối tượng kết nạp Đảng; các tổ chức cơ sở đoàn đã giới thiệu kết nạp 151 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện tốt kế hoạch của Cục Chính trị Quân chủng về tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CTĐ và PTTN cho học viên năm cuối đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật cấp phân đội.

Đối với nhiệm vụ trung tâm là giáo dục, đào tạo (GD-ĐT) và nghiên cứu khoa học; thực hiện Phong trào thi đua “Tuổi trẻ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xây dựng Học viện cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại” giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ Học viện đã tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả các mô hình như: “Chi đoàn mẫu mực”, “Lớp học tốt, rèn nghiêm”, “Đôi bạn học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”… Qua đó, chất lượng GD-ĐT của các đối tượng học viên tiếp tục được nâng lên, học viên là ĐVTN bảo vệ luận văn, thi tốt nghiệp ra trường có 100% đạt yêu cầu, 83,5% đạt khá, giỏi, 1 học viên thủ khoa xuất sắc; 8 học viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện được đề nghị BQP vinh danh trong đợt tổng kết năm học 2020-2021.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì thường xuyên, đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2021, tuổi trẻ Học viện có 30 đề tài, sáng kiến tham gia giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng và “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 21, tuổi trẻ Học viện được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng bằng khen; trong đó, đạt 1 giải nhất; 1 giải ba và 3 giải khuyến khích. Đội tuyển Olympic Vật lý tham gia kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc đạt giải nhất toàn đoàn và 7 giải cá nhân (5 giải nhất và 2 giải ba). Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức thành công chương trình gặp mặt, giao lưu giữa tuổi trẻ Học viện với tuổi trẻ cơ quan Thông tấn xã Việt Nam; tổ chức cho 200 lượt cán bộ, ĐVTN phối hợp cùng Đoàn phường Trung Sơn Trầm (Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh đường làng, ngõ xóm dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 và hưởng ứng Tháng Hành động vệ sinh môi trường do Thị xã Sơn Tây tổ chức. Ngoài ra, tuổi trẻ Học viện đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách trên địa bàn (trị giá gần 60 triệu đồng).

Vừa qua, Học viện đã tổ chức thành công Hội thi Cán bộ đoàn giỏi năm 2021, lựa chọn được hạt nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, tham gia thi cấp Quân chủng. Hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, tuổi trẻ Học viện đã trồng được hơn 3.000 cây xanh các loại. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Học viện đã tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên phù hợp với thực tiễn, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch; cán bộ Đoàn, ĐVTN Học viện đã tham gia nhắn tin được gần 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19. Đặc biệt trong giai đoạn khan hiếm máu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuổi trẻ Học viện đã tổ chức 2 đợt hiến máu, kết quả hiến được 1.036 đơn vị máu khỏe, góp phần bảo đảm công tác thu dung, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được tốt hơn.

Kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2021 tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, tất cả vì cộng đồng của tuổi trẻ Học viện. Đây là tiền đề, cơ sở quan trọng để Đoàn Thanh niên Học viện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

NGUYỄN VĂN TỨ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website