11 giờ:37 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 8 , 2024

Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật thông qua nhiệt đới hóa”

Sáng 8-8, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật thông qua nhiệt đới hóa”. Đại tá Trần Trung Kiên - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại biểu Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật Binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật); Công ty cổ phần thiết bị công nghệ cao Delta Việt Nam; Viện Tên lửa và Kỹ thuật điều khiển, Học viện Kỹ thuật Quân sự; đại biểu một số phòng chức năng của Quân chủng, đại diện một số sư đoàn, lữ đoàn, nhà máy, trung tâm trong Quân chủng PK-KQ.

Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật thông qua nhiệt đới hóa”
Đại tá Trần Trung Kiên - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội thảo.

Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật thông qua nhiệt đới hóa”
Các đại biểu dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật (TBKT); thực trạng hiện nay vũ khí, TBKT chịu tác động của môi trường, bị ô xi hóa, quá trình ăn mòn xảy ra nhanh, phá hủy các chi tiết cơ khí… dẫn tới khí tài dễ hỏng hóc, ảnh hưởng tới nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Trên cơ sở đó, đưa ra định hướng, những phương thức bảo quản, bảo dưỡng TBKT quân sự bằng công nghệ mới. Cùng với đó, các đại biểu đã được nghe Công ty cổ phần thiết bị công nghệ cao Delta Việt Nam giới thiệu về công nghệ na nô siêu vi màng; tổng quan về công tác bảo quản TBKT theo công nghệ mới; thuyết minh công nghệ bằng thử nghiệm trực quan, như: Năng lực chống xâm nhập thông qua thử nghiệm kháng nước với giá thử máy tính và điện thoại di động, trưng bày lớp phủ thông minh bảo vệ sơn khí tài… Đồng thời, thống nhất đánh giá, nhận xét về tính hiệu quả của quy trình nhiệt đới hóa, ý nghĩa công tác nhiệt đới hóa đối với vũ khí, TBKT sử dụng công nghệ na nô trong thời gian qua; đề xuất phương hướng tiếp tục áp dụng công nghệ nhiệt đới hóa trong bảo quản, bảo dưỡng TBKT của Quân chủng thời gian tới.

Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật thông qua nhiệt đới hóa”
Đại tá Chu Văn Chiến - Trưởng Phòng Tên lửa, Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội thảo.

Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật thông qua nhiệt đới hóa”
Đại biểu Học viện Kỹ thuật Quân sự phát biểu tại Hội thảo.

Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật thông qua nhiệt đới hóa”
Đại biểu Nhà máy A32 phát biểu tại Hội thảo.

Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật thông qua nhiệt đới hóa”
Thiếu tá Lê Văn Huy - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 118, Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 phát biểu tại Hội thảo.

Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật thông qua nhiệt đới hóa”
Công ty cổ phần thiết bị công nghệ cao Delta Việt Nam giới thiệu về công nghệ na nô siêu vi màng.

Kết luận Hội thảo, Đại tá Trần Trung Kiên - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng đã ghi nhận hiệu quả việc triển khai công nghệ na nô, vật tư thế hệ mới tại các đơn vị trong Quân chủng; thông qua quá trình nhiệt đới hóa tại các đơn vị, lực lượng kỹ thuật của Quân chủng đã được đào tạo, chuyển giao công nghệ từng bước tiếp thu, tự chủ và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác bảo quản, bảo dưỡng; đồng thời, khẳng định kết quả hội thảo sẽ là cơ sở để đánh giá khả năng tiếp tục vận dụng và triển khai nhân rộng giải pháp này trên nhiều loại TBKT hiện có của Quân chủng.

Đồng chí Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng cũng yêu cầu trong thời gian tới, các chuyên ngành của Cục Kỹ thuật Quân chủng cần phối hợp chặt chẽ với phòng chức năng của Tổng cục Kỹ thuật, Viện nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ nhiệt đới hóa, định mức kỹ thuật đối với các TBKT; đề nghị với cấp trên tiếp tục triển khai áp dụng phương thức bảo quản, bảo dưỡng bằng công nghệ na nô đối với các TBKT đã có quy trình công nghệ và cho phép triển khai đối với các loại TBKT chưa được nhiệt đới hóa.

Tin, ảnh: THẾ THỦY, KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website