15 giờ:37 phút Thứ năm, ngày 12 tháng 5 , 2022

Lớp đào tạo cao cấp CH-TM cấp chiến dịch, chiến lược khóa 11 của Học viện Quốc phòng tham quan, trao đổi, tọa đàm tại các đơn vị của Quân chủng PK-KQ khu vực miền Trung

Ngày 12-5, Lớp đào tạo cao cấp CH-TM cấp chiến dịch, chiến lược khóa 11 của Học viện Quốc phòng đã tham quan, trao đổi và tọa đàm tại Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Phòng không 375 và Nhà máy A32 thuộc Quân chủng PK-KQ. Nội dung các hoạt động tập trung trao đổi về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; các biện pháp sử dụng lực lượng phòng không, không quân trong tác chiến hiện đại và tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn… Dự và chỉ đạo các hoạt động có Trung tướng Trương Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, Nhà máy A32.

Lớp đào tạo cao cấp CH-TM cấp chiến dịch, chiến lược khóa 11 của Học viện Quốc phòng tham quan, trao đổi, tọa đàm tại các đơn vị của Quân chủng PK-KQ ở khu vực miền Trung
Trung tướng Trương Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi tọa đàm.
Lớp đào tạo cao cấp CH-TM cấp chiến dịch, chiến lược khóa 11 của Học viện Quốc phòng tham quan, trao đổi, tọa đàm tại các đơn vị của Quân chủng PK-KQ ở khu vực miền Trung
Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng tặng quà lưu niệm Sư đoàn 372.
Lớp đào tạo cao cấp CH-TM cấp chiến dịch, chiến lược khóa 11 của Học viện Quốc phòng tham quan, trao đổi, tọa đàm tại các đơn vị của Quân chủng PK-KQ ở khu vực miền Trung
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi tọa đàm với Sư đoàn 372, các học viên Lớp đào tạo cao cấp CH-TM cấp chiến dịch, chiến lược khóa 11 của Học viện Quốc phòng và các đại biểu đã nghe đại diện Sư đoàn 372 giới thiệu về truyền thống của đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và công tác phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân trong thời gian qua. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi về một số nội dung trong sử dụng lực lượng; sự hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, trên không, mặt đất nhất là phòng không, không quân trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; các hình thức chiến thuật của không quân, mang lại hiệu quả cao nhất, bảo toàn được lực lượng trong tác chiến hiện đại; nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn...

Lớp đào tạo cao cấp CH-TM cấp chiến dịch, chiến lược khóa 11 của Học viện Quốc phòng tham quan, trao đổi, tọa đàm tại các đơn vị của Quân chủng PK-KQ ở khu vực miền Trung
Các đại biểu tham quan ban bay huấn luyện tại Trung đoàn 929, Sư đoàn 372.
Lớp đào tạo cao cấp CH-TM cấp chiến dịch, chiến lược khóa 11 của Học viện Quốc phòng tham quan, trao đổi, tọa đàm tại các đơn vị của Quân chủng PK-KQ ở khu vực miền Trung
Các đại biểu tham quan dây chuyền sửa chữa máy bay phản lực chiến đấu tại Nhà máy A32.

Tiếp đó, Lớp đào tạo cao cấp CH-TM cấp chiến dịch, chiến lược khóa 11 của Học viện Quốc phòng đã tham quan ban bay huấn luyện tại Trung đoàn 929, Sư đoàn 372; tham quan dây chuyền sửa chữa máy bay phản lực chiến đấu tại Nhà máy A32 và công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Trạm Ra đa 29 (Trung đoàn 290, Sư đoàn 375).

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website