13 giờ:31 phút Thứ ba, ngày 14 tháng 3 , 2023

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra tiến độ xây dựng sân bay Phan Thiết

Sáng 14-3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã kiểm tra tiến độ xây dựng sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận; Đoàn Anh Dũng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ); Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Đặng Văn Hùng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, nhà thầu, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát.
Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình thuận kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Sân bay quân sự Phan Thiết và thống nhất biện pháp tháo gỡ khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Thuận kiểm tra hiện trường thi công Dự án.

Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình thuận kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Sân bay quân sự Phan Thiết và thống nhất biện pháp tháo gỡ khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam động viên cán bộ, công nhân Tổng công ty ACC tham gia thi công Dự án.
Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình thuận kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Sân bay quân sự Phan Thiết và thống nhất biện pháp tháo gỡ khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án
Các đại biểu nghe đại diện Quân chủng PK-KQ báo cáo tiến độ thực hiện Dự án.

Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình thuận kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Sân bay quân sự Phan Thiết và thống nhất biện pháp tháo gỡ khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kết luận kiểm tra.

Sau khi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường thi công, nghe chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Phan Thiết là dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm về quốc phòng an ninh, cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Thuận và khu vực. Thời gian qua, Quân chủng PK-KQ, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Thuận đã có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, để Dự án được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thời gian tới, Quân chủng PK-KQ tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong đó, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là địa phương để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của Dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện, bảo đảm đưa sân bay vào hoạt động theo cam kết.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, các cơ quan Bộ Quốc phòng cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ Quân chủng PK-KQ phối hợp với địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục nhận đất thực hiện Dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát, xác định rõ vị trí tọa độ, độ cao công trình có khả năng ảnh hưởng đến tĩnh không sân bay; chỉ đạo, hướng dẫn Quân chủng PK-KQ khẩn trương xây dựng tính nặng kỹ, chiến thuật; phương án thay thế các thiết bị của Dự án, trình Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt để báo cáo Bộ Quốc phòng theo quy định. Đối với các nhà thầu, đơn vị thi công, giám sát, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện Dự án. Cùng với tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, phải đặt chất lượng, tiến độ của Dự án cũng như sự an toàn tuyệt đối về người và phương tiện lên hàng đầu...

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website