7 giờ:44 phút Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 , 2023

Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Kho K255 (22-11-1993 / 22-11-2023)

30 năm xây dựng và phát triển

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Quân chủng Phòng không (nay là Quân chủng PK-KQ) về việc tổ chức lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) trong tình hình mới; ngày 22-11-1993, Tư lệnh Quân chủng Phòng không ký Quyết định số 764/QĐ chính thức thành lập Kho K255 trên cơ sở Kho K84 và tách khỏi Trung đoàn 238 về trực thuộc Sư đoàn 363. Ngày 23-8-2000, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ ký Quyết định số 554/QĐ-PKKQ chuyển Kho K255 từ trực thuộc Sư đoàn 363 về trực thuộc Cục Kỹ thuật PK-KQ với nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, định kỳ VKTBKT, vật tư khí tài hàng không phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng. Từ đó, ngày 22-11 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Kho K255.

30 năm xây dựng và phát triển
Chỉ huy Kho K255 kiểm tra công tác bảo quản tại Phân kho 2.

Những ngày đầu thành lập, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật (NVKT) thiếu về số lượng, phần lớn chưa qua đào tạo cơ bản; hạ tầng cơ sở kỹ thuật còn nghèo nàn; khối lượng VKTBKT phải bảo đảm lớn... do đó, công tác bảo đảm kỹ thuật gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho K255 đã đề ra phương hướng nhiệm vụ, tiến hành đồng bộ các biện pháp xây dựng Kho đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ định hướng đúng đắn cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, NVKT, chỉ trong thời gian ngắn, Kho K255 đã ổn định tổ chức, biên chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, định kỳ VKTBKT, vật tư khí tài hàng không, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng.

Để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ công tác chuyên môn kỹ thuật, Đảng ủy, chỉ huy Kho K255 luôn coi trọng việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, NVKT bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng tốt, trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đơn vị thường xuyên đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc ở các nhà trường, cơ quan cấp trên và tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực kiến thức toàn diện cho cán bộ, NVKT. Việc bồi dưỡng, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy ngành Kỹ thuật được quan tâm, thực hiện có chất lượng. Công tác quản lý, sử dụng VKTBKT ngày càng chặt chẽ, luôn nắm chắc số, chất lượng và đồng bộ của các loại VKTBKT, không để xảy ra mất mát, cháy nổ kho tàng, bảo đảm Kho an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Kho duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Hoạt động CTĐ, CTCT luôn bám sát nhiệm vụ của đơn vị, triển khai chặt chẽ, đồng bộ, có chiều sâu, đạt hiệu quả; tư tưởng cán bộ, NVKT trong đơn vị luôn ổn định, nội bộ đoàn kết tốt. Kho thực hiện tốt công tác hậu cần, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, đẩy mạnh Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Kho đã chủ động xây dựng, củng cố hệ thống doanh trại, nhà ở, nhà kho, chống dột, chống sập, bảo đảm tốt môi trường công tác và sinh hoạt cho bộ đội. Đặc biệt, từ tháng 9-2000 đến nay, được sự quan tâm của cấp trên, Kho đã xây dựng 13.075m2 nhà ở, nhà bếp; sửa chữa 250m2 nhà điều hành; đào mới 5.000m2 ao; làm 2.800m2 đường bê tông; xây dựng 1.600m2 tường bao, 500m2 nhà tiếp nhận, trạm xưởng; xây mới kho xăng dầu, cổng Khu Kỹ thuật và củng cố môi trường đơn vị ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Trong suốt 30 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho K255 đã thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn; đời sống vật chất và tinh thần, chế độ chính sách được đơn vị thường xuyên quan tâm giải quyết tốt. Đảng ủy, chỉ huy Kho đã đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị bạn trên địa bàn. Hằng tháng, đơn vị tham gia họp cụm, trao đổi, nắm tình hình địa bàn và bàn các biện pháp, xử lý tốt mọi tình huống xảy ra. Kho đã trích hàng chục triệu đồng để thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn và tích cực tham gia các hoạt động giao lưu kết nghĩa với các địa phương và đơn vị bạn tổ chức.

Ghi nhận kết quả, thành tích trong xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ 30 năm qua, Kho K255 được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 2012, Kho K255 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; năm 2015 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 3 năm liên tục (2012, 2013, 2014) được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thi đua; 13 năm Kho đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 16 năm liền (từ năm 1998 đến năm 2014), Đảng bộ Kho đạt TSVM. Năm 2023, Kho được đề nghị Quân chủng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Tự hào với truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, QNCN Kho K255 nguyện không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng tổ chức Đảng TSVM, các tổ chức quần chúng VMXS. Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, tổ chức tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản, niêm cất VKTBKT chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật; động viên bộ đội tích cực tăng gia, lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thượng tá ĐOÀN VĂN TUẤN - Chủ nhiệm Kho K255
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website