17 giờ:49 phút Thứ bảy, ngày 17 tháng 12 , 2016

Giao ước kết nghĩa giữa Trung đoàn 927 và Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều

Sáng 17-12, Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371) đã tổ chức Lễ giao ước kết nghĩa giữa Trung đoàn 927 và Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên, TP Hà Nội. Dự Lễ Kết nghĩa có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, nguyên Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Trần Việt - Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; Đại tá Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 371; Đại tá Vũ Xuân Thăng, anh trai của anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều; cùng các đồng chí lãnh đạo phường Sài Đồng, các cơ quan, xí nghiệp đóng quân trên địa bàn và tập thể giáo viên, công nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều.

Giao ước kết nghĩa giữa Trung đoàn 927 và Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều
Các đại biểu dự Lễ giao ước kết nghĩa. 
Giao ước kết nghĩa giữa Trung đoàn 927 và Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều
Tiết mục văn nghệ của Trung đoàn 927 tại Lễ giao ước kết nghĩa.
Giao ước kết nghĩa giữa Trung đoàn 927 và Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều
Đại diện hai đơn vị ký giao ước kết nghĩa.
Giao ước kết nghĩa giữa Trung đoàn 927 và Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều
Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều tặng quà Trung đoàn 927.

Nội dung phối hợp hành động giữa Trung đoàn 927 và Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều là tổ chức phối hợp hoạt động giáo dục, tuyên truyền về truyền thống 2 đơn vị, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, danh hiệu “Người giáo viên ưu tú”... bằng các hình thức như giáo dục truyền thống, tọa đàm trao đổi, thi tìm hiểu, tham quan giữa 2 đơn vị; tổ chức giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, trao đổi nghiệp vụ cũng như các hoạt động xã hội khác. Thông qua các hoạt động kết nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy và tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, căn cứ vào đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp cụ thể cho từng năm. Định kỳ hàng năm hai đơn vị tổ chức sơ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động kết nghĩa và bổ sung nội dung, nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website