8 giờ:31 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 11 , 2021

Nuôi quân tốt nhờ đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi

Thời gian qua, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 đã chú trọng đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội; bảo đảm quân số tham gia huấn luyện đạt 98,8%, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nuôi quân tốt nhờ đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 61 tăng gia rau xanh.

Thiếu tá Bùi Xuân Mạnh - Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 291 cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm đời sống bộ đội, Trung đoàn đã quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác hậu cần; thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đồng thời, chỉ đạo các trạm ra đa đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, giữ vững ổn định và cải thiện đời sống của bộ đội”.

Đến Trạm Ra đa 61 thời điểm nào chúng tôi cũng thấy những luống rau đủ loại xanh mướt, những giàn bầu, bí, mướp sai trĩu quả, đàn lợn, gà béo tốt. Để có được thành quả đó, Trạm đã huy động công sức bộ đội để cải tạo đất tăng gia, quy hoạch thành từng ô, từng luống, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Trạm đã chủ động trồng các loại rau, củ, quả và rau gia vị phù hợp với điều kiện thời tiết, luân phiên theo mùa. Đến nay, Trạm Ra đa 61 đã quy hoạch được khu tăng gia tập trung rộng hơn 1.000m2, thường xuyên duy trì 5-6 loại rau, 3-4 loại củ, quả theo mùa, bên cạnh đó còn có ao cá nuôi thả cá trê, cá chép... Thiếu tá Trần Văn Biên - Trạm trưởng cho biết: “Trong mọi điều kiện thời tiết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trạm vẫn tự túc được 100% nhu cầu rau xanh, 70% thịt các loại cho bếp ăn với giá bình quân thấp hơn thị trường từ 15-20%, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn bộ đội. Phần lợi nhuận thu từ tăng gia, chăn nuôi được đưa vào sử dụng để củng cố cảnh quan đơn vị, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ”.

Vượt qua quãng đường dài, quanh co vách núi, chúng tôi mới đến được Trạm Ra đa 16. Trạm đóng quân ở độ cao gần 500m so với mực nước biển, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tăng gia, chăn nuôi. Bên cạnh đó, công tác tiếp phẩm cũng rất khó khăn do chợ cách Trạm hơn 20km. Từ những khó khăn đó, cán bộ, chiến sĩ Trạm xác định phải chủ động được nguồn thực phẩm bằng việc đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi tại chỗ.

Đại úy Trần Văn Thế - Trạm trưởng chia sẻ: “Sau khi Trạm Ra đa 16 được cấp trên đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống doanh trại, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tổ chức quy hoạch, xây dựng hệ thống tăng gia, chăn nuôi khép kín. Hiện nay, Trạm luôn duy trì từ 20-30 con lợn, gần 100 con gia cầm. Bên cạnh khu vực chuồng nuôi gia súc, gia cầm là hệ thống vườn, giàn với đủ các loại rau xen canh gối vụ như: Rau muống, mồng tơi, bí xanh... Nhờ vậy, trong những năm gần đây, lượng rau xanh của đơn vị luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra; đáp ứng 70% thịt các loại. Chất lượng bữa ăn của bộ đội được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ quân số khỏe tham gia học tập, công tác thường xuyên đạt trên 98,9%”.

Cũng giống như Trạm Ra đa 16, Trạm Ra đa 31 đóng quân trên điểm cao, độ dốc lớn, nguồn nước ngọt khan hiếm… nhưng nhiều năm liền, Trạm luôn là đơn vị điển hình về công tác tăng gia, chăn nuôi của Trung đoàn 291. Giới thiệu về khu tăng gia chăn nuôi tập trung của đơn vị, Trung úy Ngọ Quang Công - Phó Trạm trưởng cho biết: “Để có được đất đai tăng gia màu mỡ, cán bộ, chiến sĩ Trạm đã xuống nhà dân cách đó hơn 5km để xin đất màu về trộn với phân hữu cơ. Vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, toàn đơn vị tập trung trồng cây làm hàng rào quanh vườn để che chắn gió. Tất cả nước thải sinh hoạt của bộ đội đều được tận dụng để tăng gia, chăn nuôi. Hiện nay, đơn vị chăn nuôi lợn theo hình thức tận dụng phụ phẩm của nhà ăn, nhà bếp. Trạm thường xuyên duy trì số lượng từ 20-30 con lợn thịt, gần 50 con gà. Nhờ đẩy mạnh phát triển các mô hình tăng gia, chăn nuôi phù hợp, kết hợp với chủ động nghiên cứu, tìm tòi, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng nên năm 2021 Trạm đã thu hoạch được 7.340kg rau xanh, 2.350kg thịt các loại, bảo đảm tốt đời sống bộ đội.

Với việc chủ động, tích cực trong tăng gia, chăn nuôi, trong năm 2021 Trung đoàn 291 thu hoạch được hơn 40.000kg rau, củ, quả; 19.000kg thịt các loại. Nhờ đó, chất lượng bữa ăn của bội đội luôn được bảo đảm, giá cả các loại lương thực, thực phẩm luôn thấp hơn giá thị trường từ 10-15%, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho bộ đội.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website