16 giờ:16 phút Thứ sáu, ngày 28 tháng 7 , 2023

Sư đoàn 371 tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023

Trong 2 ngày (27 và 28-7), Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023. Tham gia Hội thi có 17 thí sinh là cán bộ Hội Phụ nữ đến từ 8 Hội Phụ nữ trong toàn Sư đoàn.

Sư đoàn 371 tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023
Đại tá Lê Văn Uy - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371 phát biểu tại Hội thi.
Sư đoàn 371 tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023
Các đại biểu dự Hội thi.

Tại Hội thi, các thí sinh thực hiện 3 phần thi: Kiến thức, năng khiếu và tuyên truyền. Phần thi kiến thức tập trung vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Phụ nữ Quân chủng 5 năm giai đoạn 2021-2026, tiêu chí xây dựng người phụ nữ Quân đội “4 tốt”, ý nghĩa của Phong trào “Ba đảm đang”, công tác dân số, gia đình và trẻ em...

Sư đoàn 371 tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023
Phần thi kiến thức của các thí sinh.
Sư đoàn 371 tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023
Phần thi tuyên truyền của Đại úy QNCN Phạm Thị Quỳnh Như - Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 927.
Sư đoàn 371 tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023
Phần thi năng khiếu của Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 927.
Sư đoàn 371 tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023
Phần thi năng khiếu của Thiếu tá QNCN Lê Thị Tú - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 4 Phòng

Hội thi nhằm đánh giá trình độ, năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ trong Sư đoàn. Thông qua Hội thi, mỗi cán bộ Hội có điều kiện nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội; đồng thời giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ trong Sư đoàn 371.

Sư đoàn 371 tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023
Thượng tá Nguyễn Thế Dũng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371
trao thưởng các thí sinh đạt giải cao trong Hội thi.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Thượng úy QNCN Lê Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 916; giải nhì cho Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 927; trao giải ba cho Trung tá QNCN Lê Thị Phương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu và Đại úy QNCN Đỗ Thị Tám - Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 923.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website