16 giờ:25 phút Thứ tư, ngày 9 tháng 4 , 2025

Những người thợ ở “xưởng may đặc chủng”

Quần áo phi công quân sự và bạt che khí tài là những mặt hàng quân trang đặc thù phục vụ cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Với kinh nghiệm và đôi bàn tay lành nghề, những người thợ ở Phân xưởng 5, Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ đã sản xuất hàng nghìn sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Những người thợ ở “xưởng may đặc chủng”
May bạt che khí tài tại Phân xưởng 5, Trung tâm Tiêu chuẩn -  Đo lường - Chất lượng.

Đến Phân xưởng 5 (Phân xưởng cơ khí, điện, may đặc chủng) những ngày cuối tháng 3, chúng tôi được hòa vào không khí lao động hăng say của người lao động. Bên những xấp vải được kê xếp gọn gàng xung quanh, những người thợ đang miệt mài hoàn thiện sản phẩm của mình một cách chỉn chu. Từng đường may, mũi chỉ đều được người thợ tỉ mỉ thực hiện với những thao tác khéo léo, cộng hưởng với tiếng máy khâu dập liên hồi khiến không khí càng trở nên nhộn nhịp.

Dẫn chúng tôi tham quan xưởng may, Trung tá Nguyễn Quang Quỳnh - Quản đốc phân xưởng vui vẻ giới thiệu: “Đây là nơi sản xuất chính các mặt hàng quần áo bay của phi công, bạt che đậy khí tài cho các đơn vị trong Quân chủng đấy nhà báo ạ!”. Nói rồi, anh đưa cho chúng tôi xem một sản phẩm quần áo bay của phi công đã được hoàn thiện trong lô hàng chuẩn bị được bàn giao cho đơn vị. Qua lời giới thiệu của anh Quỳnh, chúng tôi mới biết quần áo bay của phi công được làm từ chất liệu vải đặc biệt, có khả năng chống tĩnh điện, chống cháy, chống tia UV, thấm mồ hôi, chống nhàu và siêu nhẹ, siêu bền. Có 2 loại áo bay được sản xuất là trang phục bay mùa Hè và mùa Đông. Nhìn tổng thể, trang phục bay của phi công có rất nhiều khác biệt so với các loại quân phục khác, dễ nhận thấy nhất là số lượng túi khi được thiết kế tới 7 loại túi chuyên dụng cả ở áo và quần: túi đựng bản đồ, sổ tay phi công, túi để súng ngắn, túi để băng tiếp đạn, túi đựng dao cắt dù… để tiện lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để làm ra được một bộ quần áo phi công đòi hỏi người thợ may phải có kỹ thuật, tay nghề cao thực hiện việc may đo. Sản phẩm hoàn thiện trước hết phải đáp ứng được tính năng trong huấn luyện, SSCĐ và bảo đảm tính thẩm mĩ, quần áo không được quá chật hoặc quá rộng. Do đó, hằng năm, cán bộ, nhân viên của Phân xưởng phải cơ động đến các đơn vị không quân trong Quân chủng để lấy số đo của từng phi công bởi thể trạng có thể thay đổi theo năm tháng, song việc bảo đảm sự thoải mái khi mang mặc phải là ưu tiên hàng đầu. Kỹ thuật may cũng đòi hỏi người thợ phải thực sự lành nghề, tỉ mỉ do phi công thường hoạt động trong môi trường áp lực cao, nên chỉ cần đường may không đều, không đúng cũng sẽ làm hư hỏng nhanh chóng.

Quy trình sản xuất một “chiếc áo” cho khí tài cũng vất vả không kém. Theo anh Đào Xuân Thu - Thợ may với hơn 35 năm kinh nghiệm trong nghề, do đặc thù Quân chủng được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài đặc chủng nên mỗi loại bạt cũng có kiểu dáng khác nhau. Vì thế, họ cũng phải đi khắp các đơn vị, đo cụ thể kích thước rồi về thiết kế, may thử, quay lại đơn vị để thẩm định rồi khi đạt yêu cầu mới tiến hành sản xuất hàng loạt. Chất liệu bạt được sử dụng thường là loại có độ dày, độ bền cao để chống nắng, chống mưa, màu sắc phù hợp với yêu cầu ngụy trang. Chẳng hạn như loại che khí tài máy bay thường có 2 mảnh, mảnh nắp có nỉ và xốp để chống thấm, chống xước còn phần cánh, thân, đuôi thì được khớp nối bằng dây đan. Còn như bạt che tên lửa, pháo phòng không, ra đa cũng được may theo từng kích cỡ bộ phận để thuận tiện trong quá trình triển khai, thu hồi.

Anh Đào Xuân Thu chia sẻ: “Hiện tại tổ may chúng tôi chỉ có vài người nhưng mỗi năm nhu cầu may đo các loại quần áo, bạt che khí tài đặc chủng lại ngày càng cao tùy theo tính chất nhiệm vụ. Chẳng hạn như năm 2024, Quân chủng tổ chức nhiều cuộc diễn tập, yêu cầu phải may số lượng lớn trong thời gian gấp rút. Năng suất bình thường 1 người thợ sản xuất 1 bộ/ngày, lúc cao điểm mỗi người phải sản xuất 2 - 3 bộ/ngày để kịp tiến độ. Có những ngày chúng tôi làm việc 10-12 tiếng và có những thời điểm làm cả ngày nghỉ, giờ nghỉ. Năm 2024, chúng tôi đã hoàn thành được hơn 2.500 sản phẩm quần áo đặc chủng, 60 sản phẩm bạt  che khí tài, vượt 120% kế hoạch năm. Tuy vất vả nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ đề ra, chúng tôi rất vui vì đã mang lại những sản phẩm chất lượng, góp phần phục vụ các đơn vị huấn luyện, SSCĐ hiệu quả.”

Chia sẻ thêm về đặc thù nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Quang Quỳnh cho biết hiện nay phần lớn các loại máy khâu trang bị cho Phân xưởng đều là loại cũ từ những năm 60 của thế kỷ trước nên thường xảy ra hỏng hóc vặt, không đồng bộ. Song, với tinh thần chủ động, những người thợ đã mày mò cải tiến, mua phụ tùng tương đương để thay thế, sửa chữa nên phần nào vẫn bảo đảm thực hiện được nhiệm vụ. Khó khăn lớn nhất là nguồn nhân lực khi quân số tổ may vốn đã mỏng nhưng cũng dần già hóa, những người thợ lành nghề, kinh nghiệm lâu năm như anh Thu cũng sẽ đến tuổi nghỉ công tác và bàn giao lại cho lớp trẻ. Do đó, thời gian gần đây Phân xưởng cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo để xây dựng đội ngũ kế cận có trình độ, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với những điều được “mắt thấy, tai nghe” ở “xưởng may đặc chủng”, chúng tôi có thêm hiểu biết và trân trọng công sức của những người thợ “may áo” cho phi công và khí tài quân sự. Họ đã góp phần để các đơn vị trong Quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ bình yên cho bầu trời Tổ quốc.

Bài, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website